Hội thi Bí thư chi bộ giỏi hưởng ứng sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

Ngày 16/5, Đảng ủy phường Trúc Bạch, quận Ba Đình (Hà Nội) đã tổ chức Hội thi Bí thư chi bộ giỏi với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Hội thi Bí thư chi bộ giỏi với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018); 128 năm ngày sinh nhật Bác (19/5/1890 - 19/5/2018); Sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời hưởng ứng "Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị 2018" của Thành ủy Hà Nội.


Đây là năm thứ 2 Hội thi được tổ chức, là một sáng kiến của Đảng ủy phường Trúc Bạch nhằm nâng cao chất lượng hoạt động Chi bộ cơ sở, đồng thời đẩy mạnh "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".


Hội thi năm nay có 12 thí sinh tham dự, là 12 bí thư chi bộ cơ sở, trực thuộc Đảng ủy phường Trúc Bạch. Các thí sinh được chia làm 4 đội, trải qua 3 phần thi: Phần phỏng vấn của Ban giám khảo về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ tại chi bộ; phần thi kỹ năng trong công tác lãnh đạo (gồm kỹ năng tuyên truyền, vận động thông qua các hình thức như: kể chuyện, hùng biện, tiểu phẩm, hát múa...); thi kiến thức về triển khai Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.


Các đội đều xuất sắc vượt qua các phần thi của mình. Kết quả, BTC đã trao "Giải đội ấn tượng nhất" cho Đội 1, gồm bí thư các chi bộ: Chi bộ địa bàn dân cư số 1, chi bộ địa bàn dân cư số 4 và chi bộ Trường Tiểu học Việt Nam - Cuba. "Giải đội phong cách" thuộc về Đội 3, gồm bí thư các chi bộ: Chi bộ địa bàn dân cứ số 5, Chi bộ địa bàn dân cư số 8, Chi bộ trường THCS Mạc Đĩnh Chi. "Giải đội có kiến thức tốt nhất" thuộc về Đội 4, gồm bí thư các chi bộ: Chi bộ địa bàn dân cư số 6, Chi bộ địa bàn dân cư số 7, Chi bộ Trường mầm non Hoa Mai. "Giải đội có kỹ năng tiêu biểu" thuộc về Đội 2, gồm các bí thư chi bộ: Chi bộ địa bàn dân cư số 2, Chi bộ địa bàn dân cư số 3, Chi bộ Trường Mẫu giáo số 2.


Về giải cá nhân: BTC đã trao "Giải năng khiếu" cho đồng chí Nguyễn Thị Phương Thảo, Bí thư Chi bộ địa bàn dân cư số 5; "Giải về kiến thức tổng hợp" cho đồng chí Nguyễn Văn Vũ, Bí thư chi bộ địa bàn dân cư số 8; "Giải về sáng tạo" cho đồng chí Phạm Duy Hưng, Bí thư chi bộ địa bàn dân cư số 1.

Các đại biểu tặng hoa cho 12 thí sinh tham dự Hội thi.

Các đội thi bốc thăm câu hỏi của phần thi thứ nhất: Giới thiệu đội thi và trả lời phỏng vấn của Ban giám khảo.

Tại hội thi, các thí sinh cùng nhau tranh tài qua 3 phần thi: Giới thiệu đội thi, trả lời phỏng vấn của ban giám khảo; thi kỹ năng tuyên truyền, vận động thông qua các hình thức như: kể chuyện, hùng biện, tiểu phẩm, hát múa… và thi kiến thức bằng hình thức trắc nghiệm.

Để chuẩn bị cho cuộc thi, nhiều chi bộ có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, các thí sinh đều có sự đầu tư nghiêm túc, thể hiện trách nhiệm của người đảng viên, bí thư Chi bộ đối với nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, xây dựng chi bộ ở khu dân cư.

Các phần thi thể hiện sự sinh động, cuốn hút đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đến theo dõi, cổ vũ.

Ban tổ chức và ban giám khảo cuộc thi.

Ông Hoàng Đức Thăng, Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Trúc Bạch cho biết: “Việc Đảng bộ phường tổ chức vào đúng dịp này rất có ý nghĩa vì đây là dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018); 128 năm ngày sinh nhật Bác (19/5/1890-19/5/2018); Sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời hưởng ứng "Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị 2018" của Thành ủy Hà Nội.

Hội thi đã giúp các bí thư chi bộ được trao đổi kinh nghiệm, giao lưu, học tập về lý luận và thực tiễn công tác xây dựng Đảng ở cơ sở. Qua đó góp phần nâng cao trình độ, năng lực, kiến thức, nghiệp vụ công tác Đảng của đội ngũ cấp ủy cơ sở; góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi ủy, chi bộ, năng lực lãnh đạo, kỹ năng ứng xử và xử lý tình huống thực tế trong quá trình hoạt động của chi bộ; củng cố, kiện toàn, xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh. Đồng thời nâng cao khả năng tuyên truyền, vận động, nhất là tuyên truyền đưa các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống.


Tin, ảnh: Lê Phú/ Báo Tin tức
Trao Giải thưởng sáng tác về chủ đề 'Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh'
Trao Giải thưởng sáng tác về chủ đề 'Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh'

Tối 13/5, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Lễ trao Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đợt I (2016 - 2018). Đây là một trong những hoạt động thiết thực kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890 - 19/5/2018).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN