Giải thưởng Nhân tài Đất Việt: Tạo động lực, hiện thực hóa các ý tưởng

Ngày 15/4, tại Hà Nội, Hội Khuyến học Việt Nam phối hợp với Báo điện tử Dân trí và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) tổ chức Lễ trao Giải Nhân tài Đất Việt lần thứ 16.

Chú thích ảnh
Quang cảnh Lễ trao giải. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN

Phát biểu tại lễ trao giải, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đã điểm lại thành công của các mùa Giải thưởng Nhân tài Đất Việt ở các lĩnh vực trong nhiều năm qua. Giải thưởng đã thực sự tạo thêm động lực, chắp cánh, hiện thực hóa các ý tưởng của các tác giả, nhóm tác giả trong và ngoài nước, các lứa tuổi khác nhau để tiếp tục phát triển thành công các nghiên cứu, nâng cao giá trị sản phẩm, mở rộng thị trường, xây dựng thương hiệu, khẳng định uy tín. 

Năm 2022, với 282 sản phẩm dự thi trên 5 lĩnh vực, có nhiều sản phẩm vào chung khảo thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin. Cụ thể, giải Nhất lĩnh vực công nghệ thông tin thuộc về ứng dụng gọi xe Be. Đặc biệt, với mục tiêu khuyến khích người tự nghiên cứu, tự học sáng tạo trong lao động sản xuất, đã có hai giải thưởng Khuyến học thành tài được trao cho đề tài "Hệ thống máy sấy cây lúa non xuất khẩu" của ông Đặng Ngọc Toàn, 74 tuổi, tại tỉnh Ninh Bình và đề án sáng chế "Máy chiết xuất tinh dầu dùng cho nông hộ" của tác giả Huỳnh Ngọc Mừng tại tỉnh Tiền Giang.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai cho biết, những năm tới, với vị trí quốc sách hàng đầu, cùng với giáo dục đào tạo, khoa học - công nghệ sẽ là động lực then chốt góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng tăng trưởng, chất lượng, sức cạnh tranh của nền kinh tế, góp phần quan trọng để đất nước phát triển nhanh và bền vững. Đồng thời, việc thực hiện có hiệu quả các chính sách về khoa học - công nghệ, đào tạo, bồi dưỡng, thu hút trọng dụng, đãi ngộ đội ngũ cán bộ, nhất là chuyên gia đầu ngành, nhân tài. Đây là điều kiện rất quan trọng để khoa học-công nghệ phát triển nhanh hơn, cũng như có được nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu, mục tiêu phát triển đất nước trong giai đoạn tiếp theo.

Chú thích ảnh
Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai; nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam và ông Tô Dũng Thái, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn VNPT trao giải Nhất cho nhóm tác giả Ứng dụng gọi xe Be - sản phẩm của Công ty CP Be Group. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN

Nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan chia sẻ, qua 18 năm hoạt động và 16 lần trao giải, Giải thưởng Nhân tài Đất Việt đã thu hút nhiều nhà khoa học tham gia. Giải cũng khuyến khích tinh thần học tập, tự học, tự nghiên cứu của thế hệ trẻ trong nhiều lĩnh vực nghiên cứu cơ bản; nông dân đam mê nghiên cứu, luôn tìm cách đổi mới phương thức canh tác, giảm nhẹ sức lao động, tăng năng suất lao động. Giải thưởng thực hiện nhiệm vụ khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng, tìm kiếm nhân tài, nhân lực chất lượng cao mà cả xã hội luôn mong đợi.

Ông Phạm Tuấn Anh, Tổng Biên tập Báo Dân trí tổng kết, qua 16 mùa trao giải, Giải thưởng Nhân tài Đất Việt đã ghi nhận nhiều con số ấn tượng, tiếp nhận trên 2.600 sản phẩm công nghệ thông tin dự thi, 5.800 thí sinh trong và ngoài nước tham dự. Giải thưởng thu hút trên 200 thí sinh là Việt kiều; người Việt Nam học tập, làm việc ở nước ngoài gửi hồ sơ tham gia. Thí sinh nhỏ tuổi nhất tham dự giải là 8 tuổi, người lớn nhất dự thi là 79 tuổi. Ban Tổ chức đã trao giải thưởng trị giá hơn 16 tỷ đồng trong 16 năm qua cho các tác giả, nhóm tác giả.

Nhận giải thưởng cao nhất trong lĩnh vực khoa học - công nghệ, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Đình Tùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và chế tạo máy nông nghiệp, Bộ Công Thương chia sẻ: "Giải thưởng là niềm vinh dự tự hào nhưng cũng rất áp lực với chúng tôi. Để nâng cao trách nhiệm xã hội sau giải thưởng, nhóm nghiên cứu sẽ tiếp tục phát triển sản phẩm hơn nữa để gia tăng sản xuất, nâng cao đời sống cho người nông dân Việt Nam".

Chú thích ảnh
Thứ trưởng Bộ Tài nguyên - Môi trường Nguyễn Thị Phương Hoa trao giải đoạt giải Nhất của lĩnh vực Tài nguyên Môi trường với phần thưởng trị giá 200 triệu đồng. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN

Phát động từ tháng 7/2020, Giải thưởng Nhân tài Đất Việt lần thứ 16 với chủ đề "Sức mạnh chuyển đổi Số" đã tìm kiếm và tôn vinh các tác giả, các nhà khoa học trong 5 lĩnh vực. Sau 2 năm bị trì hoãn vì dịch COVID-19, năm 2022, Lễ trao giải đã được tổ chức và 16 giải thưởng đã được trao cho các cá nhân, tổ chức.

Năm nay, Giải Nhất trong lĩnh vực công nghệ thông tin thuộc "Ứng dụng gọi xe Be" - sản phẩm của Công ty cổ phần Be Group. Ba giải Nhì thuộc về các sản phẩm: akaBot - nền tảng tự động hóa quy trình nghiệp vụ doanh nghiệp (RPA); Nền tảng trợ lý ảo tổng đài trí tuệ nhân tạo (AI Call Center Virtual Assistant Platform); Loa thông minh OLLI tích hợp Trợ lý ảo MAIKA.

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Kim Sơn, Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo và ông Nguyễn Việt Hùng, đại diện Tập đoàn SunGroup cùng trao giải cho nhóm tác giả đạt giải Nhì. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN

Bên cạnh đó, nhiều công trình thuộc các lĩnh vực khác nhau đã được trao giải. Cụ thể, giải thưởng trong lĩnh vực y dược thuộc về Công trình ứng dụng kỹ thuật ghép tim từ người cho đa tạng chết não tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Giải thưởng ở lĩnh vực khoa học - công nghệ là công trình nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống dây chuyền thiết bị đồng bộ chế biến ngô giống quy mô công nghiệp tiết kiệm năng lượng và thân thiện môi trường. Ở lĩnh vực môi trường là Công trình khoa học về xây dựng bản đồ phát thải khí nhà kính CO2 ở Thành phố Hồ Chí Minh và Công trình công nghệ xử lý nước thải bằng hồ thủy sinh phủ hệ thực vật mới cỏ lông tây (Brachiaria mutica) - giải pháp xử lý nước thải khu công nghiệp tập trung hướng đến phát triển bền vững...

Ngọc Bích (TTXVN)
Xác định 18 sản phẩm công nghệ thông tin vào chung khảo giải thưởng Nhân tài Đất Việt
Xác định 18 sản phẩm công nghệ thông tin vào chung khảo giải thưởng Nhân tài Đất Việt

Các sản phẩm lọt vào vòng chung khảo giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2020 đều mang “hơi thở” của chương trình Chuyển đổi số đang được Chính phủ triển khai mạnh mẽ từ năm 2020. Đó là nhận định của thành viên Hội đồng chấm sơ khảo của giải thưởng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN