Hội nghị Chính phủ với địa phương: Hoàn thành các quy hoạch quan trọng trong năm 2021

Ngày 29/12, tiếp tục Hội nghị Chính phủ với địa phương, các Phó Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến về những phương hướng, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và những năm tiếp theo; công tác phòng, chống COVID-19 trong bối cảnh dịch còn diễn biến phức tạp dù có vaccine; yêu cầu hoàn thiện các quy hoạch quan trọng trong năm 2021 và xây dựng kế hoạch cụ thể hóa quy hoạch, sử dụng các nguồn vốn đầu tư...

Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình phát biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Kiên định mục tiêu kép

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nhấn mạnh, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, chúng ta phải kiên quyết thực hiện mục tiêu kép. Phương châm của Chính phủ năm 2021 là: "Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, quyết liệt, hành động, khát vọng phát triển". Nước ta phải kiên định mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô; thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững; tạo thuận lợi để thu hút đầu tư trong nước và ngoài nước; khuyến khích đổi mới sáng tạo khởi nghiệp; giữ lạm phát dưới 4%; đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế.

Theo Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, phải tập trung nghiên cứu, đề ra những giải pháp quyết liệt để tháo gỡ vướng mắc trong thể chế, cải cách hành chính... Việc xây dựng thể chế đòi hỏi phải có những đột phá mới để giải quyết nhanh những vướng mắc, hạn chế, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, trong đó lưu ý giải pháp một luật sửa nhiều luật, một nghị định sửa nhiều nghị định. Về phát triển hạ tầng, theo Phó Thủ tướng, không chỉ tập trung cho hạ tầng giao thông mà còn có hạ tầng cho các lĩnh vực khác, trong đó có hạ tầng kinh tế số. 

Phát biểu thêm một số nội dung về phòng, chống COVID-19, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết, với nguy cơ lây nhiễm từ bên ngoài, từ nay đến hè sang năm, tình hình vẫn phải căng thẳng như hiện nay, cho dù có vaccine. 

Về các giải pháp kiểm soát người nhập cảnh, xử lý người nhập cảnh trái phép, Phó Thủ tướng đề nghị đẩy mạnh tuyên truyền để các gia đình có người thân ở nước ngoài không để người thân nhập cảnh trái phép, không vì ngại cách ly mà gây họa cho cộng đồng. Một số nơi chưa thực hiện nghiêm việc theo dõi sau khi cách ly, chính quyền địa phương, công an địa phương… phải sát sao, theo dõi kỹ bằng nhiều giải pháp những người sau cách ly. 

Theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, giải pháp căn bản hơn là bắt đầu từ các cơ sở y tế, trường học, cơ sở lưu trú… phải tự xác định đã làm tốt các biện pháp chống dịch chưa, cập nhật lên hệ thống an toàn COVID-19. 

Hoàn thành các quy hoạch trong năm 2021

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh, việc thực hiện nhiệm vụ năm 2021 không chỉ cho năm đó mà còn chuẩn bị cho các năm sau, đặc biệt là vấn đề đầu tư xây dựng cơ bản. Phó Thủ tướng lưu ý công tác rà soát, điều chỉnh quy hoạch; tập trung lập quy hoạch tổng thể quốc gia, đất đai, quy hoạch vùng và quy hoạch của các Bộ quản lý chuyên ngành, các quy hoạch tỉnh, để cơ bản xong trong năm 2021. 

Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng phát biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

"Cùng với đó, phải xây dựng kế hoạch để cụ thể hóa các quy hoạch, dự trù các nguồn vốn triển khai các dự án" - Phó Thủ tướng nhấn mạnh, bởi đây là khâu yếu trong thời gian qua.

Bên cạnh đó, các địa phương, bộ, ngành tập trung phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn; tập trung thực hiện các thủ tục đầu tư, tránh tình trạng dự án 5 năm thì mất 2 năm chuẩn bị. Các bộ, ngành, địa phương đẩy nhanh tháo gỡ khó khăn cho những dự án chậm tiến độ về thủ tục, giải phóng mặt bằng, nguồn vốn… 

Phát biểu về công tác giải ngân nguồn vốn ODA, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cho biết, trong giai đoạn vừa qua, chúng ta chưa sử dụng được hết nguồn lực rất quan trọng này. Giai đoạn sắp tới, nguồn vốn ODA rất hạn hẹp với lãi suất cao hơn, do đó khi tính toán phương án vay ODA phải tính toán rất kỹ và phải đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025.

Xuân Tùng (TTXVN)
Hội nghị Chính phủ với địa phương: Tạo sức mạnh đại đoàn kết, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ
Hội nghị Chính phủ với địa phương: Tạo sức mạnh đại đoàn kết, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ

Dự và phát biểu tại Hội nghị Chính phủ với địa phương, sáng 29/12, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Hầu A Lềnh cho biết, MTTQ Việt Nam đồng tình, đồng thuận và chúc mừng những kết quả thực hiện Nghị quyết của Quốc hội và điều hành kinh tế - xã hội năm 2020 của Chính phủ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN