Kết nghĩa giữa các cơ sở Đoàn của Thủ đô với gia đình cán bộ, chiến sĩ Trường Sa

Ngày 21/7, Thành đoàn Hà Nội đã triển khai chương trình kết nghĩa giữa các cơ sở Đoàn của Thủ đô với gia đình cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại quần đảo Trường Sa. Đây là hoạt động nhằm tăng cường tuyên truyền, giáo dục cho thanh thiếu nhi Thủ đô nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; chia sẻ khó khăn và động viên gia đình cán bộ, chiến sĩ theo chương trình phối hợp giữa Thành đoàn Hà Nội và Cục Chính trị Bộ Tư lệnh Hải quân giai đoạn 2008-2012.

Từ nay đến đầu tháng 9/2011, Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội sẽ phối hợp với Cục Chính trị Quân chủng Hải quân tổ chức rà soát số lượng gia đình cán bộ chiến sỹ đang làm nhiệm vụ trên địa bàn từng tỉnh của 26 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc. Sau đó sẽ giao cho từ 3 đến 4 cơ sở đoàn trực thuộc đăng ký kết nghĩa với gia đình cán bộ chiến sỹ tại 1 tỉnh, thành phố cho đến khi họ hoàn thành nghĩa vụ trở về đất liền.

Các cấp bộ đoàn còn đảm nhận giúp đỡ, chăm sóc, phụng dưỡng cha mẹ già, đỡ đầu chăm sóc, dạy học cho con, em của cán bộ, chiến sỹ, phối hợp cùng gia đình thường xuyên thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sỹ đang làm nhiệm vụ tại quần đảo Trường Sa; tổ chức tư vấn, định hướng học nghề, giới thiệu việc làm cho cán bộ, chiến sỹ sau khi hoàn thành nhiệm vụ trở về địa phương; tổ chức các hoạt động tình nguyện tại địa phương có gia đình cán bộ, chiến sỹ...

Sáng 21/7, Thành đoàn Hà Nội đã cùng với Quận đoàn Hoàng Mai đến thăm và tặng quà gia đình thiếu úy Đinh Việt Tiến (hiện đang công tác tại đảo Trường Sa Lớn) trú tại phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Kim Anh

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN