Phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân
Đó là khát vọng cống hiến, lời thề danh dự khi ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn Quốc tế Phượng Hoàng ở phường Vũ Ninh, tỉnh Bắc Ninh đứng trong hàng ngũ của Đảng.
Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Ninh, đầu tháng 10/2025, Công ty Phượng Hoàng đã ủng hộ 600 triệu đồng hỗ trợ đồng bào vùng bị thiệt hại do bão lũ. Ông Hùng chia sẻ: “Mình vì mọi người, mọi người vì mình. Góp sức phòng, chống bão lũ là thể hiện tinh thần đoàn kết, truyền thống "lá lành đùm lá rách”.
Sự sẻ chia của người đứng đầu doanh nghiệp không chỉ mang giá trị vật chất mà còn lan tỏa tinh thần nhân ái, tạo động lực cho nhiều doanh nhân, doanh nghiệp cùng chung tay vì cộng đồng.
Từng giữ nhiều chức vụ trong lực lượng Công an nhân dân, sau khi nghỉ hưu năm 2007, ông Hùng thành lập công ty tại Bắc Ninh và mở rộng hoạt động sang Sơn La, Phú Thọ. Đây là chuỗi các hoạt động kinh doanh, dịch vụ nghỉ dưỡng thu hút đông đảo du khách.
Suốt 46 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, ông Hùng luôn khắc ghi lời Bác dạy: “Đảng viên phải là người tiên phong, gương mẫu trong mọi hoàn cảnh”. Với ông, giúp đỡ nhân dân chính là hành động cụ thể để củng cố niềm tin của người dân vào Đảng.
Mỗi năm, cá nhân ông Hùng và doanh nghiệp trích từ 10 đến 30 tỷ đồng cho hoạt động từ thiện, xã hội tại các tỉnh Bắc Ninh, Sơn La, Nghệ An, Hà Tĩnh... Ông thường xuyên đến thăm, tặng quà thương binh tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành, Nhà tình thương Hương La (huyện Lương Tài cũ), Trại phong Quả Cảm ở phường Kinh Bắc (Bắc Ninh)... Tất cả đều xuất phát từ trái tim nhân hậu, ấm áp tình người trong ông.
Không chỉ sẻ chia với những người kém may mắn, ông còn dang rộng vòng tay giúp đỡ người lầm lỗi hoàn lương. Ông kể: “Năm 2020, đến bản Pha Đón, xã Lóng Sập (huyện Mộc Châu cũ), thấy người dân lo lắng vì ma túy, tôi đề xuất với cấp ủy, chính quyền, lực lượng Công an địa phương ý tưởng: “Nếu bà con quyết tâm nói không với ma túy, mỗi hộ sẽ được tặng một chiếc ti vi’. Sau đó, 63 chiếc ti vi đã thắp sáng bản làng, lan tỏa mô hình từ Sơn La đến nhiều vùng biên khác”.
Trọn nghĩa, vẹn tình
 Ông Nguyễn Văn Hành (đầu tiên bên phải), Giám đốc Công ty TNHH xây dựng Tân Châu ở xã Trung Chính (Bắc Ninh) được Hội Cựu chiến binh Việt Nam tặng Bằng khen năm 2024. Ảnh: Thái Hùng/TTXVN
Ông Nguyễn Văn Hành (đầu tiên bên phải), Giám đốc Công ty TNHH xây dựng Tân Châu ở xã Trung Chính (Bắc Ninh) được Hội Cựu chiến binh Việt Nam tặng Bằng khen năm 2024. Ảnh: Thái Hùng/TTXVN
Trong hành trình khởi nghiệp, đảng viên, doanh nhân, cựu chiến binh Nguyễn Văn Hành, sinh năm 1961, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn xây dựng Tân Châu ở xã Trung Chính (Bắc Ninh) luôn xác định: Lợi nhuận là yếu tố sống còn, nhưng thành công thực sự của doanh nghiệp được đo bằng giá trị và trách nhiệm xã hội mà doanh nhân, người đảng viên dành cho cộng đồng.
Từng là người lính trở về đời thường, ông Hành tích cực tham gia hoạt động từ thiện, đặc biệt là hỗ trợ hội viên cựu chiến binh xóa nhà tạm, nhà dột nát. Ông cho biết: “Mỗi cựu chiến binh được hỗ trợ ‘an cư lạc nghiệp’ sẽ trở thành nhân tố lan tỏa phong trào nghĩa tình đồng đội”.
Trong 5 năm qua, ngoài việc trích hơn 1 tỷ đồng từ lợi nhuận để hỗ trợ các địa phương xây dựng nông thôn mới, khuyến học, khuyến tài, ông Hành còn dành hơn 300 triệu đồng xây dựng 5 ngôi nhà “Nghĩa tình đồng đội”.
 Ông Nguyễn Văn Hành, Giám đốc Công ty xây dựng TNHH Tân Châu ở xã Trung Chính (Bắc Ninh) chỉ đạo công nhân, người lao động thi công theo đúng thiết kế tại công trình Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh. Ảnh: Thái Hùng/TTXVN
Ông Nguyễn Văn Hành, Giám đốc Công ty xây dựng TNHH Tân Châu ở xã Trung Chính (Bắc Ninh) chỉ đạo công nhân, người lao động thi công theo đúng thiết kế tại công trình Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh. Ảnh: Thái Hùng/TTXVN
Cựu chiến binh Nguyễn Văn Sinh, thôn Lai Nguyễn, xã Trung Kênh, người được ông Hành hỗ trợ 60 triệu đồng xây nhà năm 2024 xúc động chia sẻ: “Trong gian khó mới thấy nghĩa tình đồng đội. Tôi vô cùng biết ơn anh Hành và sẽ nỗ lực sống tốt, sống có ích”.
căn nhà được bàn giao không chỉ là mái ấm vật chất mà còn chứa đựng tình cảm sâu nặng của người lính - doanh nhân với đồng đội, góp phần thắp sáng tinh thần đoàn kết, sẻ chia trong cộng đồng.
Gìn giữ tinh hoa vốn cổ
 Nghệ nhân ưu tú Đặng Đình Duy, Giám đốc Công ty TNHH Tu bổ tôn tạo và xây dựng Duy Linh ở xã Tân Chi (Bắc Ninh) miệt mài sáng tạo mẫu rồng. Ảnh: Thái Hùng/TTXVN
Nghệ nhân ưu tú Đặng Đình Duy, Giám đốc Công ty TNHH Tu bổ tôn tạo và xây dựng Duy Linh ở xã Tân Chi (Bắc Ninh) miệt mài sáng tạo mẫu rồng. Ảnh: Thái Hùng/TTXVN
 
Được cha ông truyền nghề đắp tượng, làm phù điêu, bằng bàn tay khéo léo và tinh thần sáng tạo, đảng viên - doanh nhân Đặng Đình Duy đã gây dựng Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tu bổ, Tôn tạo và Xây dựng Duy Linh (phường Võ Cường) trở thành một trong những đơn vị tiêu biểu trong lĩnh vực xây dựng, tu bổ các công trình văn hóa tâm linh.
Anh Duy chia sẻ: “Bắc Ninh là mảnh đất "địa linh nhân kiệt". Mỗi công trình văn hóa ở đây đều mang giá trị lớn về lịch sử, tín ngưỡng và nghệ thuật. Là đảng viên, tôi luôn tâm niệm doanh nghiệp phải đồng hành cùng công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc”.
Suốt chặng đường hoạt động của doanh nghiệp cũng như trong hành trình phấn đấu trở thành đảng viên, anh Đặng Đình Duy luôn nhận thức rõ rằng khi đứng trong hàng ngũ của Đảng, uy tín doanh nghiệp sẽ được củng cố bằng sự tín nhiệm của tổ chức Đảng và niềm tin của khách hàng. Chính nguồn lực tinh thần đó đã giúp anh và công ty ghi dấu ấn đậm nét qua nhiều công trình tiêu biểu như: Tác phẩm “Thiên đô chiếu - Chiếu dời đô” tại Di tích Quốc gia đặc biệt Đền Đô (phường Từ Sơn); Tu bổ Di tích Quốc gia chùa Dạm “Đại Lãm Tự” tại phường Nam Sơn; Đền thờ Cao Lỗ Vương (xã Cao Đức); Đền thờ Lý Thường Kiệt (xã Tam Giang); Đền thờ Chu Văn An (thành phố Hải Phòng); Đền thờ Ngã Ba Đồng Lộc (tỉnh Hà Tĩnh)…
Ông Trịnh Hữu Hùng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh nhận xét: “Các công trình do Công ty Duy Linh thi công luôn coi trọng bảo tồn hiện vật, kết hợp vật liệu truyền thống với công nghệ hiện đại, góp phần gìn giữ nét tinh hoa vốn cổ của di tích, khẳng định tầm vóc vùng quê giàu truyền thống văn hiến, cách mạng”.
Hằng năm, Công ty Duy Linh còn dành khoảng 30 tỷ đồng tham gia công đức, tu bổ di tích, thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Với anh Duy, tham gia hoạt động cộng đồng không chỉ khẳng định uy tín mà còn tạo nền tảng phát triển bền vững, mở rộng thị trường và củng cố niềm tin đối tác.
Từ những tấm gương doanh nhân - đảng viên như Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Văn Hành, Đặng Đình Duy có thể thấy, tinh thần nêu gương, trách nhiệm xã hội và đạo đức kinh doanh là giá trị cốt lõi làm nên thương hiệu của doanh nghiệp tư nhân Bắc Ninh. Đó cũng là thước đo của sự phát triển bền vững- nơi lý tưởng Đảng được soi chiếu qua hành động cụ thể, lan tỏa nhân văn, bồi đắp niềm tin và khơi dậy sức mạnh nội sinh trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. 
Bài cuối: Để doanh nhân vững bước dưới cờ Đảng