Khai trương thư viện điện tử tại Học viện Cảnh sát Nhân dân

Ngày 12/12 tại Hà Nội, Học viện Cảnh sát Nhân dân và Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) đã khai trương thư viện điện tử tại Học viện.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công An thay mặt lãnh đạo Bộ và Chính phủ Việt Nam cảm ơn Chính phủ Hàn Quốc, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc tại Việt Nam với tinh thần, trách nhiệm đã ủng hộ, tạo điều kiện cho lực lượng công an Việt Nam trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt đối với Học viện Cảnh sát trong việc khánh thành thư viện điện tử. Đây là công trình phản ánh mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam - Hàn Quốc. 

Thứ trưởng tin tưởng Học viện sẽ sử dụng có hiệu quả thư viện điện tử, nâng cao chất lượng đào tạo; mong muốn Bộ Công an nói chung và Học viện Cảnh sát nhân dân nói riêng sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Chính phủ Hàn Quốc, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc trong thời gian tới. 

Tham tán công sứ kiêm Tổng Lãnh sự, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam Park Sang Shik cho biết: Gần 3 năm qua, Chính phủ Hàn Quốc đã nỗ lực hỗ trợ nhằm tạo môi trường nâng cao chất lượng sử dụng thông tin của Bộ Công an nói chung và Học viện Cảnh sát nhân dân nói riêng. Từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao đến nay, với nhiều điểm tương đồng về văn hóa, lịch sử, hai nước đã tiến hành nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, xã hội, chính trị, kinh tế. Chính phủ Hàn Quốc luôn coi trọng quan hệ với Việt Nam và dựa trên kinh nghiệm phát triển của mình sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong phát triển kinh tế... 

Dự án xây dựng thư viện điện tử tại Học viện cảnh sát nhân dân đã được Chính phủ 2 nước Việt Nam, Hàn Quốc phê duyệt, chính thức khởi động vào ngày 12/1/2015, là dấu ấn quan trọng trong quá trình hợp tác giữa Học viện với các đối tác Hàn Quốc. Dự án được triển khai từ nguồn vốn viện trợ phát triển chính thức không hoàn lại của Chính phủ Hàn Quốc với tổng số vốn 2,3 triệu USD và vốn đối ứng phía Việt Nam là 3 tỷ đồng. 

Thư viện điện tử sau khi được đưa vào sử dụng sẽ giúp Học viện nâng cao năng lực chuyên môn và trang thiết bị kỹ thuật nhằm phục vụ tốt nhất công tác giảng dạy, thông tin khoa học, tư liệu giáo khoa, góp phần thúc đẩy tiến trình xây dựng, phát triển Học viện trở thành cơ sở giáo dục trọng điểm của quốc gia vào năm 2016. Bên cạnh đó, với hệ thống máy móc, trang bị đồng bộ, hiện đại, thư viện điện tử sẽ là một trung tâm tích hợp, lưu trữ cơ sở dữ liệu, các phần mềm hệ thống, phần mềm chuyên dụng nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, lưu trữ, khai thác các nguồn thông tin, tư liệu trong Học viện; là môi trường truyền thông đa phương tiện phục vụ các nhu cầu học tập, nghiên cứu, trao đổi của cán bộ, giảng viên, học viên Học viện... 


Trần Phương (TTXVN)
Chủ tịch nước thăm Học viện Cảnh sát nhân dân
Chủ tịch nước thăm Học viện Cảnh sát nhân dân

Sáng 3/3, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã thăm và nói chuyện với thày, trò Học viện Cảnh sát nhân dân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN