Đoàn Ủy ban Dân tộc thăm và chúc tết Ka tê đồng bào Chăm tại Bình Thuận

Ngày 19/10, Đoàn công tác Ủy ban Dân tộc do Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Lê Sơn Hải làm Trưởng đoàn đã đến thăm và chúc Tết cổ truyền Ka tê của đồng bào Chăm theo đạo Bà-la-môn tỉnh Bình Thuận.

Chú thích ảnh
Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Lê Sơn Hải. Ảnh: ubdt.gov.vn

Đoàn đã đến thăm, chúc Tết và tặng quà cho Ban điều hành khu phố, các vị sư cả, chức sắc, người có uy tín cùng các hộ người Chăm Bà la môn đang sinh sống tại khu phố 3, thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc. Tại đây, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Lê Sơn Hải ân cần thăm hỏi sức khỏe, chúc các vị sư cả, chức sắc, người có uy tín cùng đồng bào người Chăm theo đạo Bà-la-môn đón Tết cổ truyền Ka tê sung túc, vui tươi, đầm ấm.

Ông Lê Sơn Hải ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực cố gắng của đồng bào Chăm chung sức cùng các cấp ủy, chính quyền thực hiện có hiệu quả các mục tiêu chính sách đề ra, góp phần xây dựng vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc của đồng bào Chăm theo đạo Bà-la-môn với đồng bào các dân tộc khác trên địa bàn. Ông Lê Sơn Hải mong muốn các vị sư cả, chức sắc, người có uy tín cùng đồng bào người Chăm tỉnh Bình Thuận tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; giúp nhau xóa đói, giảm nghèo; đóng góp vào thành tựu phát triển chung của đất nước; phát huy hơn nữa bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp, chung sức, đồng lòng trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc để xây dựng, phát triển quê hương ngày càng giàu đẹp.
 
Dịp này, Đoàn công tác đã đến thăm, trao tặng thiết bị dạy học và 20 suất học bổng tiếng Anh cho học sinh tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Bình Thuận.

Ka tê là Tết cổ truyền của cộng đồng người Chăm theo đạo Bà la môn đã tồn tại lâu đời và đậm đà bản sắc nhất trong kho tàng văn hóa dân tộc Chăm. Đây là dịp để con cháu tưởng nhớ về tổ tiên, các vị thần đã độ trì làm mưa thuận gió hòa cho bà con sản xuất được mùa, mọi gia đình được no cơm, ấm áo.

Từ năm 2005, tỉnh Bình Thuận đã phục dựng Lễ hội Ka tê và được tổ chức hằng năm để góp phần quảng bá văn hóa, hình ảnh Bình Thuận đến với du khách trong nước và quốc tế. Năm nay, Lễ hội Ka tê sẽ được tổ chức tại Di tích tháp Pô Sah Inư vào ngày 24 - 25/10. Dịp này Bình Thuận cũng sẽ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa Lễ hội Ka tê của người Chăm tỉnh Bình Thuận vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Bình Thuận hiện có gần 40.000 người Chăm sinh sống, tập trung tại các huyện Tuy Phong, Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc, Tánh Linh… Những năm qua, để giúp đồng bào Chăm có đời sống ổn định, tỉnh Bình Thuận đã có nhiều chính sách hỗ trợ phát triển sản suất như: hỗ trợ vay vốn phát triển sản xuất, chuyển giao kỹ thuật kết hợp với hướng dẫn đồng bào thâm canh tăng vụ cây lúa nước, trồng thanh long, đào tạo nghề… Cơ sở hạ tầng, trường học, bệnh viện khu vực đồng bào Chăm cũng được Nhà nước đầu tư, bộ mặt nông thôn vùng đồng bào Chăm đã thay đổi đáng kể.

Hồng Hiếu (TTXVN)
Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu ở vùng đồng bào Chăm - Điểm sáng từ ý Đảng, lòng dân
Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu ở vùng đồng bào Chăm - Điểm sáng từ ý Đảng, lòng dân

Đến làng Chăm thôn An Nhơn, xã Xuân Hải, huyện Ninh Hải (tỉnh Ninh Thuận), nét đẹp về một vùng nông thôn mới kiểu mẫu, đặc biệt là hình ảnh về công viên trung tâm của thôn - một trong những biểu tượng sinh động của tập thể đảng viên trong chi bộ và tổ đảng viên sinh hoạt nơi cư trú trên tinh thần xung kích, tự nguyện và sự ủng hộ, chung tay của người dân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN