Ngày Biên phòng toàn dân 3/3: Vững vàng nơi biên giới cảng biển

Thời gian qua, trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, lực lượng Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ là lực lượng nòng cốt, chuyên trách quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới biển, cửa khẩu cảng thuộc địa bàn Thành phố, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc, hoàn thành tốt nhiệm vụ phục vụ phát triển kinh tế-xã hội địa phương. 

Chú thích ảnh
Đội ngũ Bộ đội Biên phòng Thành phố trong lễ xuất quân huấn luyện năm 2022. Ảnh: TTXVN phát

Chặn dịch hiệu quả ngay từ cửa khẩu cảng biển

Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên tuyến biên giới biển, cửa khẩu cảng biển của Thành phố. Thực tế cho thấy, thời gian qua, lực lượng Bộ đội Biên phòng Thành phố đã góp phần tích cực trong công tác phòng, chống dịch và ngăn chặn hiệu quả dịch lây lan vào địa bàn qua các cửa khẩu cảng biển. 

Năm 2021, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch về quân sự, quốc phòng; quán triệt nghị quyết, kế hoạch về phòng, chống dịch COVID-19 của cấp trên, xác định rõ tinh thần “chống dịch như chống giặc”, coi chống dịch là nhiệm vụ “chiến đấu trong thời bình” đến từng cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị. 

Bộ đội Biên phòng đã tham mưu UBND Thành phố ban hành Quy chế quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động xuất nhập cảnh, quá cảnh, chuyển cảng, phương tiện hoạt động tại các cửa khẩu cảng trong công tác phòng, chống dịch; phối hợp với các địa phương địa bàn biên giới biển triển khai rộng khắp phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống dịch COVID-19 và xuất, nhập cảnh trái phép”. 

Trực tiếp triển khai công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn, Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng các lực lượng chức năng tổ chức 30 tổ với hàng trăm lượt cán bộ, chiến sỹ tham gia tuần tra, kiểm tra y tế tại khu vực cửa khẩu cảng, địa bàn biên phòng; tuyên truyền phòng, chống dịch cho hàng chục nghìn lượt người. Cùng với đó là tổ chức các điểm đo thân nhiệt, kiểm tra sức khỏe tại cổng cảng; trang bị dụng cụ y tế, quần áo phòng dịch… cho các đơn vị trên tuyến biển và khu vực cửa khẩu cảng của Thành phố, giúp hoạt động của doanh nghiệp vận tải hàng hải luôn được thông suốt trong điều kiện đảm bảo yêu cầu về phòng, chống dịch. 

Theo Đại tá Tô Danh Út, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh, trong thời gian thành phố căng mình chống dịch, cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng đã phát huy thế trận biên phòng toàn dân, sức mạnh toàn dân trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc và phòng, chống dịch COVID-19. Các cơ quan, đơn vị thuộc lực lượng Bộ đội Biên phòng Thành phố đẩy mạnh vận động, tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhân dân trên địa bàn biên phòng về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ biên giới quốc gia, phòng, chống dịch COVID-19. 

Tại các địa bàn biên phòng biên giới biển của Thành phố, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng phát huy vai trò lực lượng chuyên trách, đảng viên phụ trách hộ gia đình khu vực biên giới biển, đẩy mạnh tuyên truyền, gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với chủ hộ tàu, thuyền và nhân dân chấp hành quy định của pháp luật, tích cực tham gia bảo vệ an ninh, trật tự an toàn xã hội, quy định của Bộ Y tế, của Thành phố về phòng, chống dịch COVID-19.

Phát huy truyền thống đoàn kết “quân dân cá nước”, Bộ đội Biên phòng Thành phố đã vận động, tiếp nhận, vận chuyển hơn 200 tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm, hỗ trợ lực lượng phòng, chống dịch và các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn do dịch bệnh; tổ chức hiệu quả nhiều mô hình giúp người dân trong mùa dịch, chung tay cùng chính quyền và nhân dân Thành phố đẩy lùi dịch bệnh, đưa cuộc sống trở lại trạng thái "bình thường mới".

Đại tá Nguyễn Duy Thắng, Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Bộ đội Biên phòng Thành phố đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ kép vừa bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển, cửa cảng vừa phòng, chống dịch COVID-19, không để dịch lây lan, xâm nhập vào địa bàn mà vẫn đảm bảo các yêu cầu không để đứt gãy chuỗi cung ứng vận tải hàng hải qua cửa khẩu cảng biển của Thành phố.

Tích cực hỗ trợ phát triển kinh tế sau đại dịch

Thành phố Hồ Chí Minh là địa bàn có vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế-văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, trung tâm giao lưu quốc tế của đất nước và khu vực. Thành phố Hồ Chí Minh có đường biên giới biển dài 23,5 km, vùng biển rộng 1.755 km2 và hệ thống cảng biển có lưu lượng hàng hóa xuất, nhập cảnh lớn nhất cả nước. Công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới vùng biển, cửa cảng thành phố, kết hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa công tác biên phòng và phục vụ phát triển kinh tế-xã hội là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng của lực lượng Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh.

Chính vì vậy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố xác định trọng tâm nhiệm vụ trong năm 2022 là tiếp tục làm tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia, giữ gìn anh ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới, cửa khẩu cảng và chung tay cùng thành phố ổn định, phát triển kinh tế-xã hội thời kỳ sau đại dịch. 

Đại tá Tô Danh Út cho biết, phục vụ nhiệm vụ khôi phục kinh tế thành phố thời kỳ sau đại dịch, tại khu vực cửa khẩu cảng, lực lượng Bộ đội Biên phòng tiếp tục duy trì tổ, chốt kiểm tra, kiểm soát, không để dịch bệnh lây lan, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và phát triển kinh tế. 

Chú thích ảnh
 Cán bộ, chiến sỹ Biên phòng Cửa khẩu Cảng Thành phố Hồ Chí Minh làm nhiệm vụ tại cảng Nhà Rồng. Ảnh: TTXVN phát

Lực lượng Biên phòng Thành phố đẩy mạnh hơn nữa công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, đặc biệt là hoạt động khai thác khoáng sản trái phép, buôn lậu, gian lận thương mại qua cửa khẩu cảng biển; tiếp tục cải cách thủ tục hành chính kết hợp với ứng dụng khoa học, công nghệ vào công tác quản lý, kiểm soát xuất, nhập cảnh trong điều kiện phòng, chống dịch COVID-19. 

Bộ đội Biên phòng cửa khẩu cảng Thành phố triển khai hiệu quả công tác thực hiện thủ tục biên phòng điện tử cảng biển và cửa khẩu theo cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng rà soát, điều chỉnh và thực hiện nghiêm quy trình kiểm tra, kiểm soát xuất, nhập cảnh theo quy định của pháp luật và thông lệ quốc tế; tập trung nhân lực, trang bị phương tiện kỹ thuật hiện đại, phát triển hệ thống công nghệ thông tin, xây dựng cổng thông tin điện tử để thực hiện khai báo xuất, nhập cảnh.

Lực lượng xuất, nhập cảnh Bộ đội Biên phòng Thành phố đã ứng dụng kiểm tra thông tin bằng công nghệ mã vạch, in visa, giấy phép xuống tàu, thẻ đi bờ. Đến nay, 100% doanh nghiệp, đại lý hoạt động xuất, nhập cảnh đều khai báo, giải quyết thủ tục biên phòng điện tử. Nhờ đó, thủ tục xuất, nhập cảnh phải khai báo 9 loại giấy tờ trước đây giảm xuống còn 5 loại, thời gian làm thủ tục cho một chuyến tàu từ 4 giờ giảm xuống còn 1 giờ, thủ tục cấp giấy lên tàu, đi bờ cho thuyền viên giảm xuống chỉ còn vài phút. 

Những việc làm đó đã giúp tiết kiệm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp; khai thác tối đa công năng của cầu tàu, bến cảng và hạn chế tiếp xúc trực tiếp, bảo đảm phòng, chống dịch COVID-19, thúc đẩy phát triển kinh tế thành phố trong quá trình hội nhập quốc tế.

Tại khu vực biên giới biển, Bộ đội Biên phòng Thành phố triển khai các chương trình vận động, khuyến khích ngư dân “vươn khơi bám biển” bảo vệ chủ quyền, bảo đảm đời sống nhưng vẫn tuân thủ quy định về phòng, chống dịch COVID-19. Đến nay, trên các địa bàn dân cư ven biển của Thành phố đã xây dựng được 193 tổ an ninh nhân dân, 16 tổ tàu, thuyền tự quản, 10 tổ an ninh, trật tự, 12 chủ đò, 540 hộ dân ký cam kết không bao che, tiếp tay cho xuất, nhập cảnh trái phép… Việc đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn biên giới biển là yếu tố quan trọng giúp nhân dân địa phương vững vàng, an tâm phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống vùng biên giới biển.

Đại tá Nguyễn Văn Tiến, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng Thành phố cho biết, thời gian qua, tích cực tham gia hoạt động xây dựng chính quyền cơ sở địa bàn biên giới biển của Thành phố, Bộ đội Biên phòng Thành phố đã chỉ định 5 cán bộ Đồn Biên phòng tham gia cấp ủy địa phương nhiệm kỳ 2020-2025; phân công hàng chục đảng viên phụ trách hộ gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, góp phần cùng chính quyền địa phương đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn. 

“Để góp phần đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, lực lượng Biên phòng Thành phố tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa các phong trào, chương trình công tác vận động quần chúng trên địa bàn biên phòng, góp phần củng cố “thế trận lòng dân”, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành và nhân dân đối với công tác biên phòng, xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội tại các địa bàn biên phòng của Thành phố”, Đại tá Nguyễn Văn Tiến nhấn mạnh.

Đại tá Tô Danh Út, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố khẳng định, cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng sẵn sàng vượt mọi khó khăn, nỗ lực triển khai toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp công tác biên phòng, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới biển, cửa khẩu cảng của Thành phố. Đồng thời, vừa tích cực tham gia phòng, chống dịch COVID-19 vừa đảm bảo hoạt động phát triển kinh tế không bị gián đoạn, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thành phố giữ vững vị thế trung tâm, đầu tàu kinh tế-văn hóa-xã hội-đối ngoại của cả nước trong giai đoạn “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”.

Xuân Khu  (TTXVN)
Ngày Biên phòng toàn dân (3/3): Thắm tình quân - dân nơi biên giới
Ngày Biên phòng toàn dân (3/3): Thắm tình quân - dân nơi biên giới

Tỉnh Đắk Lắk có đường biên giới dài hơn 73 km, tiếp giáp với tỉnh Mondulkiri, Vương quốc Campuchia. Trong những năm qua, được sự giúp đỡ, hỗ trợ của những người lính mang “quân hàm xanh”, đời sống nhân dân khu vực biên giới được cải thiện đáng kể, góp phần thắt chặt nghĩa tình quân - dân, giữ vững an ninh chính trị khu vực biên giới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN