Hà Nam bầu thêm 8 đại biểu HĐND cấp xã

Chiều 31/5, Ủy ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tỉnh Hà Nam tổ chức hội nghị đánh giá và thông báo kết quả cuộc bầu cử.

Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Trương Quốc Huy phát biểu tại Hội nghị. 

Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (gọi tắt Ủy ban Bầu cử) tỉnh Hà Nam, với sự chuẩn bị chu đáo của các cấp, ngành, địa phương, ngày bầu cử trên địa bàn tỉnh đã thành công tốt đẹp.

Tỉnh Hà Nam có 777 khu vực bỏ phiếu với tổng số 650.282 cử tri; 100% các khu vực bỏ phiếu tổ chức khai mạc vào 6 giờ ngày 23/5. Đến 21 giờ ngày 23/5, toàn tỉnh có 646.898 cử tri đi bầu (đạt 99,47%), trong đó huyện Kim Bảng có tỷ lệ cử tri đi bầu cử cao nhất đạt 99,96%, thấp nhất là huyện Bình Lục đạt 99,02%; 604/777 khu vực bỏ phiếu có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 100%; 6 cơ sở cách ly y tế tập trung và khu cách ly tại các cơ sở y tế, khu vực cách ly, phong tỏa cử tri đi bầu đạt 100%.

Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội đảm bảo an toàn, không có vụ việc phức tạp phát sinh. Công tác phòng, chống dịch COVID-19 đảm bảo tốt, cơ bản kiểm soát, ngăn chặn được dịch bệnh. Ngày bầu cử diễn ra trong không khí hân hoan, phấn khởi; nhân dân đồng tình hưởng ứng và tin tưởng vào cuộc bầu cử.

Về kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND cấp huyện đảm bảo đủ về số lượng, cơ cấu, thành phần, trình độ. Tỉnh Hà Nam bầu đủ 6 đại biểu Quốc hội khóa XV, 50 đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026; 201 đại biểu HĐND cấp huyện; không có đơn vị bầu cử nào phải bầu lại. Số đại biểu trúng cử HĐND xã là 2.649/2.708 đại biểu (thiếu 59 đại biểu). Theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, có 4 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã phải bầu thêm 8 đại biểu, do số người trúng cử đại biểu HĐND chưa đủ hai phần ba số lượng đại biểu được bầu đã ấn định cho đơn vị bầu cử. Các đơn vị đã tiến hành bầu thêm vào ngày 31/5. 

Chú thích ảnh
Biểu quyết thông qua Nghị quyết công bố danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh. 

Tại hội nghị, Ủy ban Bầu cử tỉnh đã đề xuất các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử để các cấp khen thưởng; đồng thời biểu quyết thông qua Nghị quyết công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Hà Nam Trương Quốc Huy, đã biểu dương những nỗ lực các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh góp phần vào thành công của cuộc bầu cử, đặc biệt tại huyện Lý Nhân, mặc dù tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp với nhiều ca mắc, nhưng tỷ lệ cử tri đi bầu đạt cao.

Ông Trương Quốc Huy yêu cầu Sở Nội vụ hoàn thiện các văn bản, biên bản liên quan đến bầu cử để báo cáo Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Ban Chỉ đạo Bầu cử tỉnh; các cơ quan truyền thông, báo chí trên địa bàn tỉnh thông tin rộng rãi kết quả bầu cử đến với cử tri trên địa bàn.

Tin, ảnh: Nguyễn Chinh (TTXVN)
Đà Nẵng thông qua kết quả bầu cử HĐND các cấp
Đà Nẵng thông qua kết quả bầu cử HĐND các cấp

Sáng 31/5, Ủy ban Bầu cử thành phố Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị công bố kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa X nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố Đà Nẵng chủ trì Hội nghị.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN