Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 1/2011: "Không để người nghèo đứt bữa dịp Tết"

Tại phiên họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 1/2011 diễn ra chiều 28/1, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đặc biệt quan tâm đến việc chăm lo Tết cho người nghèo, các gia đình chính sách, các gia đình có công với cách mạng và người dân các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa...

Theo Bộ trưởng Nguyễn Xuân Phúc, thời gian qua, Đảng, Nhà nước, các tổ chức đoàn thể đã quan tâm chăm lo đời sống cho các đối tượng trên. Trong hơn tháng gần đây, rét đậm, rét hại kéo dài tại các vùng Bắc bộ, Bắc Trung bộ và một số tỉnh Tây Nguyên đã gây thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp và đời sống của người dân.

Do đó, các bộ, ngành, địa phương đã tổ chức cứu trợ, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh; tổ chức thăm hỏi, động viên cả vật chất lẫn tinh thần cho các gia đình nghèo, các đối tượng chính sách, hoàn cảnh neo đơn, tàn tật...


Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách về an sinh xã hội như: Hỗ trợ về nhà ở, xóa nhà dột nát; hỗ trợ tín dụng cho đồng bào dân tộc thiểu số để ổn định chỗ ở, phát triển sản xuất; hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với các huyện nghèo; tích cực triển khai chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới…

Bộ trưởng cho biết, nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Mão, Chủ tịch nước đã ban hành Quyết định số 68/QĐ-CTN ngày 14/2/011 về việc tặng quà Tết cho các đối tượng chính sách như: Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, thương binh, bệnh binh...


Thủ tướng Chính phủ cũng đã có Quyết định số 139/QĐ-TTg ngày 21/1/2011 cấp 33.816 tấn gạo từ nguồn dự trữ nhà nước hỗ trợ các địa phương để cứu đói cho nhân dân, đặc biệt là vùng chịu nhiều thiệt hại do đợt rét đậm, rét hại kéo dài và vùng bị lũ lụt do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: "Các cấp chính quyền, các tổ chức đoàn thể phải quan tâm chăm lo Tết cho người nghèo, không để người nghèo nào trên cả nước đứt bữa trong dịp Tết, dù hoàn cảnh khó khăn đến đâu cũng phải để các gia đình được vui đón Tết. Phải lo Tết Nguyên đán cho người dân theo tinh thần đã chăm lo tốt thì vẫn cần cố gắng làm tốt hơn".

Thu Hường

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN