Khai thác tiềm năng hợp tác Việt Nam - Ấn Độ

Nhận lời mời của Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 19 đến ngày 22/11/2013. Nhân sự kiện quan trọng này, bà Preeti Saran - Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam đã trả lời phỏng vấn của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam. Dưới đây là nội dung cuộc phỏng vấn:

Phóng viên: Đại sứ nhận định như thế nào về chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Ấn Độ lần này?

Bà Preeti Saran: Chúng tôi thực sự rất vui mừng và tự hào được đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sang thăm và làm việc tại Ấn Độ. Đây là chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước Việt Nam tới Ấn Độ. Không những vậy, có rất nhiều quan chức cấp cao của Việt Nam tháp tùng Tổng Bí thư cũng sẽ tới Ấn Độ lần này. Chuyến thăm thực sự là một niềm vinh dự lớn đối với chúng tôi.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp bà Preeti Saran, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Ấn Độ đến chào xã giao nhân dịp sang nhận nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, ngày 15/11. Ảnh : Trí Dũng/TTXVN


Phóng viên: Đại sứ có thể đánh giá mối quan hệ Việt Nam và Ấn Độ cho đến thời điểm hiện nay trên tất cả các lĩnh vực?

Bà Preeti Saran: Như các bạn biết, Việt Nam và Ấn Độ có mối quan hệ hợp tác, hữu nghị truyền thống lâu đời. Mối quan hệ này được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thủ tướng Jawaharlan Nehru đặt nền móng; các thế hệ lãnh đạo cùng nhân dân hai nước dày công vun đắp. Cho đến nay, quan hệ giữa Việt Nam và Ấn Độ vẫn tiếp tục được xây dựng, bồi đắp và ngày càng phát triển bền chặt bởi các nhà lãnh đạo, thế hệ trẻ và người dân hai nước. Trong những năm gần đây, quan hệ giữa Việt Nam và Ấn Độ đã được nâng lên tầm cao mới, trở thành đối tác chiến lược, đặc biệt năm 2012 chúng ta đã kỷ niệm 40 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước và 5 năm quan hệ đối tác chiến lược.

Chúng tôi mong muốn chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Ấn Độ lần này sẽ làm sâu sắc hơn quan hệ giữa hai nước, đồng thời đẩy mạnh sự hợp tác mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực: Chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, an ninh quốc phòng… giữa Việt Nam và Ấn Độ.

Phóng viên: Thưa Đại sứ, trong thời gian tới, Việt Nam và Ấn Độ cần triển khai những biện pháp gì nhằm tăng cường hơn nữa mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai bên?

Bà Preeti Saran: Việt Nam và Ấn Độ đang hợp tác trên 5 lĩnh vực chính, gồm: Chính trị, an ninh quốc phòng; kinh tế, thương mại và đầu tư; hợp tác trong lĩnh vực trao đổi văn hóa và kỹ thuật; hợp tác trao đổi trên các diễn đàn khu vực và quốc tế ở các lĩnh vực khác nhau và cuối cùng là khoa học kỹ thuật. Quan điểm của tôi là chúng ta vẫn phải tích cực triển khai các hoạt động để khai thác tốt tiềm năng của mỗi bên, Việt Nam cũng như Ấn Độ trong việc đẩy mạnh hợp tác trên 5 lĩnh vực này.

Như các bạn đã biết, hợp tác về kinh tế, thương mại giữa hai nước rất phát triển, kim ngạch thương mại hai chiều năm 2012 đạt hơn 3,94 tỷ USD, 5 tháng đầu năm 2013 đạt 2,245 tỷ USD, hy vọng kim ngạch song phương sẽ đạt con số 7 tỷ USD vào năm 2015. Phải nói rằng, Việt Nam và Ấn Độ còn có nhiều tiềm năng để khai thác, hợp tác cùng nhau như: May mặc, nông nghiệp, chế biến nông sản... Việt Nam có thế mạnh trong lĩnh vực may mặc, Ấn Độ cũng là một thị trường rất lớn trong lĩnh vực này. Chúng tôi cũng mong muốn có sự hợp tác giữa các doanh nghiệp của Ấn Độ và đối tác Việt Nam để chế biến các sản phẩm nông nghiệp.

Hơn thế nữa, các doanh nghiệp của Ấn Độ cũng thực sự quan tâm đầu tư vào thị trường Việt Nam và ngược lại, chúng tôi cũng chào đón các doanh nghiệp Việt Nam đến đầu tư tại Ấn Độ. Ngoài ra, chúng tôi còn có thế mạnh trong việc khai thác dầu khí và sản xuất các chế phẩm của dầu khí. Giáo dục cũng là một trong những lĩnh vực hợp tác ưu tiên giữa Việt Nam và Ấn Độ. Ấn Độ đã cung cấp nhiều học bổng cho sinh viên Việt Nam sang học tập nghiên cứu. Chúng tôi mong muốn ngày càng có nhiều sinh viên Việt Nam sang học tập và làm việc tại Ấn Độ.

Phóng viên: Trân trọng cảm ơn Đại sứ!



Thanh Hải
Tổng Bí thư trả lời phỏng vấn hãng thông tấn Ấn Độ
Tổng Bí thư trả lời phỏng vấn hãng thông tấn Ấn Độ

Trước thềm chuyến thăm cấp nhà nước Cộng hòa Ấn Độ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dành thời gian trả lời phỏng vấn của Hãng thông tấn Ấn Độ PTI. Báo Tin Tức trân trọng giới thiệu toàn văn bài phỏng vấn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN