Kiểm tra phương tiện sẵn sàng cơ động của Hải đội Biên phòng 2. Ảnh: TTXVN phát
Toàn lực lượng huy động 380 cán bộ, chiến sĩ cùng 28 phương tiện các loại (tàu, xuồng, ô tô chuyên dụng), sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra.
Đại tá Hoàng Minh Hùng yêu cầu, các đơn vị tuyệt đối không được chủ quan, giữ vững tinh thần cảnh giác cao, duy trì nghiêm chế độ trực, chủ động mọi phương án, phối hợp chặt chẽ với địa phương và kiên quyết không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Lực lượng, phương tiện luôn trong trạng thái sẵn sàng cơ động. Cán bộ, chiến sĩ bám sát địa bàn, bám chắc ngư dân, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và tài sản.
Các Đồn, Trạm Biên phòng chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các lực lượng tổ chức liên lạc, kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn; đồng thời tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát địa bàn và tuyên truyền ngư dân chấp hành nghiêm quy định phòng, chống bão.
Các biện pháp ứng phó được triển khai đồng bộ, chủ động và khẩn trương. Công tác theo dõi, cập nhật thông tin bão được thực hiện thường xuyên. Các đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, bố trí đầy đủ lực lượng, phương tiện; sử dụng hiệu quả hệ thống thông tin cứu nạn và thường xuyên bố trí cán bộ trực 24/24 giờ đảm bảo thông tin không bị gián đoạn. Qua đó, kịp thời thông tin hướng dẫn phương tiện trên biển chủ động vòng tránh, không đi vào vùng nguy hiểm.
Toàn thành phố Huế có 1.126 phương tiện với hơn 8.100 lao động khai thác hải sản. Đến 14 giờ 30 phút cùng ngày, có hơn 1.100 phương tiện với gần 8.000 lao động, đã vào khu neo đậu an toàn. Hiện còn 17 phương tiện với 123 lao động đang hoạt động tại khu vực biển Quảng Trị - Huế và đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Các lực lượng chức năng đang tiếp tục giữ liên lạc, hướng dẫn các tàu tìm nơi tránh trú an toàn, không đi vào vùng nguy hiểm.