Hà Nội đẩy mạnh hợp tác phát triển thông tin và truyền thông

Ngày 5/6, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Vương Đình Huệ chủ trì làm việc với Ban Cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông về kết quả triển khai các nội dung tại Biên bản ghi nhớ giữa Bộ Thông tin và Truyền thông và UBND thành phố Hà Nội trong hợp tác phát triển thông tin và truyền thông, cũng như giải quyết một số khó khăn, vướng mắc, đề xuất các nội dung cần thúc đẩy triển khai trong năm 2020 và những năm tiếp theo.

Chú thích ảnh
Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Tham dự buổi làm việc có Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung; các Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, cùng đại biểu bộ, ban, ngành trung ương, các doanh nghiệp và lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố Hà Nội.

Báo cáo kết quả triển khai các nội dung tại Biên bản ghi nhớ giữa Bộ Thông tin và Truyền thông và UBND thành phố Hà Nội trong hợp tác phát triển thông tin và truyền thông, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý thông tin, thời gian qua, thành phố đã thực hiện tốt công tác đảm bảo thông tin liên lạc, an toàn, an ninh thông tin phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Thành ủy, HĐND và UBND thành phố và các ngày lễ, sự kiện lớn của thành phố. Thành phố cũng đã tăng cường công tác kiểm tra chất lượng dịch vụ bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước, đồng thời thỏa thuận hợp tác với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. 

Trong lĩnh vực viễn thông, thành phố đã triển khai việc chia sẻ, sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động giữa các doanh nghiệp viễn thông và đẩy mạnh phát triển mạng 4G và thử nghiệm mạng 5G. Ngoài ra, sau gần 5 năm triển khai kết quả triển khai hạ ngầm hệ thống đường dây, cáp viễn thông tại các tuyến phố, đến nay đã hoàn thành 150/253 tuyến phố. Thành phố đang tiếp tục tổng hợp 129 tuyến phố dự kiến hạ ngầm trong 6 tháng cuối năm 2020. Đối với công tác triển khai ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng Chính quyền điện tử của thành phố được tập trung chỉ đạo, triển khai. 

Tính đến nay, tổng số thủ tục hành chính đã triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 là 1.501/1659 thủ tục hành chính, đạt 91%. Hà Nội là một trong 3 tỉnh, thành đầu tiên trong cả nước đi đầu triển khai tích hợp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia; thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích đồng thời triển khai thí điểm biên lai điện tử tại một số cơ quan thu phí tại một số đơn vị… Trong lĩnh vực báo chí, truyền thông, thành phố đã xây dựng và triển khai Đề án sắp xếp, phát triển và quản lý báo chí thành phố Hà Nội đến năm 2025; duy trì giao ban quản lý nhà nước về báo chí. Công tác phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần định hướng dư luận xã hội, tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân Thủ đô…

Bên cạnh kết quả đạt được, báo cáo của Ban Cán sự đảng thành phố cũng chỉ rõ những khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực thông tin truyền thông. Cụ thể, Hà Nội còn thiếu đội ngũ chuyên gia giỏi về lĩnh vực an toàn thông tin làm việc trong các cơ quan nhà nước. Vấn đề thống kê, tổng hợp báo cáo số liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước còn bất cập. Trong lĩnh vực báo chí, truyền thông cũng gặp một số vướng mắc do Bộ Thông tin và Truyền thông chưa ban hành định mức kinh tế kỹ thuật và đơn giá, giá dịch vụ sự nghiệp công đối với báo in, báo điện tử. Các cơ quan báo chí Hà Nội đang gặp rất nhiều khó khăn do phải tự trang trải kinh phí hoạt động. Các báo, tạp chí chưa kịp thời đổi mới, ứng dụng công nghệ tiên tiến để theo kịp xu thế phát triển của báo chí hiện đại. 

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông hỗ trợ thành phố xây dựng hạ tầng cơ cở dữ liệu dùng chung. Bên cạnh đó, cùng với các bộ, ban, ngành trung ương, Hà Nội mong muốn Bộ Thông tin và Truyền thông hỗ trợ quảng bá hình ảnh Hà Nội và cả nước ra thế giới. Theo Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, Giải đua Công thức 1(F1) được tổ chức tại Hà Nội tới đây sẽ thu hút rất nhiều các hãng truyền thông lớn thế giới, đây là dịp rất tốt để quảng bá hình ảnh Thủ đô, do đó rất mong sự hỗ trợ từ Bộ Thông tin và Truyền thông trong sự kiện này. Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cũng đề nghị các tập đoàn viễn thông hỗ trợ phủ sóng Wifi rộng khắp các khu công nghiệp, điểm vui chơi, các làng nghề... bởi Hà Nội đang rất cần hỗ trợ nội dung này, qua đó tạo đà phát triển kinh tế, xã hội Thủ đô. 

Trao đổi tại buổi làm việc, đại diện Tập đoàn FPT khẳng định sẽ hỗ trợ thành phố tối đa trong việc xây dựng thành phố thông minh, trong đó có việc sản xuất phần mềm giao thông thông minh. Hiện doanh nghiệp đang thực hiện thí điểm tại một số địa điểm trên địa bàn thành phố, khi có hiệu quả sẽ bàn giao nếu Hà Nội có nhu cầu. Còn Tập đoàn Công nghệ CMC mong muốn hợp tác với Hà Nội triển khai hệ thống camera thông minh, đảm bảo an toàn thông tin, góp phần xây dựng thành phố minh. Đáng chú ý, liên quan đến ứng dụng công nghệ phục vụ quản lý an sinh, xã hội, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) đề xuất cùng với Hà Nội thực hiện tốt nội dung hợp tác này. Đặc biệt, đại diện Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội (Viettel) nêu vấn đề nếu Hà Nội có nhu cầu, Tập đoàn sẵn sàng hỗ trợ, hợp tác trong lĩnh vực an toàn an ninh mạng, cũng như triển khai hạ ngầm cáp viễn thông...

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, bộ có 6 lĩnh vực quản lý nhà nước, nhưng tựu chung lại sẽ quản lý 2 nhóm lĩnh vực gồm hạ tầng số và báo chí truyền thông. Theo Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, báo chí truyền thông có sức mạnh tạo ra khát vọng và sự đồng thuận xã hội. Nhưng muốn phát triển đất nước phải bằng công nghệ và đổi mới sáng tạo. Vì vậy, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, 2 lĩnh vực này là đôi cánh để Hà Nội bay lên. Lưu ý về việc phủ sóng 4G của Hà Nội thấp hơn trung bình của cả nước, nguyên nhân có một số khu của thành phố khó tiếp cận, do đó, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị thành phố cần hỗ trợ bằng cách tạo điều kiện cho nhà mạng xây dựng hạ tầng vào những khu vực này. Hà Nội cũng cần xác định mục tiêu đi đầu toàn quốc về 5G, đây cũng là cơ sở để thu hút các doanh nghiệp nước ngoài vào đầu tư.

Bên cạnh đó, đề cập đến vấn để thực hiện chuyển đổi số, nhu cầu cấp thiết là mỗi người dân phải sở hữu một điện thoại thông minh, nhưng tỷ lệ này ở Hà Nội vẫn thấp, nên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị Hà Nội cần có kế hoạch thúc đẩy nhanh việc thay đổi này, phấn đấu đến hết năm 2020 đạt được mục tiêu này. Về ứng dụng công nghệ thông tin, Hà Nội nên đặt mục tiêu 100% với mức độ 4, Bộ Thông tin và Truyền thông cam kết đồng hành cùng thành phố để hoàn thành trong năm 2021. Đối với lĩnh vực báo chí truyền thông, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ đứng ra kết nối các doanh nghiệp số để giải quyết vấn đề nền tảng chuyển đổi số. Đặc biệt, thành phố cũng cần chú ý đẩy mạnh cơ chế đặt hàng cho báo chí nhằm giúp báo chí vừa đảm bảo công tác tuyên truyền vừa có thể phát triển bền vững.

Kết luận buổi làm việc, nhấn mạnh Hà Nội là trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội, đầu tàu kinh tế của cả nước và là động lực phát triển kinh tế của Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ cho rằng, 6 lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông đặc biệt quan trọng với Hà Nội. Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, tiềm năng của Hà Nội trong lĩnh vực thông tin và truyền thông còn nhiều nhưng chưa phát huy hết tiềm năng và còn phải nỗ lực để phát huy. Kết quả của buổi làm việc sẽ là nền tảng để xây dựng chính quyền điện tử của thành phố, tiến tới xây dựng chính quyền số, đô thị thông minh, thực hiện thành công chuyển đổi số. Hà Nội phấn đấu kinh tế số của Thủ đô sẽ đạt tốc độ tăng trưởng 30%. Vì vậy, thành phố mong muốn Bộ Thông tin và Truyền thông hỗ trợ Hà Nội xây dựng chiến lược, kế hoạch chuyển đổi số trở thành trung tâm về an toàn an ninh mạng của khu vực Đông Nam Á.

Nhân dịp này, Ban Cán sự đảng UBND thành phố Hà Nội và Ban Cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ký Biên bản thỏa thuận hợp tác phát triển thông tin và truyền thông trong các năm 2020-2021 và định hướng trong những năm tiếp theo. Ngoài ra, UBND thành phố Hà Nội và 5 tập đoàn viễn thông hàng đầu của cả nước (Viettel, Mobifone, VNPT, CMC, FPT) cũng đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư trong lĩnh vực viễn thông trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Văn Cảnh - Nguyễn Thắng (TTXVN)
Sơ kết chương trình phối hợp thông tin, tuyên truyền với 4 cơ quan báo chí
Sơ kết chương trình phối hợp thông tin, tuyên truyền với 4 cơ quan báo chí

Chiều 5/6, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết quy chế và chương trình phối hợp thông tin, tuyên truyền công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp với 4 cơ quan báo chí gồm Báo Nhân dân, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, trong 1 năm qua (từ tháng 6/2019).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN