Bài 1: Doanh nhân giữ “lửa Đảng” trên thương trường
 Đảng viên Nguyễn Duy Hà, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần SBI ở phường Phương Liễu, tỉnh Bắc Ninh vinh dự được kết nạp Đảng ngày 24/6/2024. Ảnh: Thái Hùng/TTXVN
Đảng viên Nguyễn Duy Hà, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần SBI ở phường Phương Liễu, tỉnh Bắc Ninh vinh dự được kết nạp Đảng ngày 24/6/2024. Ảnh: Thái Hùng/TTXVN
 
Trong dòng chảy hội nhập sâu rộng, giữa thương trường như “chiến trường”, những doanh nhân nguyện gắn bó với lý tưởng của Đảng thật đáng trân quý. Họ thành lập tổ chức Đảng trong doanh nghiệp của mình để giữ “ngọn lửa Đảng” soi sáng con đường làm giàu chính đáng, nhân văn và bền vững. Tiêu biểu là đảng viên, doanh nhân Trần Văn Thư, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Công ty Đại Tân (TNHH) và Nguyễn Duy Hà, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần SBI, cùng ở tỉnh Bắc Ninh.
Từ chiến trường đến thương trường - Khẳng định bản lĩnh người đảng viên
Thành lập năm 1998, Chi bộ Công ty Đại Tân ở Khu công nghiệp Quế Võ II là một trong những tổ chức Đảng ngoài Nhà nước đầu tiên của Bắc Ninh. Người sáng lập và Bí thư chi bộ suốt 22 năm là đảng viên, cựu chiến binh Trần Văn Thư, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Công ty.
Ông Thư sinh năm 1953, quê làng gốm Phù Lãng, ven sông Cầu. Năm 1971, ông lên đường nhập ngũ, lái xe trên tuyến lửa Trường Sơn, tham gia nhiều chiến dịch lớn như Phước Long, Tây Nguyên, Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Sau ngày đất nước thống nhất, ông tiếp tục chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam, làm nhiệm vụ quốc tế ở Lào và Campuchia. Trải qua ba chiến trường B, C, K, năm 1988 ông được kết nạp Đảng và đến năm 1993 xuất ngũ.
Về quê, người lính ấy lại bước tiếp trên mặt trận kinh tế. Lương hưu hạn hẹp cùng vài sào ruộng khiến 2 vợ chồng ông chật vật nuôi 4 con nhỏ. Phát triển kinh tế gia đình trở thành bài toán thách thức bản lĩnh người lính và trí tuệ người đảng viên. Khi ấy là những năm đầu Đảng ta cho phép đảng viên được phát triển kinh tế tư nhân.
Ông Thư bắt đầu với nghề gốm truyền thống. Cần cù tích lũy, năm 1997 ông thành lập Hợp tác xã Vận tải Quế Võ. Năm 1998, Chi bộ Hợp tác xã ra đời - mô hình kinh tế tư nhân có chi bộ Đảng đầu tiên tại địa phương. Ông Thư kể: “Tôi lập chi bộ để kinh doanh đúng với chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; để phát triển kinh tế nhưng vẫn giữ đạo đức, trách nhiệm xã hội và tinh thần phục vụ quê hương, đất nước”.
Chi bộ thực sự trở thành hạt nhân chính trị, định hướng mọi hoạt động của doanh nghiệp. Từ việc mua xe, mở tuyến, ký hợp đồng đều được thảo luận dân chủ trong chi bộ, vừa bảo đảm hiệu quả kinh tế vừa đúng định hướng của Đảng.
Hợp tác xã với 13 xe ô tô ban đầu đã dần tạo dựng niềm tin của khách hàng, đến năm 2003, Hợp tác xã Vận tải Quế Võ chuyển thành Công ty Đại Tân (TNHH). Năm 2015, công ty chuyển trụ sở chính đến Khu công nghiệp Quế Võ II với hạ tầng đồng bộ… Hiện nay, công ty có 150 đầu xe các loại, trở thành một thương hiệu vận tải hàng hóa, khách du lịch chuyên nghiệp, đối tác của nhiều doanh nghiệp lớn như Samsung, Vinamilk, Unilever, Vifon…
Nếu năm 2009, doanh thu của công ty đạt 30 tỷ đồng thì năm 2019, doanh thu hơn 141 tỷ đồng. Và từ năm 2020 đến nay, công ty duy trì mức nộp thuế cho Nhà nước từ 3 đến 4 tỷ đồng/năm; tạo việc làm cho 200 lao động với mức lương bình quân 15 triệu đồng/người/tháng; mỗi năm, công ty dành khoảng 600 đến 700 triệu đồng cho các hoạt động từ thiện nhân đạo, nghĩa tình.
Công ty được nhận nhiều Bằng khen của Bộ Tài chính và UBND tỉnh Bắc Ninh. Cá nhân ông Trần Văn Thư được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba năm 2021 và ngày 23/10/2025 vừa qua được tặng Huân chương Lao động hạng Nhì.
Những phần thưởng cao quý đó ghi nhận những đóng góp tích cực của doanh nhân, đảng viên cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, bảo đảm an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo.
Giữ “lửa Đảng” đưa doanh nghiệp vươn xa
Trên hành trình phát triển, chi bộ và người đảng viên - doanh nhân Trần Văn Thư chính là điểm tựa tinh thần, định hướng và động lực để tập thể Công ty Đại Tân vượt qua thử thách, vươn lên bền vững.
Ông Thư quả quyết rằng: “Thử thách, khó khăn lúc nào cũng có, chỉ cần vững vàng mình là người lính, là đảng viên thì danh dự không bao giờ để mất, bởi danh dự của mình gắn với uy tín của doanh nghiệp. Sự hài lòng của khách hàng là thành công của mình”.
“Quan trọng nhất là làm tốt công tác tư tưởng để giữ “lửa Đảng”, phải dân chủ bàn bạc, biết lắng nghe, tuyên truyền cho mọi người thấy mục tiêu đề ra là đúng, để đồng lòng thực hiện, nêu cao kỷ luật, trách nhiệm xã hội và kinh doanh theo đúng pháp luật chính là nền tảng để doanh nghiệp phát triển lâu dài”, ông Thư chia sẻ thêm.
Với vai trò Bí thư chi bộ, ông Thư luôn chú trọng công tác phát triển Đảng. Từ 4 đảng viên ban đầu, đến nay chi bộ có 20 đảng viên, nhiều người trưởng thành, giữ vị trí chủ chốt trong công ty. Tiêu biểu như đảng viên Nguyễn Hồng Hải, từ cán bộ kỹ thuật trở thành Phó Tổng Giám đốc và năm 2019 được bầu làm Bí thư chi bộ.
Sự chuyển giao vai trò thủ lĩnh công tác Đảng được ông Trần Văn Thư lý giải là “Muốn đi nhanh thì đi một mình. Còn muốn đi xa thì phải đi cùng nhau. Doanh nghiệp muốn phát triển cần có sự hợp tác tin cậy và dần chuyển giao sang thế hệ trẻ, vì họ sẽ là thủ lĩnh của tương lai”.
Với kỳ vọng được trao truyền, Bí thư chi bộ Nguyễn Hồng Hải đã mang sức trẻ với những đổi mới, sáng tạo phục vụ hiệu quả cho công tác Đảng và hoạt động của công ty. Là đơn vị vận tải, một số đảng viên thường xuyên phải đi công tác nên khó khăn khi tập hợp sinh hoạt chi bộ. Chi bộ Đại Tân linh hoạt trong sinh hoạt, kết hợp trực tiếp và trực tuyến để phù hợp đặc thù vận tải; đồng thời là hạt nhân đổi mới, thúc đẩy sáng kiến kỹ thuật như “vỉ lật ngược bằng thủy lực” giúp tiết kiệm chi phí, tăng năng suất, bảo đảm an toàn lao động. Doanh nghiệp còn tiên phong chuyển đổi số, trang bị camera AI cho đội xe, ứng dụng phần mềm giao nhận minh bạch quy trình vận hành.
Hiện, Công ty Đại Tân tiếp tục mở rộng kinh doanh, chuẩn bị đưa vào vận hành khu thương mại dịch vụ, văn phòng, kho bãi và logistics trên khu đất mới ở phường Đào Viên với diện tích hơn 4 ha.
27 năm qua, Chi bộ Công ty Đại Tân luôn hoàn thành tốt, xuất sắc nhiệm vụ; là hình mẫu tổ chức Đảng khu vực ngoài Nhà nước. “Thành công của doanh nghiệp khẳng định chi bộ là trái tim chính trị, đảng viên là ngọn cờ gương mẫu”, Bí thư Đảng ủy xã Phù Lãng Nguyễn Thế Phiệt khẳng định.
Dựng nền tổ chức Đảng - Chắp cánh khát vọng lớn
Cũng mang trong mình “ngọn lửa Đảng”, doanh nhân Nguyễn Duy Hà, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần SBI, khởi nghiệp năm 2010 với muôn vàn khó khăn. “Khởi nghiệp với vốn ít, nhân lực mỏng, tôi vừa điều hành vừa trực tiếp tiếp thị từng doanh nghiệp. Chính thử thách giúp tôi nhận ra: nếu không dám đổi mới, không dám đi trước thì không thể tạo ra giá trị khác biệt”, anh Hà chia sẻ.
Bằng bản lĩnh và tinh thần tiên phong, anh từng bước gặt hái thành công; năm 2016 được vinh danh Top 10 doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu - dấu mốc mở ra bước phát triển mới cho SBI.
Suốt chặng đường khởi nghiệp cũng là hành trình anh Hà dấn thân, nỗ lực phấn đấu vào Đảng với hoài bão tuổi trẻ “Vào Đảng để rèn luyện, trưởng thành về nhận thức, kỷ luật và đạo đức”. Do đặc thù công việc cung ứng dịch vụ logistics thường xuyên tìm kiếm đối tác xa nhà, nên cũng khó khăn cho anh Hà trong quá trình phấn đấu vào Đảng. Đến tháng 4/2022, khi công ty đủ điều kiện thành lập chi bộ, anh đề xuất cấp có thẩm quyền và được chấp thuận. “Ngày 24/6/2024, tôi được kết nạp vào Đảng là thời khắc lịch sử, ghi nhận 12 năm kiên trì phấn đấu”, anh xúc động nói.
Đồng chí Nguyễn Văn Triệu, Bí thư Chi bộ Công ty SBI, cho biết: “Đồng chí Hà luôn thể hiện khát vọng và niềm tin vào lý tưởng của Đảng. Là đảng viên chủ doanh nghiệp, đồng chí Hà tạo điều kiện thuận lợi để chi bộ hoạt động; luôn tôn trọng tập thể, khuyến khích chi bộ tuyên truyền, quán triệt chủ trương của Đảng và pháp luật Nhà nước; thảo luận, đóng góp ý kiến xây dựng nghị quyết lãnh đạo sản xuất kinh doanh, xây dựng chiến lược phát triển bền vững và làm cầu nối giải quyết tâm tư, nguyện vọng của người lao động”.
Có Đảng dẫn dắt, từ khởi đầu chỉ có 2 nhân sự, đến nay SBI có hơn 250 lao động, 200 ô tô vận tải, cung ứng dịch vụ logistics trong nước và quốc tế cho nhiều đối tác lớn như Canon, Foxconn, Luxshare-ICT… Với khẩu hiệu “chăm sóc hơn mong đợi”, SBI phấn đấu trở thành một trong những công ty vận chuyển và cung cấp dịch vụ quản lý chuỗi cung ứng (Supply Chain Management), logistics hàng đầu tại Việt Nam và có thương hiệu trên thị trường thế giới. Người đứng đầu SBI còn cho biết, đang bắt đầu thực hiện hợp tác với các hãng tàu lớn trên thế giới để phục vụ hàng hóa tại thị trường Việt Nam và thị trường xuất nhập khẩu toàn cầu.
Trên cương vị Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Đầu tư và Khởi nghiệp Doanh nghiệp trẻ Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô tỉnh Bắc Ninh, đảng viên Nguyễn Duy Hà tiếp tục phát huy vai trò kết nối giữa doanh nghiệp với cấp ủy, chính quyền, lan tỏa tinh thần “doanh nhân dẫn dắt doanh nhân”, xây dựng cộng đồng doanh nghiệp gắn kết, nhân văn và phát triển.
Câu chuyện của ông Trần Văn Thư và anh Nguyễn Duy Hà là hai lát cắt cùng một dòng chảy - dòng chảy của những doanh nhân mang trong mình “ngọn lửa Đảng”. Một người từng lái xe giữa Trường Sơn khói lửa, nay vẫn vững tay lái trên thương trường. Một người khởi nghiệp trong thời đại 4.0, đang đưa vận chuyển, logistics Việt Nam vươn ra thế giới. Hai thế hệ chung một niềm tin, lý tưởng “giữ lửa Đảng, xây đạo kinh doanh, dựng nghiệp vững bền”. 
Bài 2: Thước đo của sự phát triển bền vững