Kết nối, thúc đẩy các hoạt động hợp tác, hữu nghị Việt Nam - Anh

Tối 13/6 (giờ địa phương), Mạng lưới Hữu nghị Việt Nam - Anh (VNUK Network) tổ chức tiệc tối tại Thượng viện Anh ở London sau hơn 2 năm bị trì hoãn do dịch COVID-19.

Chú thích ảnh
Đại sứ Nguyễn Hoàng Long phát biểu tại sự kiện.

Theo phóng viên TTXVN tại London, tham dự sự kiện có các Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ liên đảng Anh quan tâm tới Việt Nam (APPG), Nghị sĩ Dholakia và Nghị sĩ Vaux of Harrowden; Chủ tịch VNUK Network Warwick Morris; Giáo sư Jonathan Van-Tam, nguyên Phó Giám đốc Cơ quan Y tế Anh, Phó hiệu trưởng Đại học Nottingham; Đại sứ Việt Nam tại Anh Nguyễn Hoàng Long, cùng đại diện các tổ chức và hiệp hội của Anh và Việt Nam.

Được tổ chức vào mùa Xuân và mùa Hè hằng năm, tiệc tối của VNUK Network là sự kiện đánh giá các hoạt động của mạng lưới trong thời gian qua, đồng thời tạo cơ hội để các tổ chức, cá nhân quan tâm tới Việt Nam tại Anh giao lưu, kết nối, tìm kiếm cơ hội hợp tác nhằm thúc đẩy mối quan hệ giữa hai nước trên mọi lĩnh vực. 

Chú thích ảnh
Chủ tịch VNUK Network Warwick Morris phát biểu tại sự kiện.

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Nguyễn Hoàng Long đánh giá cao hoạt động của VNUK Network trong việc kết nối, thúc đẩy các hoạt động hợp tác, hữu nghị giữa các tổ chức, cá nhân hai nước. Đại sứ khẳng định sự ủng hộ và hợp tác của Đại sứ quán Việt Nam tại Anh đối với VNUK Network trong các hoạt động nhằm phát triển hơn nữa quan hệ tốt đẹp giữa hai bên.

Về tiềm năng hợp tác song phương, Đại sứ Nguyễn Hoàng Long chỉ ra rằng Việt Nam và Anh đều trong giai đoạn phục hồi kinh tế sau đại dịch với chính sách mở cửa đất nước và các kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp và người dân  nhằm thúc đẩy tăng trường, vì vậy hai bên có nhiều cơ hội hợp tác về thương mại, đầu tư và du lịch.

Đại sứ nhấn mạnh chuyến thăm Anh và dự Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP 26) của Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính vào tháng 11/2021 và chuyến thăm tới đây của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vào cuối tháng 6 mở ra những cơ hội hợp tác song phương mới, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ xanh và tài chính xanh.

Phó Chủ tịch APPG, Nghị sĩ Dholakia, chia sẻ ấn tượng của ông về vẻ đẹp của đất nước, con người và văn hóa Việt Nam. Ông kêu gọi doanh nghiệp và người dân Anh hãy đến Việt Nam để có những trải nghiệm thú vị và tìm kiếm cơ hội hợp tác, kinh doanh tại đất nước còn rất nhiều tiềm năng này.

Tại sự kiện, Đại diện trưởng của Hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines tại Anh, ông Phan Thế Thắng, đã trao cặp vé khứ hồi hạng phổ thông đặc biệt hành trình Việt Nam - Anh cho Nghị sĩ Vaux of Harrowden, người may mắn trúng giải trong cuộc bốc thăm trúng thưởng do Vietnam Airlines tổ chức tại buổi tiệc.

Chú thích ảnh
Đại diện Vietnam Airlines trao giải cặp vé khứ hồi Việt Nam - Anh cho nghị sĩ Vaux of Harrowden.

Thành lập vào tháng 1/2013 nhân chuyến thăm Anh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, VNUK Network là một mạng lưới mở gồm các tổ chức hoạt động độc lập, đóng vai trò kết nối các tổ chức và cá nhân cùng quan tâm đến Việt Nam nhằm thúc đẩy hợp tác song phương trên mọi lĩnh vực, bao gồm thương mại, giáo dục, trao đổi chuyên gia và sinh viên, giao lưu văn hóa..., góp phần tăng cường hiểu biết và tình hữu nghị giữa người dân và các cơ quan, tổ chức của hai nước. Đại sứ Nguyễn Hoàng Long hiện là Chủ tịch danh dự của VNUK Network.

Minh Hợp (TTXVN)
Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Anh thúc đẩy cơ hội mở rộng thị trường
Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Anh thúc đẩy cơ hội mở rộng thị trường

Theo phóng viên TTXVN tại Anh, ngày 25/5, Bộ Công Thương (BCT) và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (BNNPTNT) Việt Nam phối hợp với Bộ Thương mại Quốc tế Anh (DIT) tổ chức Diễn đàn Kết nối doanh nghiệp Việt Nam-Anh tại London với sự tham dự của đại diện BCT, BNNPTNT, DIT, cùng doanh nghiệp hai nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN