Khơi dậy tinh thần trách nhiệm, khát vọng cống hiến trong mỗi người trẻ

Trong hai ngày 11-12/6, tại phường Cam Đường, Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Lào Cai lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2029 đã diễn ra với sự tham gia của 265 đại biểu, đại diện cho trên 320.000 thanh niên các dân tộc trong tỉnh.

Chú thích ảnh
Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Đại hội hiệp thương chọn cử Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Lào Cai lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2029 gồm 69 anh, chị. Đồng thời, hiệp thương chọn cử anh Hà Đức Hải, Bí thư Tỉnh đoàn làm Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2026 - 2029.

Với khẩu hiệu hành động: Khát vọng - Tiên phong - Sáng tạo - Hội nhập, công tác Hội và phong trào thanh niên tỉnh Lào Cai xác định khâu đột phá trong nhiệm kỳ mới là: Đổi mới mạnh mẽ phương thức đoàn kết, tập hợp thanh niên trên nền tảng số; nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động Hội; phát huy vai trò tiên phong của thanh niên trong khởi nghiệp, sáng tạo, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế; tập trung xây dựng tổ chức Hội vững mạnh từ cơ sở, nâng cao chất lượng cán bộ Hội, nhất là ở địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Đại hội thống nhất xây dựng 10 chỉ tiêu trọng tâm. Trong đó, hằng năm có 50.000 thanh niên được nâng cao năng lực số; ít nhất 20.000 lượt thanh niên được trang bị kỹ năng nhận diện, xử lý rủi ro trên không gian mạng. Hằng năm, có 50.000 lượt thanh niên tham gia hoạt động nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế; có ít nhất 1 hoạt động hỗ trợ thanh niên dân tộc thiểu số bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc...

Chú thích ảnh
Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lào Cai khóa I, nhiệm kỳ 2026 - 2029, ra mắt Đại hội.

Để đạt mục tiêu trên, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Lào Cai sẽ đồng hành với thanh niên trong học tập, khởi nghiệp, lập nghiệp; thúc đẩy chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ và AI trong thanh niên. Phát huy vai trò thanh niên tình nguyện tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và bảo vệ môi trường. Nâng cao chất lượng tổ chức Hội, chất lượng cán bộ Hội; mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, nhất là thanh niên công nhân, thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên yếu thế.

Anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cho biết, trước yêu cầu mới, để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội phải đổi mới phương thức, xác định nhiệm vụ trên tinh thần "3 dễ - 3 rõ - 3 đo". Đó là: Dễ hiểu - dễ nhớ - dễ làm; rõ mục tiêu - rõ trách nhiệm - rõ thời hạn; đo đầu vào - đo đầu ra - đo tác động. Hội chủ động hơn nữa trong việc đưa công nghệ và chuyển đổi số vào toàn bộ hoạt động của mình, chú trọng kết nối thanh niên trên không gian số từ cơ sở.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Dương Quốc Huy nhấn mạnh, Lào Cai quyết tâm xây dựng tỉnh trở thành cực tăng trưởng của vùng, trung tâm kết nối giao thương của khu vực. Điều này đặt ra những yêu cầu ngày càng cao, đòi hỏi nguồn lực chất lượng, tinh thần đổi mới sáng tạo sâu rộng trong toàn xã hội, đáp ứng mục tiêu phát triển. Hiện hóa khát vọng, phát triển, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu, hội viên thanh niên phải rèn luyện tư duy độc lập, tư duy phản biện, năng lực thích ứng, khả năng giải quyết vấn đề, làm chủ ngoại ngữ, kỹ năng số, trí tuệ nhân tạo và các công nghệ mới, biến trí thức thành hành động và lợi thế để hội nhập, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội hiện đại.

Chú thích ảnh
Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Dương Quốc Huy phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Thanh niên phải là đội quân chủ lực của phong trào bình dân học vụ số, xung kích xây dựng thôn số, thôn thông minh... Không chỉ tự lĩnh hội công nghệ mà phải đồng hành, hỗ trợ người dân và các tầng lớp xã hội tiếp cận, ứng dụng hiệu quả chuyển đổi số, góp phần phát triển kinh tế số, xã hội số của tỉnh. Mỗi thanh niên cần nâng cao ý thức trách nhiệm công dân, chấp hành pháp luật, tích cực tham gia bảo vệ an ninh trật tự, xây dựng thành công 100% xã, phường không ma túy, chủ động tham gia hoạt động đối ngoại thanh niên, giao lưu hữu nghị biên giới, xây dựng khu vực biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững.

Giai đoạn 2024 - 2026 diễn ra trong bối cảnh rất đặc biệt đó là sắp xếp lại tổ chức bộ máy của toàn quốc nhưng thanh niên Lào Cai đã ghi dấu nhiều nỗ lực, sáng tạo và tinh thần cống hiến.

Phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tiếp tục được triển khai sâu rộng, tạo môi trường để hội viên, thanh niên rèn luyện, trưởng thành và khẳng định trách nhiệm đối với quê hương, đất nước. Màu áo xanh thanh niên đã hiện diện trên nhiều công trình, phần việc ý nghĩa vì cộng đồng.

Tuổi trẻ Lào Cai tích cực tham gia hỗ trợ thi công Dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên; triển khai hiệu quả Cụm công trình “16 cầu thanh niên nông thôn”; Chiến dịch “30 ngày đêm hỗ trợ thủ tục hành chính cho nhân dân” thực hiện nhiều hoạt động xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, chuyển đổi số và an sinh xã hội, nhân rộng mô hình Câu lạc bộ “Thanh niên nói không với ma túy” tại 100% xã, phường. Những kết quả đó góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với thanh niên, khơi dậy tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến trong mỗi người trẻ.

Bài và ảnh: Hương Thu (TTXVN)
Khánh thành 6 điểm trường ở khu vực biên giới Lào Cai
Khánh thành 6 điểm trường ở khu vực biên giới Lào Cai

Ngày 5/6, tại xã Pha Long, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai phối hợp với các xã biên giới Pha Long, Trịnh Tường, Y Tý tổ chức Lễ khánh thành 6 điểm trường. Đây là những công trình của niềm tin, tình đoàn kết dân tộc, thể hiện ý chí sắt son “biên cương vững mạnh, lòng dân no ấm”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN