Khắc phục hậu quả bão số 10, ứng phó với bão số 11
Trong tháng 9/2025 đã có 4 cơn bão liên tiếp ảnh hưởng đến Việt Nam, trong đó, bão số 10 và hoàn lưu bão có cường độ mạnh, kéo dài, đã gây mưa lớn, lũ ống, lũ quét, ngập lụt trên diện rộng tại nhiều tỉnh miền Trung.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả của bão số 10 tại xã Quỹ Nhất, tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đến ngày 4/10, bão số 10 gây mưa lũ, lốc xoáy, đã làm 52 người chết, 14 người mất tích; 349 nhà sập, đổ; trên 172.100 nhà hư hỏng, tốc mái; gần 89.000 ha lúa và hoa màu bị ngập, thiệt hại; hơn 2.000 con gia súc, gần 519.000 con gia cầm bị chết, cuốn trôi; hơn 17.000 ha thủy sản nuôi trồng bị hư hỏng; trên 50.000 ha rừng bị thiệt hại… Đồng thời, làm làm sạt lở, ngập lụt, ùn tắc gần 7.600 nút giao thông, với hơn 7 triệu m3 đất đá bị sạt lở, 45 sự cố đê điều, hư hỏng gần 58.400 m kênh mương và 203 công trình thủy lợi… Với tổng thiệt hại ước tính khoảng 15.864 tỷ đồng.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã Quyết định hỗ trợ 2.524 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2025 cho 15 địa phương để hỗ trợ dân sinh, khắc phục công trình đê điều, hồ chứa thủy lợi, công trình phòng chống thiên tai, cơ sở hạ tầng thiết yếu, bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai cấp bách sau bão số 10 và các đợt thiên tai khác từ đầu năm.
Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng đã tổ chức Lễ phát động quyên góp, ủng hộ đồng bào các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ khắc phục hậu quả bão số 10; đã tiếp nhận hơn 673 tỷ đồng từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng; áp dụng mức hỗ trợ theo Nghị định số 93/2021/NĐ-CP ngày 27/10/2021 của Chính phủ, với mức: Hỗ trợ hộ gia đình có người chết, mất tích tối thiểu 25 triệu đồng/người; Hỗ trợ người bị thương nặng tối thiểu 5 triệu đồng/người; Hỗ trợ hộ gia đình có nhà ở bị đổ, sập, trôi hoàn toàn tối thiểu 50 triệu đồng/hộ; Hỗ trợ hộ gia đình có nhà bị hư hỏng nặng tối thiểu 25 triệu đồng/hộ; Hỗ trợ hộ gia đình phải di dời nhà khẩn cấp do nguy cơ sạt lở, lũ, lụt tối thiểu 30 triệu đồng/hộ; Hỗ trợ tối đa 15 kg gạo/người/tháng và không quá 3 tháng cho đối tượng thiếu đói do ảnh hưởng của bão...
Tỉnh Lạng Sơn di dời người dân vùng nguy cơ sạt lở, ngập sâu do bị ảnh hưởng của bão số 10. Ảnh: Văn Đạt/TTXVN
Dự báo, từ ngày 5 - 7/10/2025, bão số 11 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến Vịnh Bắc Bộ, ven biển và đất liền, tiếp tục gây mưa lớn tại khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Nghệ An. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký Công điện số 186/CĐ-TTg ngày 4/10/2025 của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành, địa phương chủ động mọi nguồn lực ứng phó với cơn bão này.
Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII và Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII nhiệm kỳ 2025 - 2030
Trong tuần đã diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII và Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đây là những dấu mốc đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp xây dựng lực lượng Quân đội, Công an, củng cố quốc phòng, bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương đã đến dự và phát biểu chỉ đạo.
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại phiên bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Quán triệt Chỉ thị số 45 của Bộ Chính trị, thời gian qua, Quân ủy Trung ương và Đảng ủy Công an Trung ương đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Quân đội, Đảng bộ Công an Trung ương và trong Công an nhân dân thành công, chất lượng về văn kiện, nhân sự; tuân thủ đúng thủ tục, quy trình, nguyên tắc tiến hành đại hội; phát huy dân chủ và đoàn kết, bảo đảm đại hội thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các chi bộ, đảng bộ, có sức lan tỏa rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và quần chúng; tạo tiền đề quan trọng để tổ chức tốt Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội và Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: Lực lượng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân phải tiếp tục gương mẫu, đi đầu và là các lực lượng chủ công, nòng cốt thực hiện các chủ trương của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIV và các chủ trương chiến lược nhằm đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên phát triển, giàu mạnh; lực lượng Quân đội, Công an phải kết hợp chặt chẽ tính Đảng, tính nhân dân và tính dân tộc sâu sắc; mọi chủ trương, hoạt động đều phải vì sự vững mạnh của Đảng, chế độ XHCN, sự trường tồn của dân tộc, phát triển chất lượng cao của đất nước và hạnh phúc của nhân dân; phải phát huy tinh thần “Dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đột phá sáng tạo, dám hy sinh vì Đảng, vì nước, vì dân…”.
Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí Lãnh đạo, nguyên Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ 8, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Tổng Bí thư đánh giá, Đảng bộ Quân đội và Công an đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ theo đúng Nghị quyết của Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội và Công an Trung ương đề ra, đã đóng góp quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ của Đại hội lần thứ XIII của Đảng, xây dựng lực lượng quân đội, công an tinh gọn, mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, vững vàng về chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, đất nước và nhân dân, thực hiện tốt Chiến lược bảo vệ Tổ quốc, không để bị động, bất ngờ…
Chủ tịch nước Lương Cường gửi Thư chúc Tết Trung thu 2025 tới các cháu thiếu niên, nhi đồng
Nhân dịp Tết Trung thu 2025, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi Thư cho các cháu thiếu niên, nhi đồng Việt Nam ở trong và ngoài nước. Trong thư, Chủ tịch nước thân ái gửi đến các cháu thiếu niên, nhi đồng ở khắp mọi miền Tổ quốc, các cháu người Việt Nam ở nước ngoài những tình cảm yêu thương, lời thăm hỏi ân cần và lời chúc tốt đẹp nhất.
Nhiều phần quà ý nghĩa được trao tặng cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Thái Nguyên, góp phần mang đến niềm vui trọn vẹn cho các em Ảnh: Thu Hằng/TTXVN
Tết Trung thu từ bao đời nay đã trở thành nét đẹp không thể thiếu trong đời sống văn hóa của người Việt Nam. Đây là dịp để các cháu vui chơi, sum họp, quây quần bên gia đình và bạn bè. Tuy nhiên, năm nay nhiều địa phương trên đất nước ta đang phải gồng mình chống chọi với bão lũ, mưa lớn kéo dài, gây thiệt hại to lớn về người và tài sản, ảnh hưởng nặng nề tới đời sống, sinh hoạt và học tập của các cháu. Chủ tịch nước cũng chia sẻ và gửi lời thăm hỏi sâu sắc nhất đến các cháu và các gia đình đang chịu ảnh hưởng của thiên tai.
Lễ rước đèn “Đêm hội Trăng Rằm” quanh khu vực Hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN
Chủ tịch nước khẳng định, Đảng, Nhà nước và toàn xã hội luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho các cháu thiếu niên, nhi đồng, luôn tạo mọi điều kiện tốt nhất để các cháu được học tập, rèn luyện, vui chơi an toàn và phát triển toàn diện. Chủ tịch nước mong muốn các cháu luôn giữ vững tinh thần hiếu học, luôn chăm ngoan, đoàn kết, yêu thương và chia sẻ, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, cùng nhau trưởng thành, để đóng góp công sức xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh. Nhân dịp Tết Trung thu năm 2025, Chủ tịch nước gửi đến tất cả các cháu niềm tin yêu, hy vọng và chúc các cháu đón một mùa Trung thu thật ý nghĩa, an toàn, ấm áp bên gia đình, thầy cô và bạn bè.
10 phường có nhiều người vi phạm trật tự an toàn giao thông nhất cả nước
Trong tuần qua, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) đã có báo cáo thống kê tình hình vi phạm trật tự an toàn giao thông trong cả nước từ ngày 1/7/2025 đến 1/9/2025, trong đó nêu rõ 10 phường có số người vi phạm trật tự an toàn giao thông nhiều nhất gồm: Phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên có 2.189 trường hợp vi phạm; phường Mạo Khê, tỉnh Quảng Ninh có 1.768 trường hợp vi phạm; phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh có 1.609 trường hợp; phường Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng có 1.558 trường hợp; phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai có 1.482 trường hợp; phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk có 1.478 trường hợp.
Công an TP Hồ Chí Minh tuyên truyền việc phương tiện dừng, đỗ đè vạch sai quy định. Ảnh: Linh Sơn/TTXVN
Riêng Thành phố Hồ Chí Minh có tới 4 phường, gồm phường Chánh Hưng có 1.467 trường hợp, phường Bình Đông có 1.466 trường hợp, phường Phú Định 1.437 có trường hợp và phường Bình Hưng Hòa có 1.428 trường hợp vi phạm. Các trường hợp vi phạm đều thường trú tại địa phương, được tổng hợp từ Cơ sở dữ liệu về xử phạt vi phạm hành chính và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
Báo cáo thống kê này của Cục Cảnh sát giao thông hỗ trợ hữu ích cho công tác chỉ đạo, phòng ngừa vi phạm, giảm thiểu tai nạn giao thông, từ đó có các giải pháp đồng bộ lập lại trật tự an toàn giao thông hiện nay trong cả nước và sẽ được Cục Cảnh sát giao thông thường xuyên công bố định kỳ để nhân dân, các cấp chính quyền cơ sở nắm bắt, có biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn tại địa phương.
Thị trường vàng tăng theo diễn biến thị trường thế giới
Chốt phiên cuối tuần qua, giá vàng trên thị trường thế giới ở mức 3.886,83 USD/ounce, tăng 127 USD/ounce; kéo theo giá vàng SJC trong nước lên cao nhất ở mức 138,6 triệu đồng/lượng chiều bán ra, còn vàng nhẫn cũng đứng ở mức cao từ 135,5 - 136,6 triệu đồng/lượng chiều bán ra. Như vậy, giá vàng thế giới đã tăng 3% trong tuần và có 7 tuần tăng liên tiếp do những nỗi lo tác động kinh tế của việc Chính phủ Mỹ đóng cửa kéo dài, cũng như kỳ vọng lãi suất cơ bản đồng USD được điều chỉnh giảm.
Vàng bày bán tại vông ty vàng Bảo Tín Mạnh Hải. Ảnh: Trần Việt/TTXVN
Trong tuần qua, giá vàng SJC tại các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn như Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Công ty Bảo Tín Minh Châu và Tập đoàn Doji đã tăng 3,6 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua và chiều bán ra so với phiên trước đó. Trong nước, giới phân tích cho rằng, giá vàng SJC và vàng nhẫn sẽ tiếp tục biến động mạnh theo diễn biến quốc tế. Với mức chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới hiện vẫn duy trì ở ngưỡng cao, nhà đầu tư cần thận trọng trong các quyết định mua bán ngắn hạn.
Các chuyên gia tài chính dự báo, giá vàng trong tuần tới sẽ giảm, rút ngắn khoảng cách với thế giới khi tăng nguồn cung và xoá bỏ độc quyền. Dù vậy, giá vàng trong nước vẫn chịu ảnh hưởng từ diễn biến của giá vàng thế giới, bên cạnh yếu tố nội địa, cấu trúc nguồn cung và cơ chế phân phối. Để ổn định thị trường, giá vàng, cần tăng cường các biện pháp hành chính như thanh tra thị trường, yêu cầu sử dụng hóa đơn điện tử, điều tra hành vi thao túng giá; đồng thời, áp dụng các công cụ thuế, phí vào nguồn cung cầu vàng…