Giáo hội Phật giáo Đồng Nai hướng về Trường Sa

Ngày 15/8, tại Tổ đình Long Thiền, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Đồng Nai đã tổ chức lễ Vu lan năm 2013, đồng thời cầu nguyện cho quân và dân trên quần đảo Trường Sa luôn an lành, mạnh khỏe để hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của đất nước.

Các chức sắc Phật giáo trong tỉnh quyên góp ủng hộ bộ đội Trường Sa. Ảnh: baodongnai


Tham dự buổi lễ có Hòa thượng Thượng Thiện Hạ Nhơn, Phó Chủ tịch thường trực kiêm Tổng Thư ký Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Hòa thượng Thích Minh Chánh, Ủy viên Hội đồng chứng minh, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Tỉnh hội Phật giáo Đồng Nai; lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy,Thường trực Cục Chính trị Hải quân phía Nam và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai cùng đông đảo phật tử.

Bác sĩ Nguyễn Kim Thu, phu nhân Đại tướng Lê Hồng Anh tặng hoa chúc mừng buổi lễ. Ảnh: baodongnai


Sau khi tiến hành các nghi thức của Phật giáo mừng lễ Vu lan với nội dung cài bông hồng, dâng y, tự tứ, chức sắc Phật giáo và phật tử đã tổ chức lễ cầu siêu để tưởng nhớ và tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Trong buổi lễ, các chức sắc, phật tử còn được nghe đại tá Nguyễn Hải Triều, Thường trực Cục Chính trị Hải quân phía Nam thông tin một số tình hình về biển, đảo của Tổ quốc. Buổi lễ cũng đã nhận được hơn 100 triệu đồng do các đại biểu, chức sắc, phật tử đóng góp để ủng hộ bộ đội Trường Sa.


Lê Hiền
Đồng Nai trước thách thức biến đổi khí hậu
Đồng Nai trước thách thức biến đổi khí hậu

Biến đổi khí hậu hiện đã và đang tác động rõ rệt ở Đồng Nai. Năm nay, mùa mưa thực chất đã đến hơn 2 tháng nhưng lượng nước về các hồ, đập rất ít. Mọi năm, ở thời điểm này các hồ, đập đã phải xả tràn nhưng nay mực nước tích trữ được rất thấp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN