Giám sát việc thực hiện hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19 và hạn, mặn 

Đoàn công tác của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 và hạn hán, xâm nhập mặn tại Bến Tre.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hầu A Lềnh phát biểu tại buổi làm việc. 

Sáng 11/6, tại Bến Tre, Đoàn công tác của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hầu A Lềnh làm Trưởng đoàn, đã làm việc với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bến Tre về tình hình công tác Mặt trận từ đầu năm đến nay, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm; kết quả kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 và hạn hán, xâm nhập mặn.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hầu A Lềnh ghi nhận, đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của toàn tỉnh cũng như của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bến Tre trong công tác phòng chống dịch COVID-19 và ứng phó hạn mặn. Nổi bật là những giải pháp, mô hình hay, đa dạng giải quyết được cơ bản những vấn đề người dân gặp khó trong lúc hạn, mặn.

Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Bến Tre tiếp tục tuyên truyền, vận động, hỗ trợ người dân trong lựa chọn những mô hình hay, cách làm tốt, có giải pháp lâu dài trong ứng phó hạn, mặn để đề xuất nhân rộng.

Đối với việc triển khai hỗ trợ người dân gặp khó khăn trong dịch COVID-19, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho rằng, tỉnh Bến Tre đã triển khai đồng bộ các biện pháp phối hợp thực hiện, giám sát, chỉ đạo sớm hỗ trợ người dân. Trong thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiếp tục tục phối hợp chặt chẽ tuyên truyền, vận động, giám sát, lắng nghe và tổ chức thực hiện những vấn đề người dân tâm tư; có cơ chế, hình thức phát huy vai trò giám sát, phản ánh của người dân.

Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đánh giá cao Mặt trận Tổ quốc các cấp trên địa bàn tỉnh Bến Tre trong thời điểm khó khăn vẫn tập trung thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chương trình, mục tiêu đã đề ra: đổi mới cách làm, đổi mới hội họp, nội dung, phương thức hoạt động.

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi làm việc.

Báo cáo với Đoàn công tác, ông Đoàn Văn Đảnh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bến Tre cho biết, thực hiện lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc toàn dân tham gia phòng, chống dịch COVID-19, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tiếp nhận trên 2,7 tỉ đồng và một số hàng hóa trị giá khoảng 816 triệu đồng của 93 đơn vị, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh ủng hộ; vận động lắp đặt và đưa vào vận hành 6 máy “ATM gạo”, vận động được trên 85 tấn gạo và trên 20.000 quả trứng gà… Qua đó đã phần nào giúp được hàng nghìn người dân vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống do ảnh hưởng của dịch COVID-19 và hạn, mặn.

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, huyện, xã đều xây dựng và ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Qua kiểm tra, giám sát, UBND tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã kịp thời tổ chức triển khai đến UBND các huyện, thành phố. Trên cơ sở đó, các huyện, thành phố có văn bản triển khai đến các xã, phường, thị trấn để thực hiện hỗ trợ cho các nhóm đối tượng theo quy định tại Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Tính đến ngày 4/6/2020, các huyện, thành phố đã hoàn thành việc chi hỗ trợ cho 3 nhóm đối tượng người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; đối tượng bảo trợ xã hội; hộ nghèo, hộ cận nghèo (nhóm 5, 6, 7) cho 165.085 đối tượng, với kinh phí 172 tỉ đồng, chỉ còn một vài người dân do đi làm ăn xa chưa đến nhận tiền theo giấy mời. Các nhóm đối tượng còn lại, các địa phương thực hiện song song với việc vừa chi hỗ trợ cho 3 nhóm đối tượng trên, vừa tiến hành rà soát để thực hiện việc hỗ trợ theo quy định.

Trong công tác phòng, chống hạn, mặn, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên tích cực kêu gọi, vận động sự chung tay đóng góp, hỗ trợ dụng cụ trữ nước và nước sinh hoạt. Sau thời gian phát động đến nay đã có trên 1.000 tổ chức, cá nhân hỗ trợ nguồn lực khắc phục hạn mặn. Tỉnh Bến Tre đã vận động, tiếp nhận, phân phối trên 23.000 bồn chứa nước các loại từ 300 lít trở lên; gần 25.216 can nhựa chứa nước loại 20 - 30 lít; trên 145.000 bình, thùng nước uống các loại; trên 740 hệ thống máy lọc nước mặn, nước sạch; 509 điểm cấp nước, cung cấp nước ngọt miễn phí tại các địa phương với tổng kinh phí quy ra thành tiền gần 100 tỉ đồng và hàng trăm nghìn m3 nước ngọt.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bến Tre luôn nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Công tác Mặt trận tham gia xây dựng pháp luật, giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh được tăng cường. Mặt trận Tổ quốc tỉnh kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới; tiếp tục mở rộng, nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động đối ngoại nhân dân.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hầu A Lềnh (trái) trao bảng tượng trưng hỗ trợ người dân vùng hạn, mặn Bến Tre.

Dịp này, thay mặt Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hầu A Lềnh đã trao biển tượng trưng hỗ trợ 1,5 tỉ đồng cho đồng bào tỉnh Bến Tre khắc phục hậu quả hạn hán, xâm nhập mặn.

Trước đó, chiều 10/6, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hầu A Lềnh và Đoàn công tác đã có buổi giám sát việc triển khai chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; khảo sát công tác mặt trận 6 tháng đầu năm và công tác phòng, chống hạn mặn ở xã Khánh Thạnh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc.

Tin, ảnh: Trần Thị Thu Hiền (TTXVN)
Hỗ trợ người dân Bạc Liêu gặp khó khăn do dịch COVID-19 và hạn hán, xâm nhập mặn
Hỗ trợ người dân Bạc Liêu gặp khó khăn do dịch COVID-19 và hạn hán, xâm nhập mặn

Ngày 9/6, tại Bạc Liêu, Đoàn công tác của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hầu A Lềnh làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bạc Liêu về tình hình công tác Mặt trận từ đầu năm đến nay, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm; kết quả kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 và hạn hán xâm nhập mặn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN