Hầu hết ứng viên đều đạt tín nhiệm 100%

Chiều 1/4, Trưởng Ban Dân chủ - Pháp luật MTTQ Việt Nam Nguyễn Ngọc Dinh cho biết, tính đến hết ngày 31/3, các địa phương trong cả nước đã hoàn thành việc tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú và nơi công tác về những người ứng cử đại biểu Quốc hội. Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ thống kê và phân tích số liệu để báo cáo trước phiên họp lần thứ ba Hội đồng bầu cử Trung ương.

Theo Trưởng Ban Dân chủ - Pháp luật MTTQ Việt Nam Nguyễn Ngọc Dinh, 179/183 ứng viên do Trung ương giới thiệu đạt 100% tín nhiệm. Chỉ có 4 ứng viên có tỷ lệ tín nhiệm từ 87 - 98%. Nhiều tỉnh thành có 100% ứng viên đạt tỷ lệ tín nhiệm 100%, như Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Yên Bái...

Cả nước có 82 người tự ứng cử đại biểu Quốc hội. Số ứng viên này được phân bổ ở 22 tỉnh, thành, trong đó riêng Hà Nội có 30 người, TP.HCM 22 người. Báo cáo sơ bộ cho thấy, tỷ lệ tín nhiệm của những người tự ứng cử không đạt 100% như ứng viên được giới thiệu. Tuy nhiên, theo ông Dinh, các ứng viên có tỷ lệ tín nhiệm dưới 50% vẫn sẽ được đưa vào danh sách để trình tại Hội nghị Hiệp thương lần thứ ba. Các ứng viên nếu chưa được đánh giá cao về uy tín ở cả nơi làm việc và nơi cư trú sẽ không đủ điều kiện đưa vào danh sách chính thức.

Năm nay, số người ứng cử đại biểu Quốc hội là 1.088 người, gồm 183 ứng viên do Trung ương giới thiệu, 905 ứng viên ở các tỉnh, thành. Kết thúc hội nghị hiệp thương lần thứ hai, so với tối đa 500 đại biểu Quốc hội khóa 13, tỷ lệ số dư là 2,18 lần. Trong đó, có 201 ứng cử viên ngoài Đảng (18,47%); 188 ứng viên tái cử (17,28%); 282 ứng viên trẻ (25,92%); 388 ứng viên nữ (31,07%) và 173 ứng viên người dân tộc thiểu số (15,9%).

Hội nghị hiệp thương lần thứ ba ở Trung ương và địa phương sẽ được tổ chức vào giữa tháng 4 để lập danh sách chính thức người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII.

Nguyễn Bích Thủy

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN