Hợp tác Việt - Đức khắc phục hậu quả bom mìn

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Đức, ngày 14/10, đoàn Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Nhà nước về Chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh do Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Cơ quan thường trực dẫn đầu, đã có buổi làm việc với Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Đức.

Đội rà phá bom mìn lưu động tỉnh Quảng Trị tiến hành di chuyển bom. Ảnh: Hồ Cầu-TTXVN


Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, trong buổi làm việc với Bộ Ngoại giao Đức, bà Ina Lepel - Vụ trưởng Vụ Liên hợp quốc và Các vấn đề toàn cầu Bộ Ngoại giao Đức - khẳng định quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Đức đang phát triển rất tốt đẹp.

Trong lĩnh vực hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh, từ năm 1998 Đức đã tham gia, hỗ trợ chương trình rà phá bom mìn ở Việt Nam, và hai bên cũng đã hợp tác rất hiệu quả trong chương trình này. Trong thời gian tới, Bộ Ngoại giao Đức sẽ tiếp tục hỗ trợ chương trình rà phá bom mìn ở Việt Nam.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đánh giá cao sự hỗ trợ, giúp đỡ của phía Đức đối với các chương trình khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh ở Việt Nam trong thời gian qua.

Thượng tướng nhấn mạnh hợp tác trong lĩnh vực rà phá bom mìn, khắc phục hậu quả chiến tranh giữa hai nước không chỉ có ý nghĩa nhân đạo, mà còn mang ý nghĩa rất lớn về chính trị. Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh mong rằng trong thời gian tới, hai bên sẽ tăng cường hợp tác đa cấp, đa ngành và làm phong phú hơn nội dung hợp tác trong lĩnh vực trên, ngang tầm với quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước.

Bên cạnh đó, phía Việt Nam thông tin cho phía Đức vắn tắt về tình trạng ô nhiễm bom mìn ở Việt Nam và đề xuất các lĩnh vực cụ thể hai bên có tiềm năng hợp tác như: công nghệ, thiết bị rà phá bom mìn, đào tạo cán bộ kỹ thuật, trao đổi kinh nghiệm...

Trước đó, trong buổi làm việc với Quốc vụ khanh Quốc phòng Đức Ruediger Wolf, hai bên đã thảo luận về việc chuẩn bị cho chuyến thăm Việt Nam của Bộ trưởng Quốc phòng Đức Thomas de Maizière trong thời gian tới. Bên cạnh đó, để tăng cường quan hệ quốc phòng, hai bên nhất trí khẩn trương chuẩn bị Bản ghi nhớ về Hợp tác quốc phòng để ký kết vào thời điểm phù hợp.

Bộ Quốc phòng Đức bày tỏ ủng hộ đối với các chương trình do Bộ Ngoại giao và các cơ quan chức năng của Đức tiến hành trong lĩnh vực rà phá bom mìn còn sót lại sau chiến tranh ở Việt Nam.


TTXVN/Tin tức
Mỹ hỗ trợ nạn nhân bom mìn ở Việt Nam
Mỹ hỗ trợ nạn nhân bom mìn ở Việt Nam

Chính quyền Tổng thống Barack Obama đã viện trợ không hoàn lại hơn 500.000 USD để hỗ trợ các nạn nhân của số bom mìn còn sót lại trong chiến tranh Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN