Khoảng 440 chuyên gia và doanh nhân Nhật Bản sẽ tới Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, ngày 23/6, Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi cho biết khoảng 440 chuyên gia và doanh nhân Nhật Bản có thể sẽ tới Việt Nam trên các chuyến bay thuê bao trong thời gian từ ngày 25 đến 27/6.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Toshimitsu Motegi. Ảnh: asia.nikkei.com

Đây là bước đi đầu tiên trong quá trình nới lỏng các biện pháp hạn chế đi lại mà hai nước đã áp đặt kể từ sau khi dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 bùng phát.

Phát biểu với các phóng viên ở thủ đô Tokyo, Ngoại trưởng Motegi cho biết phía Việt Nam đã cho phép các chuyên gia và doanh nhân này nhập cảnh với điều kiện họ đồng ý tăng cường các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh.

Các chuyến bay của hãng hàng không Vietnam Airlines do Phòng Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam thu xếp sẽ cất cánh từ sân bay Narita ở phía Đông thủ đô Tokyo hạ cánh tại sân bay quốc tế Vân Đồn của Việt Nam.

Trước đó, hôm 19/6, Ngoại trưởng Motegi nói Nhật Bản và Việt Nam đã nhất trí nới lỏng các biện pháp hạn chế đi lại “từng phần và từng bước” và rằng “sẽ không mất nhiều thời gian” trước khi hoạt động đi lại giữa hai nước được nối lại.

Cùng với Việt Nam, Nhật Bản đang đàm phán với Australia, New Zealand và Thái Lan để cùng nới lỏng hạn chế đi lại với điều kiện người đi lại có kết quả xét nghiệm âm tính với bệnh COVID-19 trước khi xuất phát và khi đến, cũng như khai báo chi tiết hành trình nơi họ sẽ đến trong khi ở lưu trú. Điều này sẽ cho phép doanh nhân tránh thời gian cách ly 14 ngày bắt buộc, cho phép họ đi làm nhưng với một số hạn chế trong di chuyển.

Đào Thanh Tùng (TTXVN)
Việt Nam và Nhật Bản nhất trí từng bước nới lỏng hạn chế đi lại giữa hai nước
Việt Nam và Nhật Bản nhất trí từng bước nới lỏng hạn chế đi lại giữa hai nước

Thông tin từ Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết: Thời gian qua, Chính phủ Việt Nam và Nhật Bản đã hợp tác chặt chẽ trong việc phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN