Hội nghị tổng kết công tác năm 2011 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác Tuyên giáo năm 2012

Ngày 13/1, hội nghị tổng kết công tác năm 2011 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác Tuyên giáo năm 2012 đã diễn ra tại Đà Nẵng.

Đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Đinh Thế Huynh nêu rõ: Hội nghị lần này có ý nghĩa đặc biệt vì là năm đầu triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, cuộc bầu cử Quốc hội khoá XIII và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016 thành công; đồng thời cũng là năm tuy gặp nhiều khó khăn thách thức, nhưng ngành tuyên giáo cả nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đã sát cánh cùng đồng bào, đồng chí cả nước, đoàn kết nhất trí, tập trung trí tuệ, phát huy sức mạnh tổng hợp, thực hiện khối lượng công việc lớn, hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần giải quyết nhiều vấn đề tư tưởng phát sinh trong xã hội, động viên cổ vũ toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta hoàn thành các mục tiêu kế hoạch năm 2011.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Lê Hồng Anh đã có bài phát biểu tại hội nghị.  (Mời xem toàn văn bài phát biểu).

Báo cáo tổng kết tại hội nghị, đồng chí Vũ Ngọc Hoàng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương nêu rõ: Công tác tuyên giáo năm 2011 đã làm tốt chức năng, nhiệm vụ được giao và triển khai đạt được nhiều kết quả góp phần trực tiếp và có hiệu quả vào thành tựu chung của đất nước. Kết quả đạt được khẳng định bản lĩnh, ý chí, quyết tâm, sự tận tụy, tâm huyết của đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo của Đảng trong toàn quốc, khẳng định sự đúng đắn trong thực hiện phương châm "Nâng cao năng lực dự báo và tham mưu chiến lược, chủ động định hướng, xử lý hiệu quả những vấn đề bức xúc, tăng cường sự thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận xã hội". Báo cáo cũng đã nêu lên một số hạn chế yếu kém và một số kinh nghiệm qua thực tiễn công tác tuyên giáo...

Phát huy những kết quả đạt được và khắc phục những hạn chế, hội nghị đã xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2012, đặc biệt chú trọng và tập trung vào việc nâng cao toàn diện chất lượng các lĩnh vực công tác của Ban, chú trọng công tác dự báo, triển khai đúng tiến độ, đạt chất lượng cao các đề án do Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao. Ngành Tuyên giáo cần đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại năm 2012...; tích cực, chủ động hơn trong cuộc đấu tranh chống âm mưu "diễn biến hòa bình", phản bác các luận điệu, quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa; tích cực đấu tranh với tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên; phòng ngừa và ngăn chặn hiện tượng "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ...

Văn Sơn

Bài phát biểu của đồng chí Lê Hồng Anh tại Hội nghị Tổng kết công tác Tuyên giáo toàn quốc năm 2011

Ngày 13/1/2012, tại hội nghị tổng kết công tác năm 2011 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác Tuyên giáo năm 2012, diễn ra tại Đà Nẵng, đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã có bài phát biểu quan trọng. Báo Tin Tức trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu:

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN