Nhiều người chọn đi bằng thuyền để đi qua các đoạn đường ngập sâu tại thành phố Huế. Ảnh: Văn Dũng/TTXVN
Công điện gửi Ủy ban nhân dân các thành phố: Huế, Đà Nẵng; các Bộ: Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Công Thương; Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam.
Theo đó, hiện lũ trên sông Hương (thành phố Huế), sông Vu Gia - Thu Bồn (thành phố Đà Nẵng) đang lên ở trên mức báo động 3.
Dự báo chiều 27/10, lũ trên các sông ở thành phố Huế tiếp tục lên nhanh, tại trạm Phú Ốc có khả năng lên trên mức lịch sử 0,05 - 0,1m ( năm 2020 là 5,24m); tại trạm Kim Long lên trên mức báo động 3 là 1,1m; trên sông Vu Gia tại trạm Ái Nghĩa tiếp tục lên và ở trên mức báo động 3; Nguy cơ cao gây ngập lụt sâu tại các vùng trũng thấp ven sông và lũ quét, sạt lở đất tại khu vực miền núi.
Để chủ động ứng phó với lũ đặc biệt lớn, lũ khẩn cấp Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia đề nghị các bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các thành phố Huế, Đà Nẵng theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ đặc biệt lớn, lũ khẩn cấp; thông tin kịp thời đến các cấp chính quyền và người dân để chủ động phòng, tránh; khẩn trương tổ chức di dời, sơ tán khẩn cấp người dân ở khu vực thấp trũng, ven sông có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, khu vực nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất đến nơi an toàn. Đặc biệt đối với thành phố Huế triển khai ngay phương án ứng phó với lũ lịch sử năm 2020 hoặc lớn hơn.
Căn cứ tình hình cụ thể, các thành phố trên chủ động quyết định cho học sinh nghỉ học trong thời gian mưa lũ, ngập lụt để bảo đảm an toàn; bố trí lực lượng kiểm soát, hỗ trợ, hướng dẫn giao thông tại các khu vực ngập sâu, kiên quyết không để người dân qua lại nếu không bảo đảm an toàn.
Các thành phố chỉ đạo công tác vận hành điều tiết các hồ thủy điện, thủy lợi đảm bảo an toàn công trình và hạ du; tổ chức tuần tra, canh gác, triển khai phương án phòng chống lũ, đảm bảo an toàn theo cấp báo động; sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện để xử lý ngay giờ đầu sự cố đê điều; triển khai ngay lực lượng, phương tiện, vật tư, lương thực, nhu yếu phẩm tại các khu vực trọng điểm, nhất là nơi có nguy cơ xảy ra chia cắt, cô lập, kịp thời ứng cứu, xử lý sự cố phát sinh theo “phương châm bốn tại chỗ”.
Các địa phương chỉ đạo đài phát thanh, truyền hình địa phương tăng cường thông tin về diễn biến mưa, lũ đặc biệt lớn, lũ khẩn cấp, tình hình xả lũ hồ chứa đến người dân và các cấp chính để chủ động phòng tránh; cơ quan chuyên môn phối hợp với đài truyền hình địa phương, các cơ quan thông tin truyền thông, nhất là tại cơ sở tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn người dân chủ động ứng phó để giảm thiểu thiệt hại. Đồng thời tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai - Bộ Nông nghiệp và Môi trường).
Đà Nẵng đảm bảo an toàn cho người dân vùng ngập lũ
Do mưa lớn và nước trên thượng nguồn đổ về đến trưa ngày 27/10, nhiều khu vực trũng thấp ven các sông Vu Gia, Thu Bồn ở thành phố Đà Nẵng ngập nặng.
Ghi nhận tại Ái nghĩa (nay là xã Đại Lộc, thành phố Đà Nẵng) nhiều tuyến đường bị chia cắt do nước lũ đổ về và ngày càng dâng cao, nhiều khu vực nhà dân nước đã tràn vào nhà, người dân chủ động di chuyển đồ đạc lên cao để phòng tránh lũ.
Túc trực tại điểm ngập lũ cầu Đại Hiệp, Thượng úy Nguyễn Hữu Linh cán bộ công an xã Đại Lộc cho biết, do tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, nước lũ đang dâng gây ngập các tuyến đường; chính quyền xã Đại Lộc đã triển khai các lực lượng túc trực tại các khu vực trũng thấp, ngập nước để hỗ trợ người dân di dời tài sản và chốt chặn tại các điểm ngập, nước chảy xiết trên các tuyến đường giao thông để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân tại đây.
Thời tiết vẫn đang mưa lớn, người dân tại các khu vực trũng thấp, ngập lũ ở xã Đại Lộc hiện đang tiếp tục khẩn trương di chuyển kê đồ dùng và các vật dụng lên cao. Ông Nguyễn Thanh Phú ở xã Đại Lộc cho biết, do mưa lớn nên nước ngập từ đêm ngày 26/10 đến sáng nay 27/10 nước vẫn đang tiếp tục dâng cao theo thông báo là trên báo động ba; gia đình đã chủ động di chuyển đồ dùng lên cao để phòng tránh nước ngập đảm bảo cho tài sản.
Hiện, các lực lượng chức năng công an, quân đội đã có mặt tại các khu vực ngập nước để sẵn sàng hỗ trợ người dân tại xã Đại Lộc.
Nhà của người dân xã Đại Lộc bị ngập trong nước lũ. Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN
Theo báo cáo nhanh của Chi cục Quản lý Tài nguyên nước và Thủy lợi thành phố, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng, mưa diện rộng trên địa bàn thành phố trong những ngày qua gây thiệt hại tại các xã, phường, đặc biệt là khu vực miền núi.
Cụ thể, tại xã Tây Giang: Các tuyến đường giao thông tại Km23+480 tuyến đường ĐT.606 xảy ra tình trạng sạt lở taluy âm nền đường, sụt lún nền mặt đường đoạn chiều dài khoảng 43m, UBND xã đã ban hành thông báo cho nhân dân biết, chủ động khi lưu thông qua đoạn đường này, đã tổ chức khắc phục tạm thời đảm bảo lưu thông.
Các địa phương Hội An Tây, Hội An Đông sạt lở hơn 3 km bờ biển, nước biển xâm thực sâu 7-10m, có đoạn xâm thực sâu vào gần 25-30m, nguy cơ đe dọa khu dân cư phía bên trong. Các địa phương đã xin ý kiến chỉ đạo của thành phố để kè tạm khu vực bị sạt lở và dự kiến di dời khoảng 30 hộ kinh doanh và 1 hộ dân bị ảnh hưởng khi tình hình sạt lở diễn biến phức tạp.
Tại xã Phú Ninh tuyến đường ĐH4 bị hư hỏng một số vị trí xung yếu: sạt lở, hư hỏng phần taluy âm tại 2 vị trí đoạn ở thôn Phước Bắc; sụt lún tại cầu Vực Voi (thôn An Lâu). Tại xã Hà Nha sạt lở mái kè tại Đền Tưởng niệm Trường An, thôn Trường An, tổng diện tích sạt lở 60m2.
Đồng thời, tại một số tuyến giao thông đi các xã miền núi của thành phố như: Quốc lộ 14B sạt taluy dương tại Km1+300 (trái tuyến) gây lấp rãnh, khối lượng khoảng 30m3. Quốc lộ 40B sụt lún, gãy đốt cống phía hạ lưu, hự hỏng hạ lưu cống tại Km72+585 và sạt lở taluy dương tại Km121+850 (trái tuyến), khối lượng khoảng 500m3. Các tuyến đường tỉnh như: Tuyến ĐT 606: sạt lở taluy dương tại Km65+100 (sạt lở lần 2), khối lượng khoảng 600m3.
Mưa lớn kéo dài, hiện nay các hồ chưa thủy lợi, thủy điện trên địa bàn thành phố đã chứa đầy nước. Trong hai ngày qua hồ thủy điện Sông Trang 2 và Đăk Mi 4 đã tập trung xả lũ theo quy trình vận hành. Qua đó, khu vực vùng trũng thấp hạ du đã bị ngập sâu từ 1-2 mét; lũ ở trên các sông Vu Gia, Thu Bồn; Tam Kỳ, Cẩm lên dưới mức báo động 2.
Trước diễn biến phức tạp của các đợt mưa lớn, ngày 27/10 lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đã các địa bàn vùng trũng thấp và sạt lở đất để kiểm tra chỉ đạo trực tiếp công tác phòng chống và khắc phục sự cố ngập lụt, đảm bảo an toàn người và tài sản của nhà nước và nhân dân.