Hợp tác về y tế giữa tỉnh Thái Bình và Vương quốc Đan Mạch đạt kết quả tích cực

Ngày 5/3, Đoàn công tác Bộ Nội vụ và Y tế Vương quốc Đan Mạch do bà Sophie Løhde Jacobsen, Bộ trưởng làm Trưởng đoàn tới thăm và làm việc tại tỉnh Thái Bình.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Trần Thị Bích Hằng đã giới thiệu khái quát vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên xã hội của tỉnh. Thái Bình có hệ thống y tế đồng đều, cao hơn trung bình cả nước với nhiều cơ sở đào tạo và điều trị chất lượng. Thời gian qua, ngành Y tế tỉnh đã triển khai ứng dụng nhiều kỹ thuật mới, hiện đại vào điều trị, góp phần nâng cao công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Đặc biệt, các dự án, chương trình hợp tác chiến lược về y tế giữa Việt Nam và Vương quốc Đan Mạch về các bệnh không lây nhiễm thực hiện thí điểm tại Thái Bình đã bước vào giai đoạn 2 và đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao năng lực đội ngũ y tế cơ sở địa phương và các điều kiện chăm sóc sức khỏe khác. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình bày tỏ mong muốn thời gian tới Bộ Nội vụ và Y tế Vương quốc Đan Mạch tiếp tục quan tâm, thúc đẩy các hoạt động hợp tác tại tỉnh.

Cảm ơn sự đón tiếp của lãnh đạo tỉnh, bà Sophie Løhde Jacobsen cho biết, Vương quốc Đan Mạch có thế mạnh về phát triển y tế dự phòng, đảm bảo chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân. Với những kết quả hợp tác đã đạt được, Bộ trưởng mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác, nâng cao hiệu quả phòng, chống bệnh không lây nhiễm giữa Thái Bình và Vương quốc Đan Mạch.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Y tế Vương quốc Đan Mạch Sophie Løhde Jacobsen phát biểu tại buổi làm việc với Trường Đại học Y Dược Thái Bình. Ảnh: Thu Hoài/TTXVN

Chiều cùng ngày, Đoàn công tác đã đến thăm và làm việc tại Trường Đại học Y Dược Thái Bình trong đó có Bệnh viện Đại học Y Dược Thái Bình. Đây là cơ sở đào tạo duy nhất tại Thái Bình thực hiện dự án nghiên cứu hợp tác với Đại học Copenhagen và Đại học Nam Đan Mạch về nghiên cứu, quản lý bệnh mạn tính.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Y tế Vương quốc Đan Mạch Sophie Løhde Jacobsen cùng Đoàn công tác trò chuyện với sinh viên Trường Đại học Y Dược Thái Bình. Ảnh: Thu Hoài/TTXVN

Tại các nơi đến thăm, Bộ trưởng Nội vụ và Y tế Vương quốc Đan Mạch đánh giá cao hiệu quả của các chương trình hợp tác của Đan Mạch đang triển khai tại Thái Bình, đồng thời tin tưởng rằng chất lượng y tế cơ sở nói riêng và hệ thống y tế của tỉnh sẽ ngày càng được quan tâm và phát triển hơn nữa.

Thế Duyệt  (TTXVN)
Thúc đẩy tiềm năng hợp tác y tế giữa Việt Nam và Vương quốc Anh
Thúc đẩy tiềm năng hợp tác y tế giữa Việt Nam và Vương quốc Anh

Ngày 9/9, tại Hà Nội, Đại sứ quán Vương quốc Anh và Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam (VYPA) phối hợp tổ chức Hội thảo “Tiềm năng hợp tác giữa Vương quốc Anh và Việt Nam trong lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe để đối phó với các bệnh mới nổi”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN