Hoạt động về nguồn nhân kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày 18/5, nhân kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) phối hợp Hội Cựu chiến binh Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức về nguồn tại Tuyên Quang và An toàn khu Định Hóa (ATK Định Hóa), Thái Nguyên.

Đoàn thăm và dâng hương di tích lán Nà Nưa, nơi Bác Hồ ở và làm việc trong thời gian ở Tân Trào, Sơn Dương, Tuyên Quang.

Tại Tuyên Quang, Đoàn đã về thăm di tích Lán Nà Nưa, nơi Bác Hồ ở và làm việc từ cuối tháng 5 đến tháng 8/1945; thăm di tích Đình Hồng Thái, nơi dừng chân đầu tiên của Bác Hồ khi Người về Tân Trào; thăm di tích Đình Tân Trào, nơi diễn ra Quốc dân Đại hội Tân Trào, tiền thân của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam… thuộc Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào.

Đoàn đã về thăm khu di tích của TTXVN tại thôn Trung Long, xã Trung Yên, huyện Sơn Dương. Đây là địa điểm TTXVN từng hoạt động trong thời gian kháng chiến chống thực dân Pháp từ năm 1952-1954. Mặc dù chỉ hoạt động trong thời gian 2 năm, nhưng nơi đây đã trở thành một phần quan trọng trong lịch sử hào hùng của Việt Nam Thông tấn xã, nay là TTXVN. Chính tại nơi này, cán bộ TTXVN đã vinh dự được đón Bác Hồ đến thăm và nghe những lời căn dặn của Người…

Rời Tuyên Quang, Đoàn đã đến thăm ATK Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, nơi có Khu di tích Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Vào ngày 16/10/1948, Ban Thường vụ Trung ương Đảng ra Nghị quyết thành lập Ban Kiểm tra Trung ương (tiền thân của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng) gồm 3 cán bộ do đồng chí Trần Đăng Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng làm Trưởng ban. Trụ sở làm việc của Ban ở đồi Pụ Miếu, bản Phụng Hiển, xã Điềm Mặt, huyện Định Hóa. Đây là địa điểm Ban Kiểm tra Trung ương ở và làm việc từ năm 1948-1950. Ngành kiểm tra Đảng đã điều tra, kết luận, báo cáo Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh các vụ án điển hình như: Vụ gián điệp H122 ở Liên khu Việt Bắc; vụ "Hóa chất miền Nam" ở Liên khu V...


Hành trình về nguồn tại Tuyên Quang – Thái Nguyên của Hội Cựu chiến binh TTXVN và Ủy ban Kiểm tra Trung ương mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc, động viên các đồng chí cựu chiến binh tiếp tục phát huy phẩm chất của người lính Cụ Hồ, góp phần vào hoàn thành nhiệm vụ công tác tại cộng đồng, xã hội, địa phương.

Tin, ảnh: Nguyễn Văn Tý (TTXVN)
Đại sứ quán Việt Nam tại Algeria kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
Đại sứ quán Việt Nam tại Algeria kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chiều 17/5, tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam ở thủ đô Algiers của Algeria, Đại sứ Phạm Quốc Trụ cùng toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và các cơ quan bên cạnh gồm Cơ quan Tùy viên Quốc phòng và Cơ quan thường trú TTXVN tại Algiers đã tổ chức Lễ dâng hoa kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2018).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN