Hội nghị định hướng hoạt động các trường nghề Quân đội

Chiều 25/1, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị định hướng hoạt động các trường nghề Quân đội.

Chú thích ảnh
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Thông tấn quân sự

Đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội; Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đồng chủ trì Hội nghị.           

Tại Hội nghị, đại diện hai Bộ đã thống nhất về chủ trương: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận một số trường cao đẳng nghề Quân đội nằm trong chiến lược "Xây dựng 40 trường nghề chất lượng cao" và các trang thiết bị dạy nghề trên quan điểm đảm bảo quyền lợi cho cán bộ, giáo viên, người lao động. Đặc biệt, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung khẳng định: Ngoài việc tiếp nhận các trường, Bộ sẽ đặc biệt ưu tiên đào tạo cho bộ đội xuất ngũ, và ưu tiên đối tượng này tham gia các chương trình hợp tác lao động quốc tế.

Thời gian tới, hai Bộ sẽ tiếp tục thống nhất các nội dung cụ thể khác để thực hiện lộ trình này.

TTXVN/Báo Tin tức
Thắt chặt mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Quân đội với Nhân dân
Thắt chặt mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Quân đội với Nhân dân

Ngày 10/1, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã tổ chức Hội nghị Quân chính toàn quân, đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN