Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới

Ngày 25/10, tại Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) tổ chức Lễ kỷ niệm 70 Ngày truyền thống (25/10/1951 - 25/10/2021) và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới.

Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh gắn Huy hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới lên quân kỳ Học viện Chính trị. Ảnh: baochinhphu.vn

Dự lễ có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, cùng đại diện một số bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương.

Diễn văn điểm lại những mốc son trong suốt chặng đường 70 năm ra đời, trưởng thành, phát triển của Học viện do Trung tướng, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Văn Bạo, Giám đốc Học viện Chính trị trình bày nhấn mạnh: Cách đây tròn 70 năm, tại huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, Trường Chính trị Trung cấp Quân đội nhân dân Việt Nam - tiền thân của Học viện Chính trị ngày nay được thành lập, thể hiện tầm nhìn xa, trông rộng của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh về củng cố, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội.

Suốt 70 năm xây dựng, trưởng thành, các thế hệ cán bộ, giảng viên, học viên của Học viện đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách, xây dựng Học viện Chính trị trở thành trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chính trị, chính ủy, chính trị viên; trung tâm nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn quân sự có uy tín lớn của quân đội và của quốc gia; đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Trung tướng Nguyễn Văn Bạo khẳng định: Từ Trường Chính trị Trung cấp Quân đội nhân dân Việt Nam trên núi rừng Việt Bắc năm xưa, đến Học viện Chính trị ngày nay là một chặng đường đầy khó khăn, gian khổ và hy sinh, nhưng rất đỗi vẻ vang và tự hào. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Học viện cũng luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xây đắp nên truyền thống “Kiên định và phát triển, đoàn kết và kỷ luật, chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ”.

Cùng với danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân được trao tặng trong kháng chiến chống Mỹ, đúng vào dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống, Học viện được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới. 

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh khẳng định, danh hiệu này cùng nhiều phần thưởng cao quý khác của Đảng, Nhà nước ta và của Nhà nước Lào, Campuchia là sự ghi nhận, đánh giá rất cao của Đảng, Nhà nước, nhân dân ta, cũng như của các nước bạn về những thành tích xuất sắc, đóng góp quan trọng của Học viện trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, cũng như làm nhiệm vụ quốc tế; đồng thời là sự khẳng định về uy tín lớn của Học viện trong quân đội và trong hệ thống giáo dục - đào tạo của cả nước; là thành quả được tạo nên bởi công lao, trí tuệ rất đáng trân trọng của các thế hệ cán bộ, chiến sỹ của Học viện trong nhiều năm qua. 

Ghi nhận những thành tích xuất sắc, đóng góp quan trọng của Học viện, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đánh giá: Học viện luôn là một “pháo đài” vững chắc trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, làm thất bại các âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch trên mặt trận chính trị tư tưởng. Với việc đề xuất được nhiều luận cứ khoa học về định hướng con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, Học viện đã góp phần giúp Đảng, Nhà nước có những quyết sách đúng đắn, đưa dân tộc vượt mọi khó khăn, tiến hành công cuộc đổi mới, đạt những thành tựu như ngày nay; trở thành cơ sở giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn quân sự có uy tín lớn của quân đội, đất nước.

Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị toàn thể cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sỹ Học viện quán triệt sâu sắc, tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, tập trung nghiên cứu, vận dụng những quan điểm, tư tưởng mới của Đảng về phát triển giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ.

Bên cạnh đó, Học viện cần đổi mới chương trình, nội dung, hình thức, phương pháp đào tạo theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; chuyển mạnh đào tạo sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ; tiếp tục kiện toàn bộ máy; luôn là tập thể đoàn kết, vững mạnh, có uy tín ngày càng cao; tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó với nhân dân.

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới tặng Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) vì những thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

TTXVN/Báo Tin tức
Đồn Biên phòng Đàm Thủy - đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
Đồn Biên phòng Đàm Thủy - đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân

Ngày 21/12, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng tổ chức Lễ trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Đồn Biên phòng Đàm Thủy.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN