Đồng chí Trương Thị Mai gặp mặt các trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

Chiều 4/11, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai gặp mặt các trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2020 - 2023.

Thay mặt Ban Dân vận Trung ương, đồng chí Trương Thị Mai chúc mừng các trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, bày tỏ tin tưởng sâu sắc các trưởng cơ quan đại diện sẽ tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ, đóng góp cho sự nghiệp ngoại giao của Việt Nam; đồng thời góp phần nâng cao mối quan hệ, vị thế của Việt Nam tại nước sở tại nói riêng cũng như trên trường quốc tế nói chung.

Trưởng Ban Dân vận Trung ương đánh giá, kết quả nhiệm kỳ qua đã khẳng định sự đóng góp mạnh mẽ của ngành ngoại giao cũng như các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cho sự phát triển của đất nước. Với sự tham mưu của Bộ Ngoại giao và các cơ quan có liên quan, Việt Nam đã hoàn thành tốt các mục tiêu đối ngoại.

Ban Dân vận Trung ương và Bộ Ngoại giao là hai cơ quan có mối quan hệ phối hợp chặt chẽ trong công tác vận động người Việt Nam ở nước ngoài. Với hơn 4 triệu kiều bào, trên 3.000 doanh nghiệp của người Việt Nam ở nước ngoài đã về đầu tư tại Việt Nam, lượng kiều hối năm 2019 dự kiến đạt khoảng 16 tỷ USD…, đồng chí Trương Thị Mai cho rằng, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là nguồn lực to lớn góp phần quan trọng cho sự phát triển của đất nước. 

Đồng chí Trương Thị Mai khẳng định, để thực hiện mục tiêu tiếp tục mở rộng, thắt chặt và nâng tầm mối quan hệ của Việt Nam đối với một số quốc gia trên thế giới, chất lượng của công tác ngoại giao là một trong những yếu tố quyết định. Trưởng Ban Dân vận Trung ương hy vọng các thế hệ của ngành ngoại giao sẽ phát huy sự đoàn kết, nhất trí, đồng lòng đưa công tác ngoại giao của Việt Nam có bước phát triển vượt bậc trong giai đoạn tới; vận động người Việt Nam tại nước ngoài tiếp tục đóng góp xây dựng đất nước bằng nhiều cách thức, cấp độ khác nhau.

Bên cạnh đó, Bộ Ngoại giao cũng như các Cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài cần phối hợp với Ban Dân vận Trung ương nhằm thúc đẩy hiệu quả các nhiệm vụ công tác như: bảo hộ công dân; tuyên truyền về chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với người Việt Nam sinh sống ở nước ngoài; chấp hành tốt pháp luật của nước sở tại, tích cực đóng góp vào việc phát triển kinh tế, an sinh xã hội của nước bạn, qua đó góp phần tạo dựng hình ảnh, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế…

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết, dịp này có 24 đại sứ đặc mệnh toàn quyền, trưởng cơ quan đại diện, đại diện thường trực của Việt Nam tại các tổ chức quốc tế ở nước ngoài sẽ lên đường nhận nhiệm vụ, trong đó, nhiều đồng chí kiêm nhiệm nhiều địa bàn. Kiêm nhiệm nhiều nhất là ông Lê Thanh Tùng, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Cuba, kiêm nhiệm 9 nước láng giềng vùng Caribe.

Hiền Hạnh  (TTXVN)
Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai thăm và làm việc tại Thổ Nhĩ Kỳ
Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai thăm và làm việc tại Thổ Nhĩ Kỳ

Nhận lời mời của Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ, từ ngày 21 - 25/8, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, đã dẫn đầu Đoàn đại biểu Đảng ta thăm và làm việc tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN