Đoàn đại biểu Đảng ta thăm và làm việc tại các nước châu Phi

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Phi, từ ngày 1-12/6, Đoàn đại biểu Đảng ta do đồng chí Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương làm trưởng đoàn, đã thăm và làm việc tại Vương quốc Morocco, Cộng hòa Thống nhất Tanzania và Cộng hòa Nam Phi.

Tại Morocco, Đoàn đã hội kiến với Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Thượng viện, Chủ tịch Hạ viện, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác; hội đàm với Tổng Bí thư Đảng Tiến bộ và Chủ nghĩa xã hội (PPS); làm việc với các đảng trong liên minh cầm quyền và một số bộ, ngành của Morocco. Tại Tanzania, Đoàn đã hội kiến với Phó Tổng thống Tanzania và Phó Chủ tịch Đảng Cách mạng Tanzania (CCM); hội đàm với Tổng Thư ký Đảng CCM. Tại Nam Phi, Đoàn đã có cuộc làm việc với Bí thư Trung ương phụ trách đối ngoại, Bí thư Trung ương phụ trách thanh niên Đảng Cộng sản Nam Phi (SACP) và Phó Chủ tịch Đảng bộ SACP tỉnh Gauteng. Đoàn cũng đã thăm và làm việc tại một số địa phương ở các nước trên để tìm hiểu thực tiễn hoạt động của các đảng bạn.

Tại các cuộc hội kiến, hội đàm, làm việc, bạn đánh giá cao việc Đảng ta cử Đoàn sang thăm và làm việc, coi đây là dấu mốc quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ song phương giữa Đảng ta và các đảng bạn, qua đó góp phần thúc đẩy quan hệ nhà nước giữa Việt Nam và các nước trên. Các cấp lãnh đạo nhà nước, quốc hội, cũng như tất cả các đảng trong liên minh cầm quyền và các chính đảng khác tại các nước Đoàn thăm đều bày tỏ ngưỡng mộ Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân ta trước đây; đánh giá cao mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời gian gần đây, coi đây là những thực tiễn và kinh nghiệm quý mà bạn có thể tham khảo và học hỏi.

Đoàn đại biểu Đảng ta đã thông báo với bạn về Đảng Cộng sản Việt Nam và tình hình Việt Nam thời gian gần đây, những chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta; khẳng định Việt Nam coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Vương quốc Morocco, Cộng hòa Thống nhất Tanzania và Cộng hòa Nam Phi; trao đổi với bạn về các biện pháp nhằm thúc đẩy quan hệ giữa Đảng ta với các đảng bạn, về quan hệ song phương giữa nước ta với các nước trên như trao đổi Đoàn, đối thoại chính trị, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm; phối hợp và ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn quốc tế và khu vực; thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh như nông nghiệp, viễn thông, đánh bắt và nuôi trồng thủy hải sản; tăng nhanh kim ngạch thương mại song phương cho tương xứng với tiềm năng và quan hệ chính trị tốt đẹp giữa Việt Nam và các nước bạn. Tại các cuộc hội kiến, hội đàm và làm việc, hai bên cũng đã trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực mà hai bên cùng quan tâm, nhất là tình hình khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Đại sứ ta tại Morocco Cao Xuân Thấn, Đại sứ ta tại Tanzania Nguyễn Duy Thiện và Đại biện Đại sứ quán ta tại Nam Phi Vũ Thành Nam đã tham gia các hoạt động của Đoàn.


TTXVN/Tin tức
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN