Gắn nhiệm vụ bảo vệ biên giới với phát triển kinh tế - xã hội

Ngày 22/2, Đảng ủy, UBND hai xã Tân Hộ Cơ và Bình Phú (huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp) phối hợp Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Dinh Bà tổ chức Ngày hội Biên phòng toàn dân.

Đây là địa phương được Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp tổ chức điểm Ngày hội Biên phòng toàn dân năm 2023. 

Tiếp đó, Ngày hội sẽ được 6 xã biên giới còn lại của Đồng Tháp phối hợp với các Đồn Biên phòng tổ chức trong tháng 2/2023.

Chú thích ảnh
Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Ngày hội Biên phòng toàn dân. 

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Dinh Bà quản lý, bảo vệ tuyến biên giới dài hơn 17 km thuộc hai xã Tân Hộ Cơ, Bình Phú và một cột mốc chính, 24 cột mốc phụ. Năm 2022, cấp ủy, chính quyền hai xã, Đồn Biên phòng đã quan tâm thực hiện hiệu quả những nội dung của Ngày hội Biên phòng toàn dân và phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, tích cực xây dựng nền Biên phòng toàn dân vững chắc, gắn nhiệm vụ bảo vệ biên giới với phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương. Cơ sở hạ tầng, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên, quan hệ hai bên biên giới được tăng cường, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển.

Thông qua công tác tuyên truyền, vận động, người dân ở khu vực biên giới tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự. Hiện nay, hai xã Tân Hộ Cơ, Bình Phú có 8 Tổ “Tự quản đường biên, mốc quốc giới” với 99 thành viên, hoạt động hiệu quả. Năm qua, các Tổ “Tự quản đường biên, mốc quốc giới” phối hợp tuần tra biên giới 540 cuộc với hàng nghìn lượt thành viên tham gia; thường xuyên phát quang, làm cỏ, dọn vệ sinh cột mốc. Các thành viên Tổ “Tự quản đường biên, mốc quốc giới” và người dân phát hiện, báo cáo Đồn Biên phòng, lực lượng chức năng nhiều thông tin có giá trị. Qua đó, giúp lực lượng chức năng xử lý 24 đối tượng nhập cảnh trái phép, 24 vụ vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, 48 vụ gây mất trật tự công cộng…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Huỳnh Minh Tuấn cho biết, Ngày hội Biên phòng toàn dân được tổ chức ở các xã biên giới nhằm tạo khí thế vui tươi, thi đua sôi nổi, cổ vũ, động viên người dân, các lực lượng ở khu vực biên giới trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân - dân, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ông Huỳnh Minh Tuấn đề nghị, thời gian tới, các đơn vị, địa phương ở khu vực biên giới thực hiện hiệu quả một số nội dung trọng tâm. Đó là tiếp tục quán triệt sâu rộng về mục đích, ý nghĩa của Ngày hội Biên phòng toàn dân; tuyên truyền, vận động nhân dân triển khai các nhiệm vụ, chỉ tiêu trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra gắn với thực hiện Ngày hội Biên phòng toàn dân ở khu vực biên giới. Đặc biệt, tiếp tục phát hiện, nhân rộng mô hình mới, cách làm hay trong triển khai Ngày hội Biên phòng toàn dân…

Dịp này, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Đồng Tháp khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Ngày hội Biên phòng toàn dân. Hưởng ứng Ngày hội, các tổ chức, cá nhân trao tặng nhiều phần quà cho hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ kinh phí thực hiện công trình an sinh xã hội trên địa bàn hai xã Tân Hộ Cơ và Bình Phú với tổng trị giá hơn 2,5 tỷ đồng.

Bài, ảnh: Nhựt An (TTXVN)
Ngày Biên phòng toàn dân 3/3: Biên giới là quê hương
Ngày Biên phòng toàn dân 3/3: Biên giới là quê hương

Để quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, Bộ đội Biên phòng Quảng Nam không những thể hiện tốt vai trò nòng cốt trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới mà còn phát huy sức mạnh tổng hợp của nhân dân trong bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, biển đảo của Tổ quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN