Hội nghị triển khai Chiến lược Dân số và Sức khỏe sinh sản

Ngày 14/12, Hội nghị trực tuyến triển khai Chiến lược Dân số và Sức khỏe sinh sản (DS-SKSS) Việt Nam giai đoạn 2011-2020 đã được tổ chức tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân.

Chiến lược DS-SKSS Việt Nam giai đoạn 2011-2020, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 14/11/2011. Nhiều mục tiêu cụ thể được đề ra như: Tốc độ tăng dân số ở mức khoảng 1% vào năm 2015 và ổn định vào năm 2020, chỉ số phát triển con người (HDI) ở mức trung bình cao của thế giới vào năm 2020; Nâng cao sức khỏe, giảm bệnh tật và tử vong ở trẻ em, nâng cao sức khỏe bà mẹ, thu hẹp đáng kể sự khác biệt về các chỉ báo sức khỏe trẻ em, sức khỏe bà mẹ giữa các vùng miền; Giảm mạnh tốc độ tăng tỷ số giới tính khi sinh, đưa tỷ số này trở lại mức 105 -106 trẻ sơ sinh trai/100 trẻ sơ sinh gái vào khoảng năm 2025; Duy trì mức sinh thấp hợp lý, tăng khả năng tiếp cận dịch vụ hỗ trợ sinh sản có chất lượng; Cải thiện SKSS của người chưa thành niên và thanh niên, các nhóm dân số đặc thù; Tăng cường lồng ghép các yếu tố về dân số vào hoạch định chính sách, xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển KT -XH…

Từ các điểm cầu tại các địa phương, các đại biểu đã góp nhiều ý kiến vào Chương trình hành động truyền thông chuyển đổi hành vi DS-SKSS giai đoạn 2011-2015.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh: Công tác DS - KHHGĐ hiện nay có ba nguy cơ cần tập trung khắc phục. Một là còn hạn chế về chất lượng dân số, có sự chênh lệch về tình trạng sức khỏe bà mẹ, trẻ em giữa các vùng miền. Tỷ lệ dị tật bẩm sinh, suy dinh dưỡng ở trẻ em còn cao, đặc biệt ở các tỉnh miền núi. Tỷ suất tử vong của bà mẹ ở miền núi cao gấp ba lần vùng đồng bằng. Hai là, tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh và xu hướng này còn kéo dài ít nhất 10 năm nữa. Ba là chênh lệch về mức sinh thay thế ở các địa phương.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cũng đề cập những cơ hội trong công tác DS – KHHGĐ, đó là: Phương tiện truyền thông, giáo dục nhận thức phong phú hơn bao giờ hết; Việt Nam đã rút được kinh nghiệm của các nước trên thế giới trong quá trình điều chỉnh DS - SKSS; Thêm nhiều phương tiện kỹ thuật, thiết bị y tế phục vụ KHHGĐ...

Phó Thủ tướng lưu ý ngành y tế và địa phương, trong quý I năm 2011 tập trung vào việc hướng dẫn và xây dựng kế hoạch công tác DS - KHHGĐ và SKSS. Trên cơ sở Chiến lược đã được Thủ tướng phê duyệt và hướng dẫn của Bộ Y tế, các tỉnh cần hoàn thành sớm việc xây dựng và triển khai kế hoạch công tác DS - KHHGĐ 2012-2015, phù hợp với điều kiện của mỗi địa phương. Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cho rằng Việt Nam đang ở thời kỳ cơ cấu “dân số vàng”, 69% người dân ở độ tuổi có thể lao động (dưới 65 tuổi), đó là một lợi thế. Nhưng cần tiếp tục quan tâm việc duy trì tỷ lệ sinh hợp lý và xử lý vấn đề mất cân bằng giới tính.


Phó Thủ tướng yêu cầu các ngành, địa phương cần nghiên cứu, vận dụng các giải pháp chung, chủ yếu trong quá trình xây dựng kế hoạch hoạt động phù hợp với hoàn cảnh của mình. Riêng về vấn đề truyền thông, Phó Thủ tướng cho rằng phải xác định rõ mục tiêu, địa chỉ, đối tượng tác động và kiểm soát được; cần có sự phối hợp giữa các ngành, đặc biệt là với Bộ Giáo dục và Đào tạo trong hoạt động này. Phó Thủ tướng đề nghị các địa phương cần xây dựng và nghiên cứu cách quản lý hệ thống dịch vụ tư vấn, sàng lọc sơ sinh và không cho phép triển khai dịch vụ xác định giới tính khi sinh. Phó Thủ tướng cũng lưu ý Bộ Y tế xem xét việc phân cấp, củng cố bộ máy chuyên trách công tác DS - KHHGĐ, tổ chức hợp lý để hoạt động có hiệu quả; sơ kết, rút kinh nghiệm trên tinh thần thống nhất là nên có bộ máy chuyên trách công tác này. Phó Thủ tướng lưu ý các ngành hữu quan tập trung điều chỉnh các chính sách về mặt tài chính, hỗ trợ và khuyến khích các hoạt động liên quan, bảo đảm nguồn lực cho công tác DS - KHHGĐ… Các ngành, địa phương cũng cần xác định những chỉ số tối thiểu để giám sát kết quả công việc hàng năm tại các địa phương và trong cả nước...

Phúc Hằng
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN