Đồng Tháp tuyên dương đảng viên trẻ tiêu biểu và thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác

Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 72 năm Ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, ngày 18/5, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Tháp tổ chức chương trình Bí thư Tỉnh ủy gặp gỡ, nói chuyện với đoàn viên thanh niên; tuyên dương đảng viên trẻ tiêu biểu và thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác tỉnh Đồng Tháp năm 2020.

Chú thích ảnh
Tỉnh Đoàn Đồng Tháp tuyên dương 69 tập thể và cá nhân Đảng viên trẻ, thanh niên tiêu biểu ở các lĩnh vực trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2018 - 2020. 

Dịp này có 69 tập thể và cá nhân được tuyên dương, bao gồm 16 gương đảng viên trẻ tiêu biểu; 10 tập thể và 43 cá nhân có thành tích tiêu biểu ở các lĩnh vực trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Chị Đỗ Thị Thanh Trang – Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Tháp cho biết, thời gian qua, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh luôn sáng tạo, đổi mới để đưa nội dung Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến với cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi trong toàn tỉnh, nhất là tạo ra môi trường thuận lợi, các phong trào thi đua để thanh niên tự giác tham gia, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

Trong từng khối thanh thiếu nhi xác định được nội dung trọng tâm để triển khai phong trào phù hợp như: phong trào 3 trách nhiệm trong công chức, viên chức trẻ; phong trào 4 nhất trong thanh niên công nhân; phong trào xây dựng nông thôn mới trong thanh niên nông thôn, phong trào đội viên học tập và làm theo 5 điều Bác Hồ dạy...

Đặc biệt, việc tham gia thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên; công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng và tham gia gia xây dựng Đảng được tổ chức Đoàn các cấp trong tỉnh đặc biệt quan tâm. Từ đó xuất hiện nhiều cá nhân đảng viên trẻ tiêu biểu trên các lĩnh vực; nhiều công trình, phần việc thiết thực của thanh niên tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội; nhiều ý tưởng, sáng kiến do thanh thiếu nhi đề xuất được áp dụng, nhân rộng.

Nhiều mô hình và tấm gương điển hình tiên tiến cũng xuất hiện qua từng năm. Cụ thể như mô hình “Nâng bước em tới trường" của Đoàn Thanh niên Bộ đội Biên phòng tỉnh; “Bữa cơm dinh dưỡng cùng cụ già neo đơn”của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Tân Hội, thị xã Hồng Ngự; “Trạm dừng chân nghĩa tình của Đoàn cơ sở Công an huyện Cao Lãnh"…

Tại cuộc gặp gỡ, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Minh Hoan bày tỏ tin tưởng, thanh niên trong tỉnh sẽ vượt qua khó khăn, phát huy thế mạnh của bản thân; hợp sức khơi thông ý tưởng, giữ lửa đam mê tiếp tục cống hiến các phong trào Đoàn – Hội. Ông Lê Minh Hoan nhấn mạnh, thanh niên phải “cởi bỏ” tâm lý ỷ lại, chờ đợi thay vào đó là việc kết nối ý tưởng tạo ra các phong trào mang tính thiết thực, hiệu suất cao; đồng thời, phải tạo ra những cảm xúc tích cực, lạc quan, tạo động lực để làm việc. Mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên không ngừng phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo tham gia xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp và phát triển...

Tin, ảnh: Chương Đài (TTXVN)
Sôi nổi Ngày hội thanh niên làm theo lời Bác
Sôi nổi Ngày hội thanh niên làm theo lời Bác

Ngày 17/5, tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, Tỉnh đoàn Thái Nguyên tổ chức “Ngày hội thanh niên làm theo lời Bác” năm 2020. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN