Hậu Giang kỷ niệm 43 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Ngày 30/4, Khu di tích Căn cứ Tỉnh ủy Cần Thơ (Hậu Giang) đã tổ chức Lễ kỷ niệm 43 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018); 45 năm chiến thắng 75 lượt tiểu đoàn địch của quân và dân Khu 9; truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng.

Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu cùng ôn lại ý nghĩa lịch sử của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975; giai đoạn hào hùng của quân và dân Khu 9 trong chiến thắng 75 lượt tiểu đoàn địch (chiến thắng Chương Thiện).

Ông Lữ Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang khẳng định, chiến thắng 30/4/1975 là thắng lợi của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, thắng lợi của đường lối và phương hướng cách mạng đúng đắn của Đảng. Đó cũng là thắng lợi của thời đại mới, thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới...

Ban tổ chức trao bằng truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà Mẹ Việt Nam anh hùng" cho thân nhân các mẹ. Ảnh: Hồng Thái/TTXVN

Ôn lại ý nghĩa của chiến thắng Chương Thiện, ông Lữ Văn Hùng cho rằng, chiến thắng Chương Thiện là một thực tiễn chiến trường quý báu, đóng góp thiết thực vào sự chuẩn bị cho Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

"Chiến thắng 75 lượt tiểu đoàn địch năm 1973 là thắng lợi của sự lãnh đạo, chỉ huy sáng tạo, quyết đoán của Đảng ta, chiến thắng của tinh thần đoàn kết, gắn bó máu thịt giữa quân và dân, chiến thắng của tinh thần chiến đấu anh dũng, ngoan cường của lực lượng vũ trang, các đơn vị chủ lực của Quân khu 9...", ông Lữ Văn Hùng nhấn mạnh.


Tại buổi lễ, tỉnh Hậu Giang đã công bố quyết định của Chủ tịch nước truy tặng danh hiệu "Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng" cho 20 mẹ trên địa bàn tỉnh. Nhân dịp này, cán bộ nguyên lãnh đạo tỉnh Cần Thơ (cũ) và tỉnh Hậu Giang đã trao Quỹ hỗ trợ học sinh và Quỹ hỗ trợ giáo viên cho Trường mẫu giáo khu căn cứ Tỉnh ủy Cần Thơ (xã Phương Bình, huyện Phụng Hiệp) với tổng số tiền trên 2 tỷ đồng; trong đó, số tiền dành hỗ trợ học sinh là trên 1,8 tỷ đồng, hỗ trợ giáo viên là 240 triệu đồng.

Hồng Thái (TTXVN)
Thứ trưởng Bộ Tư pháp Lê Tiến Châu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang
Thứ trưởng Bộ Tư pháp Lê Tiến Châu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang

Ban Bí thư luân chuyển đồng chí Lê Tiến Châu, Thứ trưởng Bộ Tư pháp về giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN