Hà Nội chỉnh trang đô thị đón chào năm mới

Thành phố Hà Nội đang chỉ đạo các đơn vị liên quan, các quận huyện, thị xã trên địa bàn tập trung nguồn lực, nhân lực để chỉnh trang đô thị đón chào năm mới Canh Tý 2020 trên tinh thần sáng, xanh, sạch, đẹp.

Chú thích ảnh
Một đoạn hè phố Lò Đúc (Hai Bà Trưng) đã được lát đá tự nhiên, đang được làm sạch để đưa vào sử dụng.

Theo UBND quận Hai Bà Trưng, nhằm đảm bảo kỹ thuật và mỹ thuật trong việc chỉnh trang hè phố, quận này đã thực hiện nghiêm túc Quyết định số 1303/QĐ-UBND ngày 21/3/2019 về việc thiết kế mẫu hè đường đô thị trên địa bàn Hà Nội; tổ chức đấu thầu rộng rãi, công khai đối với dự án cải tạo chỉnh trang vỉa hè. Theo đó, đối với đá lát vỉa hè phải đáp ứng các yêu cầu như: đá tự nhiên, có khích thước từ 30x30 cm đến 40x40 cm, dày 5 cm.

Do thời gian triển khai vào dịp cuối năm nên UBND quận Hai Bà Trưng yêu cầu đơn vị thi công thực hiện nghiêm một số nội dung như: các công đoạn thi công phải được thực hiện theo hình thức "cuốn chiếu", gọn gàng, chia thành các phân đoạn thi công nhỏ để tập trung hoàn thiện dứt điểm phục vụ việc đi lại của nhân dân.

Đáng chú ý, quận Hai Bà Trưng đặc biệt quan tâm đến vấn đề bụi, tiếng ồn gây ra trong quá trình lát đá vỉa hè, vì vậy cắt cử cán bộ giám sát, quán triệt đơn vị thi công trong quá trình cắt đá phải tưới nước, quét dọn, rửa sạch công trường sau khi thi công, không được xâm hại cây xanh…

Một người dân tại phố Hàng Chuối cho biết, việc lát lại hè phố bằng đá tự nhiên đã làm cho bộ mặt đô thị khang trang sạch đẹp hơn, việc đi lại trên hè phố của người dân thuận lợi, không còn khấp khểnh như trước. Mặc dù trong lúc thi công có ít bụi nhưng cũng là việc khó tránh khỏi trong hoạt động xây dựng.

UBND quận Hai Bà Trưng cho biết thêm, việc thi công lát lại vỉa hè một số tuyến phố sẽ được thực hiện khẩn trương, kết hợp thi công cả ban ngày và ban đêm, hoàn thành từng phân đoạn. Công việc lát đá vỉa hè sẽ được dừng lại trước ngày 15/1/2020, sau Tết Nguyên đán sẽ tiếp tục triển khai thi công theo kế hoạch.

Bên cạnh việc thi công hạ tầng, tại các tuyến đường như Nguyễn Văn Huyên, Võ Chí Công…, được công nhân của Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội trồng mới nhiều cây xanh, hoa và tiểu cảnh nhằm phục vụ làm đẹp dịp năm mới Canh Tý.

Theo Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội, cùng với việc trồng mới, đơn vị cũng thực hiện cắt tỉa cây xanh trên nhiều tuyến phố theo kế hoạch, nhằm đảm bảo cảnh quan dịp Tết Nguyên đán.

Ngoài ra, theo ghi nhận, các đơn vị liên quan như ngành điện lực, viễn thông đang gấp rút hạ ngầm cáp tại một số tuyến đường để trả lại vỉa hè cho người đi bộ và đảm bảo hoàn thành trước Tết Nguyên đán Canh Tý.

Theo Công ty TNHH MTV Chiếu sáng và Thiết bị đô thị thông tin, nhằm đảm bảo dịp Tết Dương lịch và Tết cổ truyền năm 2020 hệ thống chiếu sáng của thành phố từ trục đường chính đến ngõ xóm hoạt động trên 98%, đơn vị đang yêu cầu các xí nghiệp trực thuộc thay thế, bổ sung bóng đèn, đường dây cũ để vận hành an toàn, sáng, tiết kiệm điện.

Tin, ảnh: Mạnh Khánh (TTXVN)
2.200 bông hoa Nhật 'nở rộ' giữa mùa đông Hà Nội tại triển lãm ' Japan in Flowers'
2.200 bông hoa Nhật 'nở rộ' giữa mùa đông Hà Nội tại triển lãm ' Japan in Flowers'

Từ 9h tới 20h ngày 19/12, tại Ballroom Press Club 12 Lý Đạo Thành, Hà Nội, cửa hàng hoa Métaphore kết hợp với nhà cung cấp hoa Nhật Bản Emori tổ chức triển lãm hoa “Japan in Flowers- Nhật Bản ngàn hoa” - triển lãm hoa Nhật lớn nhất từng có tại Hà Nội với hơn 2.200 bông hoa tươi đua sắc, thuộc hơn 50 loài hoa nhập khẩu từ xứ Phù Tang cung cấp bởi sàn đấu giá lớn nhất Nhật Bản OTA. Đây cũng là lần đầu tiên có một triển lãm hoa tổ chức vào mùa Đông với các loài hoa Thu – Đông rất đặc sắc của xứ sở Mặt Trời Mọc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN