Hai tàu Hải quân Hàn Quốc thăm thành phố Đà Nẵng

Ngày 18/9, hai tàu Hải quân Hàn Quốc với 633 sĩ quan và thủy thủ do Chuẩn Đô đốc Yang Yong-Mo, Chỉ huy trưởng Nhóm huấn luyện tuần tra trên biển làm Trưởng đoàn cập Cảng Tiên Sa bắt đầu chuyến thăm chính thức thành phố Đà Nẵng từ ngày 18 - 21/9.

Tàu Kang Gam Chan (số hiệu 979) của Hải quân Hàn Quốc cập cảng Tiên Sa, Đà Nẵng. Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN

Trong thời gian thăm Đà Nẵng, Chuẩn Đô đốc Yang Yong-Mo, Chỉ huy trưởng Nhóm huấn luyện tuần tra trên biển đã đến chào xã giao lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng; chào xã giao Bộ Tư lệnh Quân khu 5; chào xã giao Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân; giao lưu thể thao với Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân; thăm và giao lưu với các em tại Trung tâm Từ thiện thành phố Đà Nẵng; tham quan một số danh lam thắng cảnh tại Đà Nẵng, Hội An (Quảng Nam) và Huế.

Lễ đón sỹ quan và thuỷ thủ đoàn tàu Hải quân Hàn Quốc tại cảng Tiên Sa. Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN

Thăm Việt Nam lần này, tàu Hải quân Hàn Quốc mang 11.000 sách dạy tiếng Hàn đến để tặng cho Thư viện Tổng hợp thành phố, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng và một số đơn vị của thành phố Đà Nẵng.

Văn Sơn (TTXVN)
Tàu Hải quân Mỹ USNS Fall River cập cảng Tiên Sa, Đà Nẵng
Tàu Hải quân Mỹ USNS Fall River cập cảng Tiên Sa, Đà Nẵng

Ngày 8/5, Chương trình Đối tác Thái Bình Dương 2017 (PP17) chính thức khởi động tại thành phố Đà Nẵng với sự tham gia của tàu Hải quân Hoa Kỳ USNS Fall River (T-EPF-4).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN