Góp phần vào thành công AIPA-44 và tăng cường quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với Indonesia và Iran

Chuyến thăm chính thức Indonesia, Iran và tham dự Đại hội đồng Liên nghị viện các nước ASEAN lần thứ 44 (AIPA-44) của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam từ ngày 4-10/8 đã thành công rất tốt đẹp.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định chào đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại Sân bay Quốc tế Nội Bài. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Ông Bùi Văn Cường - Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội - cho biết đoàn Việt Nam do Chủ tịch Quốc hội dẫn đầu tham dự AIPA-44 đã có những đóng góp thực chất, góp phần thúc đẩy sự hợp tác trong các nghị viện thành viên. Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tới Indonesia và Iran là dấu son mới trong quan hệ giữa Việt Nam với hai đất nước. Thông qua chuyến thăm, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký hai Thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam với Hạ viện Indonesia và Quốc hội Iran. Đây là điểm nhấn hết sức quan trọng, mở ra những hoạt động hợp tác mới trong thời gian tới.
 
AIPA- 44: Thúc đẩy liên kết đa phương, đóng góp tích cực cho hòa bình và phát triển

Đại hội đồng AIPA-44 năm 2023 có chủ đề: “Nghị viện chủ động thích ứng vì một ASEAN ổn định và thịnh vượng”. Trong phát biểu khai mạc, với vai trò là nước chủ nhà, Chủ tịch Hạ viện Indonesia - bà Puan Maharani cho rằng AIPA cần tiếp tục đảm bảo một Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) bao trùm, lấy người dân làm trung tâm, hướng tới người dân và luôn hành động, như chống đói nghèo, bất bình đẳng, tạo việc làm và cung cấp tiếp cận các dịch vụ giáo dục và y tế có chất lượng cho người dân, đồng thời phối hợp với các chính phủ để biến các thách thức toàn cầu thành cơ hội.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham dự Phiên khai mạc và có bài phát biểu quan trọng tại Phiên họp toàn thể lần thứ nhất Đại hội đồng AIPA-44. Chủ tịch Quốc hội đã đưa ra 5 đề xuất, trong đó nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường đoàn kết, thúc đẩy vai trò trung tâm và giá trị chiến lược của ASEAN; nêu bật tầm quan trọng của Nghị viện các nước ASEAN trong việc tiếp tục nâng cao vai trò xây dựng luật, tạo hành lang pháp lý thuận lợi và tăng cường vai trò giám sát chính phủ các nước ASEAN triển khai thành công các Kế hoạch tổng thể xây dựng Cộng đồng ASEAN 2025.

Theo ông Vũ Hải Hà - Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, trên tinh thần đó, các đại biểu Quốc hội Việt Nam đã tham gia rất tích cực các phiên họp Ủy ban của AIPA, cũng như đối thoại với các quan sát viên. Tại Đại hội đồng AIPA-44 lần này, đoàn Việt Nam đã đưa ra 3 sáng kiến thông qua 3 dự thảo nghị quyết về chuyển đổi số do phụ nữ dẫn dắt và vì phụ nữ; thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển giao, ứng dụng và phát triển khoa học, công nghệ phục vụ tăng trưởng và phát triển bền vững; thúc đẩy áp dụng các hướng dẫn của ASEAN về đầu tư có trách nhiệm trong lĩnh vực lương thực, nông nghiệp, lâm nghiệp. Việt Nam cũng đồng bảo trợ một số nghị quyết quan trọng khác. Các dự thảo của đoàn Việt Nam đã được các nước hoan nghênh và tại các cuộc họp Ủy ban đã thống nhất thông qua và trình Đại hội đồng thông qua vào phiên họp cuối cùng.
 
Việt Nam và Indonesia: Đóng góp cho ASEAN tiến xa 

Chú thích ảnh
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Thăm chính thức Indonesia là chuyến thăm song phương đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và là chuyến thăm của một vị Chủ tịch Quốc hội Việt Nam tới Indonesia sau 13 năm. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có chương trình làm việc dày đặc và rất hiệu quả trong vòng 3 ngày, với cả chính giới, học giả, doanh nghiệp và báo chí Indonesia. Đất nước Indonesia dành cho Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sự đón tiếp chu đáo, trọng thị, nồng hậu.

Chủ tịch Hạ viện Puan Maharani đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 10 năm quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Indonesia (2013-2023). Trong các cuộc hội đàm, hội kiến, các lãnh đạo cấp cao của Indonesia đều khẳng định Việt Nam là đối tác có tầm quan trọng chiến lược của Indonesia ở khu vực.

Hai bên khẳng định tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống gắn bó với tin cậy chính trị cao giữa Việt Nam và Indonesia, trên cơ sở nền móng vững chắc do hai nhà lập quốc vĩ đại là Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng thống Sukarno xây dựng nên. Các lãnh đạo Indonesia khẳng định rất coi trọng và mong muốn phát triển sâu rộng hơn nữa quan hệ với Việt Nam - Đối tác chiến lược duy nhất hiện nay của Indonesia trong ASEAN.

Hai bên cũng nhất trí đưa quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Indonesia sang giai đoạn phát triển mới và lên tầm cao mới. Cùng với đó là khẳng định thúc đẩy quan hệ kinh tế - thương mại - đầu tư, quốc phòng, an ninh, hợp tác biển, giáo dục, văn hóa, du lịch, giao lưu nhân dân, địa phương và doanh nghiệp; nhất trí mở cửa thị trường cho các mặt hàng hai bên có tiềm năng và thế mạnh như nông thủy sản, trong đó có sản phẩm Halal; mở ra cơ hội hợp tác trên các lĩnh vực mới mang tầm chiến lược như kinh tế xanh, chuyển đổi năng lượng công bằng, chuyển đối số an toàn… 

Hai bên khẳng định tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong các lĩnh vực quan trọng khác, nhất là hai bên chia sẻ tầm nhìn chiến lược chung về khu vực, hợp tác tại các diễn đàn nghị viện khu vực và quốc tế (AIPA, Liên minh Nghị viện thế giới - IPU, Diễn đàn Nghị viện châu Á-Thái Bình Dương - APPF), nhất trí tiếp tục ủng hộ lập trường của nhau trong các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm.

Trong chuyến thăm, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có bài phát biểu chính sách quan trọng với Cộng đồng Chính sách đối ngoại Indonesia. 

Nhà báo kỳ cựu Veeramalla Anjaiah - cựu biên tập viên cấp cao của tờ Jakarta Post đánh giá: “Đó là một bài phát biểu tuyệt vời, mô tả tình hữu nghị lâu đời và thân thiết cũng như quan hệ Đối tác chiến lược Indonesia-Việt Nam. Hội trường chật kín người, điều này cho thấy rõ sự quan tâm của người dân Indonesia đối với đất nước Việt Nam đang phát triển năng động".

Về quan điểm xác định “lấy dân làm gốc” của Việt Nam được thể hiện trong bài phát biểu, ông Anjaiah hoàn toàn chia sẻ chân lý này, đồng thời khẳng định rằng mọi chính sách của tất cả các nước đều phải lấy người dân làm trung tâm và các chính sách đó trước hết phải vì lợi ích của người dân.

Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Việt Nam và Indonesia càng hợp tác chặt chẽ thì càng có đóng góp cho ASEAN tiến xa. Như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nêu khi thăm Indonesia vào tháng 8/2017: “Cùng với ASEAN, Việt Nam và Indonesia sẽ tiếp tục phát triển; cùng với Indonesia và Việt Nam, ASEAN sẽ ngày càng lớn mạnh, góp phần xứng đáng vào hòa bình, độc lập, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.”
 
Việt Nam và Iran: Hợp tác vì hòa bình và phát triển

Chú thích ảnh
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Cách nhau gần 10 giờ bay qua 5.500km để kết nối Hà Nội và Tehran, là 2 “Thủ đô vì hòa bình”, thăm chính thức Cộng hòa Hồi giáo Iran, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã nhấn mạnh trong bài phát biểu quan trọng về quan hệ hai nước tại Viện Nghiên cứu Chính trị và Quan hệ quốc tế Iran: Tuyến đường hòa bình đó đưa đoàn chúng tôi đến với các bạn mang theo tình hữu nghị thân tình gắn bó “Việt Nam-Iran: Hợp tác vì hoà bình và phát triển".

Đây là chuyến thăm chính thức Iran đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và là chuyến thăm của một vị Chủ tịch Quốc hội Việt Nam tới Iran sau 24 năm. Chuyến thăm diễn ra đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Nồng nhiệt chào mừng Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf bày tỏ ngưỡng mộ lịch sử hào hùng và các thành tựu Việt Nam đã đạt được trong xây dựng và phát triển đất nước; khẳng định Quốc hội và nhân dân Iran luôn coi trọng việc thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Việt Nam, đối tác quan trọng của Iran ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Lãnh đạo các cấp của Iran đã dành cho Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam sự đón tiếp rất trọng thị và nồng hậu. Với thông điệp “Việt Nam - Iran hợp tác vì hòa bình và phát triển”, chuyến thăm đã thành công tốt đẹp sau 3 ngày làm việc hiệu quả tại hai thành phố Tehran và Isfahan.

Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đỗ Hùng Việt, trong trao đổi, các nhà lãnh đạo cấp cao, các học giả, doanh nghiệp và bạn bè Iran đều khẳng định chuyến thăm sẽ đưa quan hệ giữa hai nước bước vào giai đoạn phát triển mới, đồng thời nhấn mạnh tin tưởng vào "tương lai hợp tác tươi sáng" giữa hai nước. 

Quốc hội nhất trí hình thành cơ chế hợp tác trong giám sát triển khai các thỏa thuận hợp tác song phương; góp phần hoàn thiện khuôn khổ pháp lý với một số văn bản hợp tác được ký kết, trong đó có Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự giữa Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Bộ Tư pháp Iran và những Thỏa thuận hợp tác trong những lĩnh vực hết sức cần thiết cho hợp tác kinh tế như xúc tiến thương mại; kiểm dịch động, thực vật... 

Chuyến thăm tạo động lực mới, đưa hợp tác kinh tế giữa hai nước phát triển thực chất, hiệu quả, tương xứng với quan hệ chính trị tốt đẹp. 

Diễn đàn chính sách, pháp luật thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư lần đầu tiên được tổ chức tại Iran đã thu hút sự tham gia của hơn 400 đại biểu Iran và Việt Nam. Việt Nam và Iran cũng nhất trí đẩy mạnh hợp tác về khoa học - công nghệ, công nghiệp, y tế, dược phẩm, nông nghiệp...; nhất trí sớm tổ chức Kỳ họp lần thứ 10 Ủy ban hỗn hợp Việt Nam - Iran ngay đầu quý IV/2023. 

Lần đầu tiên “Tuần văn hóa Việt Nam” đã được tổ chức với quy mô lớn tại Iran giúp công chúng Iran hiểu hơn về đất nước, con người Việt Nam; tạo tiền đề thuận lợi cho hợp tác nhiều mặt giữa hai nước.

Cùng với hai Thỏa thuận hợp tác được Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ký kết với Chủ tịch Hạ viện Indonesia, Chủ tịch Quốc hội Iran, nhân dịp này, tại hai nước đều đã diễn ra Diễn đàn chính sách, pháp luật thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư hai bên. Đã có 30 Thoả thuận hợp tác được ký kết giữa các doanh nghiệp Việt Nam với doanh nghiệp Indonesia và Iran.

Tại Iran, bài phát biểu chính sách của Chủ tịch Quốc hội cũng nhận được dư luận chính giới, học giả đánh giá cao, khẳng định bài phát biểu đã chia sẻ tầm nhìn về quan hệ giữa Việt Nam và các nước, nhiều kinh nghiệm quý về phát triển đất nước, đặc biệt là tư tưởng “lấy dân làm gốc”.

Giao lưu nhân dân là yếu tố, gốc rễ bền chặt nhất 

Chú thích ảnh
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Iran. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Tại cả hai nước, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp lãnh đạo Hội hữu nghị Indonesia - Việt Nam, Hội hữu nghị Iran-Việt Nam. Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, giao lưu nhân dân là yếu tố, gốc rễ bền chặt nhất trong thúc đẩy quan hệ nhiều mặt giữa các quốc gia; đồng thời bày tỏ mong muốn, ngoài tổ chức giao lưu nhân dân, các hội hữu nghị tiếp tục là cầu nối giữa hai đất nước, góp phần tăng cường sự hiểu biểu giữa nhân dân cũng như hợp tác giữa các quốc gia.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã tới thăm cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam, gặp gỡ đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Indonesia và Iran. Trong không khí đầm ấm và thân tình, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ vui mừng khi biết cộng đồng người Việt luôn đoàn kết, tương trợ lẫn nhau và duy trì tiếng Việt, văn hóa Việt Nam...

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh các Đại sứ, cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tiếp tục làm tốt công tác bảo hộ công dân, đồng thời nêu rõ Đảng và Nhà nước luôn coi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam, là nhân tố quan trọng góp phần tăng cường quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa Việt Nam với các nước; đã ban hành nhiều chính sách đặt ưu tiên hàng đầu cho công tác bảo hộ công dân; chăm lo giữ gìn tiếng Việt cũng như bản sắc văn hóa trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài…

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc cộng đồng người Việt Nam cùng cán bộ, nhân viên Đại sứ quán ở Indonesia và Iran luôn phát huy tinh thần đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau; tuân thủ các quy định pháp luật của nước sở tại; tiếp tục xây dựng hình ảnh đẹp về đất nước, con người Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế, trở thành cầu nối cho quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam với hai nước ở khu vực ASEAN và Trung Đông.

Hoàng Thị Hoa (TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Indonesia, Iran và tham dự AIPA-44
Chủ tịch Quốc hội kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Indonesia, Iran và tham dự AIPA-44

Theo đặc phái viên TTXVN, sáng 11/8, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã về đến sân bay Nội Bài, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Indonesia, tham dự Đại hội đồng AIPA-44 và thăm chính thức Iran, theo lời mời của Chủ tịch Hội đồng Đại biểu Nhân dân (Hạ viện) Cộng hòa Indonesia, Chủ tịch Đại hội đồng Liên nghị viện các nước ASEAN (AIPA) Puan Maharani và Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf, từ ngày 4-10/8.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN