Khẳng định vai trò cơ quan dân cử trong nhiệm kỳ nhiều dấu ấn

Ngày 30/12, tại An Giang và Cà Mau đã diễn ra hội nghị tổng kết nhiệm kì đại biểu Quốc hội khóa XV, HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Cà Mau tôn vinh các thế hệ đại biểu Quốc hội có nhiều đóng góp quan trọng

Chú thích ảnh
Đồng chí Lữ Văn Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Cà Mau phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Chanh Đa/TTXVN

Chiều 30/12, Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND, UBND tỉnh Cà Mau tổ chức gặp gỡ các thế hệ đại biểu Quốc hội nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 - 6/1/2026) và Tổng kết hoạt động Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV, HĐND khóa X tỉnh, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Ông Lữ Văn Hùng, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau chia sẻ: Cách đây 80 năm, cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội Việt Nam Khóa I (ngày 6/1/1946) đã đi vào lịch sử dân tộc như một dấu mốc đặc biệt quan trọng. Dù bối cảnh lịch sử có thay đổi, nhưng nguyên tắc cốt lõi vẫn luôn được giữ vững - đó là mọi quyền lực đều bắt nguồn từ nhân dân; mỗi đại biểu được cử tri giao phó trách nhiệm phải hành động vì lợi ích chung, vì sự phát triển của đất nước và hạnh phúc của nhân dân. Đó là giá trị xuyên suốt, là thước đo hiệu quả hoạt động đối với mỗi nhiệm kỳ Quốc hội và đối với từng đại biểu Quốc hội.

Các thế hệ đi trước đã để lại không chỉ kinh nghiệm, mà còn là chuẩn mực về bản lĩnh, đạo đức và tinh thần trách nhiệm của người đại biểu dân cử. Thế hệ hôm nay và mai sau có trách nhiệm tiếp nối truyền thống đó, giữ vững niềm tin của nhân dân, nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội và HĐND các cấp, để mỗi nhiệm kỳ hoạt động của các cơ quan dân cử thực sự để lại dấu ấn thực chất về tính hiệu quả với vai trò cơ quan đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, được cử tri ghi nhận.

Ông Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cho biết: Nhiệm kỳ 2021 – 2026, hoạt động của HĐND các cấp diễn ra trong bối cảnh đặc biệt khi địa phương cùng với cả nước thực hiện hợp nhất đơn vị hành chính cấp tỉnh và sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã. HĐND tỉnh luôn quan tâm đổi mới về nội dung, phương thức, chất lượng hoạt động ngày càng được nâng cao, từng bước khẳng định vị trí, vai trò và thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của cơ quan dân cử theo quy định của pháp luật. Những kết quả đạt được của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau khóa XV và HĐND tỉnh khóa X đã đóng góp quan trọng vào sự ổn định và phát triển chung của tỉnh Cà Mau, tạo tiền đề để tỉnh nhà bước vào giai đoạn phát triển mới với quyết tâm cao hơn, yêu cầu cao hơn.

Chú thích ảnh
Khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua chào mừng “Kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam. Ảnh: Chanh Đa/TTXVN

Tỉnh ủy Cà Mau sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc phối hợp giữa Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND, UBND và các cơ quan trong hệ thống chính trị, nhằm phát huy cao nhất hiệu quả hoạt động của các cơ quan dân cử; gắn chặt hoạt động của Quốc hội và HĐND với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và nâng cao đời sống nhân dân.

Tại buổi gặp gỡ, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Quốc hội Việt Nam” cho các cá nhân có đóng góp vào quá trình phát triển của Quốc hội Việt Nam. UBND tỉnh Cà Mau khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua chào mừng “Kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam.

An Giang triển khai thành công mô hình “Kỳ họp không giấy”

Chú thích ảnh
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Lê Huy Hải/TTXVN

Chiều 30/12, tại phường Rạch Giá, HĐND tỉnh An Giang tổng kết công tác nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Sau sáp nhập, tỉnh An Giang có diện tích hơn 9.888 km², dân số trên 4,9 triệu người, với 102 đơn vị hành chính, gồm: 85 xã, 14 phường và 3 đặc khu. Phú Quốc là đặc khu lớn nhất về diện tích, dân số và quy mô kinh tế; Rạch Giá trở thành phường đông dân nhất cả nước với hơn 250.000 người. An Giang là tỉnh thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long, có vị trí quan trọng về kinh tế - xã hội và quốc phòng, an ninh khu vực biên giới.

Nhiệm kỳ 2021 - 2026, HĐND tỉnh An Giang ghi dấu mốc hành chính hợp nhất hai tỉnh An Giang và Kiên Giang (cũ), khẳng định vai trò cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, quyết nghị nhiều quyết sách quan trọng cho sự phát triển bền vững.

Trong quá trình sáp nhập, hoạt động của HĐND tỉnh vẫn đảm bảo tính liên tục, không bị gián đoạn, tổ chức 72 kỳ họp, ban hành 848 nghị quyết năm 2025. Các quyết sách này không chỉ tập trung vào phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách, nhân sự của tỉnh mà còn ban hành nhiều nghị quyết về những vấn đề phục vụ Hội nghị Cấp cao APEC 2027 diễn ra tại đặc khu Phú Quốc.

Nhiệm kỳ 2021 - 2026 của HĐND tỉnh là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai thành công mô hình “Kỳ họp không giấy”, giúp tài liệu được gửi đến đại biểu nhanh chóng, chính xác và tiết kiệm chi phí. Hình thức tổ chức kỳ họp cũng linh hoạt giữa trực tiếp và trực tuyến, giảm thời gian di chuyển trong bối cảnh địa giới hành chính mở rộng.

Hoạt động giám sát bài bản, trọng tâm và hiệu quả. Thường trực và các Ban của HĐND tỉnh đã thực hiện hàng loạt cuộc giám sát chuyên đề về các vấn đề cử tri đặc biệt quan tâm. Công tác tiếp xúc cử tri và giải quyết đơn thư khiếu nại đạt những con số ấn tượng, với hơn 2.000 cuộc tiếp xúc cử tri, tiếp nhận và chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết hàng nghìn ý kiến, kiến nghị. Tỷ lệ giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đạt 78,2%, cho thấy sự quyết liệt của Thường trực HĐND tỉnh trong việc bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân...

Mặc dù vậy, HĐND tỉnh cũng thẳng thắn chỉ ra những khó khăn sau sáp nhập như: Khoảng cách địa lý xa gây trở ngại cho người dân khi giải quyết thủ tục hành chính; áp lực về biên chế dôi dư và năng lực cán bộ chưa đồng đều ở một số nơi. Đặc biệt, tại một số đơn vị như đặc khu Thổ Châu, tình trạng thiếu hụt cán bộ chuyên môn lên đến 50%.

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Thanh Nhàn, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Lê Huy Hải/TTXVN

Ông Nguyễn Thanh Nhàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang nhấn mạnh, hướng tới nhiệm kỳ 2026 - 2031, HĐND tỉnh xác định nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục duy trì ổn định hoạt động chính quyền địa phương hai cấp, nâng cao chất lượng ban hành nghị quyết và đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện. Với nền tảng từ một nhiệm kỳ lịch sử, HĐND tỉnh đang vững vàng bước vào giai đoạn mới, quyết tâm xây dựng một chính quyền kiến tạo. HĐND tỉnh tiếp tục duy trì ổn định hoạt động, đảm bảo thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật; tổ chức tốt các buổi tiếp xúc cử tri, bảo đảm kịp thời nắm bắt và phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng của nhân dân; tăng cường trách nhiệm trong việc đôn đốc, theo dõi việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; nâng cao năng lực, trình độ cho cán bộ, đại biểu HĐND…

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang tặng Bằng khen cho 10 tập thể và 32 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động của HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Chanh Đa - Tuấn Kiệt - Lê Huy Hải (TTXVN)
Các đại biểu đến dự Khai mạc Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
Các đại biểu đến dự Khai mạc Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI

Sáng 27/12/2025, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI được tổ chức trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN