Đưa 200 phó chủ tịch xã sang Hàn Quốc giao lưu

Mỗi năm có 40 trí thức trẻ sang Hàn Quốc học tập, giao lưu và dự án sẽ kéo dài trong suốt 5 năm. Thông tin này được Chủ tịch Quỹ giao lưu quốc tế Hàn Quốc Yu Hyun Seok đưa ra tại lễ ký kết biên bản ghi nhớ chương trình hợp tác giữa Bộ Nội vụ và Quỹ giao lưu quốc tế Hàn Quốc trong khuôn khổ dự án thí điểm tuyển chọn 600 trí thức trẻ ưu tú, có trình độ đại học tăng cường về làm phó chủ tịch UBND xã thuộc 62 huyện nghèo diễn ra chiều 23/12.


Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chụp ảnh với các đại biểu dự hội nghị sơ kết Dự án 600 trí thức trẻ về làm Phó Chủ tịch UBND xã tháng 6/2013. Ảnh: Đức Tám – TTXVN

 

Trong khuôn khổ chương trình hợp tác, Bộ Nội vụ và Quỹ giao lưu quốc tế Hàn Quốc sẽ tổ chức các đoàn giao lưu, học tập kinh nghiệm, kỹ năng lãnh đạo, quản lý, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, kinh nghiệm xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới của Hàn Quốc cho các phó chủ tịch UBND xã là đội viên dự án 600 phó chủ tịch xã. Đồng thời, chương trình cũng tạo điều kiện để các đoàn lãnh đạo trẻ tiêu biểu của Hàn Quốc sang thăm Việt Nam, tạo điều kiện để thanh niên hai nước được giao lưu, tìm hiểu những phong tục, tập quán, nét đẹp văn hóa truyền thống của hai quốc gia, hai dân tộc Việt Nam – Hàn Quốc.


Hàng năm, Bộ Nội vụ và Quỹ giao lưu quốc tế Hàn Quốc sẽ thảo luận và quyết định về quy mô, số lượng đại biểu tham dự, quy trình tuyển chọn để đảm bảo chương trình hợp tác được triển khai hiệu quả.


Phát biểu tại Lễ ký kết, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn khẳng định, thỏa thuận hợp tác giữa hai bên sẽ mở ra những cơ hội mới cho các đội viên dự án 600 phó chủ tịch xã nâng cao kiến thức, năng lực quản lý Nhà nước và những kỹ năng cần thiết để vận dụng vào thực tế.


Chủ tịch Quỹ giao lưu quốc tế Hàn Quốc, ông Yu Hyun Seok cũng bày tỏ sự quan tâm đặc biệt tới dự án 600 phó chủ tịch xã. Ông Yu Hyun-Seok cho biết, chương trình hợp tác sẽ được tiến hành trong 5 năm, mỗi năm mời 40 trí thức sang giao lưu, hợp tác tại Hàn Quốc. Quỹ sẽ cố gắng thiết lập một chương trình ý nghĩa để các bạn trí thức trẻ quay về đóng góp cho đất nước.


Thu Phương

100% đội viên Dự án 600 Phó Chủ tịch xã hoàn thành nhiệm vụ

Qua phân loại, tất cả đội viên dự án đều được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ; trong đó gần 12% là hoàn thành xuất sắc, 60% hoàn thành tốt, số còn lại là hoàn thành nhiệm vụ. Đánh giá này đã bước đầu khẳng định vị trí, vai trò của các em về làm Phó Chủ tịch UBND xã trong thời gian qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN