Hàng trăm mét khối đất đá sạt lở tại đường lên Tam Đảo

Do ảnh hưởng bởi mưa lớn vào đêm 12/9 và rạng sáng 13/9 cùng với các trận mưa to trước đó vài ngày, tại khu vực huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc đã xuất hiện nhiều điểm sạt lở ở tuyến Quốc lộ 2B khu vực đường đèo độc đạo dài khoảng 13 km từ chân núi lên đến danh thắng Tam Đảo.

Chú thích ảnh
 Nhiều tảng đá lớn sạt lở xuống đường đi lên khu du lịch Tam Đảo.

Tại hiện trường trưa 13/9, có thể thấy hàng trăm mét khối đất đá trên núi đã sạt lở, tràn xuống lòng đường tại các vị trí thuộc Km15, 16, 17, 20, 21 đường lên Tam Đảo. Một số đèn chiếu sáng, cột điện và cây thông ven đường đã bị đổ, gẫy xuống lòng đường. Tại khu vực Km20, một tảng đá ước nặng hàng chục tấn trượt xuống chắn toàn bộ làn đường phía bên phải từ Tam Đảo đi xuống. Nước tiếp tục chảy từ trên các khe núi hòa với đất tạo thành bùn nhão khiến mặt đường trở nên trơn trượt, lưu thông khó khăn.

Chú thích ảnh
 Đất đá sạt lở xuống đường đi khu du lịch Tam Đảo.
Chú thích ảnh
Các phương tiện bị ùn ứ trên tuyến đường đi lên khu du lịch Tam Đảo.
Chú thích ảnh
Đơn vị thi công tiến hành khắc phục hậu quả sạt lở đất đá.

Ngay từ sáng sớm, các lực lượng chức năng đã có mặt triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả và điều tiết giao thông tại khu vực có sạt lở. Dự kiến, phải mất nhiều ngày đơn vị thi công mới có thể xử lý toàn bộ hậu quả sạt lở đất đá trên con đường duy nhất lên Tam Đảo này.

Tin, ảnh: Hoàng Mạnh Hùng (TTXVN)
Sạt lở hơn 2.300 m3 đất đá, cây cối khiến quốc lộ 279 'tê liệt'
Sạt lở hơn 2.300 m3 đất đá, cây cối khiến quốc lộ 279 'tê liệt'

Sáng 13/9, tại km 22+530, Quốc lộ 279, đoạn qua địa phận xã Búng Lao, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên đã xảy ra sự cố sạt lở đất, đá từ độ cao hơn 20m xuống quốc lộ 279 với khối lượng khoảng 2.300 m3.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN