Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Doãn Toản đã báo cáo với Đoàn công tác về việc thực hiện đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính, hệ thống tổ các đơn vị sự nghiệp thuộc thành phố giai đoạn 2011 - 2016.
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Nguyễn Thắng/TTXVN
|
Trên cơ sở chỉ đạo của Trung ương tại Nghị quyết 39-NQ/TW về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, TP Hà Nội đã tập trung chỉ đạo, đẩy mạnh việc sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập.
Đến nay, Hà Nội đã sắp xếp, kiện toàn các đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở, ban, ngành, giảm từ 401 đơn vị xuống còn 280 đơn vị; các đơn vị sự nghiệp công lập cấp huyện giảm từ 206 đơn vị còn 96 đơn vị.
Thành phố cũng thực hiện sáp nhập Trung tâm sát hạch lái xe thuộc Sở Giao thông Vận tải vào Tổng Công ty Vận tải và đang chỉ đạo thực hiện sáp nhập Nhà khách UBND thành phố vào Tổng Công ty Du lịch Hà Nội.
Sau 10 năm triển khai thực hiện Nghị định 43/2006/NĐ - CP của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố, kết quả cơ bản phù hợp với yêu cầu đổi mới cơ chế quản lý tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập của thành phố.
Số lượng đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên tăng từ 55 đơn vị năm 2011 lên 70 đơn vị năm 2016, như vậy ngân sách Nhà nước không phải cấp chi thường xuyên cho 15 đơn vị sự nghiệp…
Đến nay, Hà Nội cơ bản hoàn thành công tác rà soát, xây dựng danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước.
UBND thành phố đã ban hành Quyết định phê duyệt danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước ở 6/12 lĩnh vực; trong đó có 3 lĩnh vực là giao thông vận tải, tài nguyên và môi trường, xây dựng không phát sinh dịch vụ công sử dụng ngân sách Nhà nước; 3 lĩnh vực còn lại là văn hóa thể thao, dạy nghề, công thương đang trình thành phố phê duyệt trong tháng 5/2017.
Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ cho rằng: Hà Nội đã báo cáo rất đầy đủ về việc thực hiện đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính, hệ thống tổ các đơn vị sự nghiệp thuộc thành phố.
Thực tế cho thấy, Hà Nội đã làm rất tốt và có những bài học kinh nghiệm, thành phố đã sắp xếp lại bộ máy, tinh gọn, có kế hoạch bài bản, trong khi một số địa phương, bộ, ngành chưa làm tốt.
Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đề nghị, Hà Nội cần làm rõ thêm hiệu quả sau khi sắp xếp lại; cần hoàn thiện báo cáo sâu hơn nữa về vấn đề này gửi Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Nhà nước về đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trong thời gian tới.
Báo cáo Phó Thủ tướng về cách làm cụ thể của Hà Nội, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết: Hà Nội đã rà soát rất kỹ các đơn vị cùng chức năng, nhiệm vụ để sáp nhập, tinh gọn.
Sau sáp nhập, thành phố chọn lãnh đạo có năng lực bổ nhiệm tiếp. Các trường hợp khác cho cơ chế giữ nguyên lương trong 24 tháng, nếu có nhu cầu thực tiễn của đơn vị sẽ tiếp tục bổ nhiệm, trường hợp nào tự nguyện xin về hưu trước được hỗ trợ...
Nhờ vậy, đã tạo sự đồng thuận, thu nhập người lao động được đảm bảo. Sau sáp nhập, thành phố cũng thu hồi hơn 100 địa điểm, bổ sung vào quỹ đất để tiến hành đấu giá, bổ sung nguồn thu phục vụ đầu tư phát triển.