Đoàn công tác liên ngành Ủy ban Biên giới quốc gia làm việc tại Lạng Sơn

Ngày 25/7, đoàn công tác liên ngành của Ủy ban biên giới quốc gia - Bộ Ngoại giao do Phó Chủ nhiệm Ủy ban biên giới quốc gia Thái Xuân Dũng làm trưởng đoàn đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn về việc nâng cấp cửa khẩu Bình Nghi tại huyện Tràng Định.

Theo UBND tỉnh Lạng Sơn, để tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho hoạt động xuất nhập khẩu qua cặp cửa khẩu Bình Nghi (Tràng Định, Lạng Sơn) - Bình Nhi Quan (Quảng Tây, Trung Quốc), thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới, UBND tỉnh đã có công văn đề nghị Bộ Ngoại giao báo cáo Chính phủ xem xét, quyết định nâng cấp Bình Nghi - Bình Nhi Quan lên thành cửa khẩu song phương.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Ngọc Tùng/TTXVN

Tại buổi làm việc, thay mặt đoàn công tác, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới quốc gia Thái Xuân Dũng cho biết, về cơ bản, Bộ Ngoại giao và các bộ ngành Trung ương ủng hộ đề xuất về việc phối hợp với phía Trung Quốc đưa cặp cửa khẩu Bình Nghi - Bình Nhi Quan vào hoạt động theo hình thức cửa khẩu song phương. Đồng thời đề nghị tỉnh Lạng Sơn tiếp tục phối hợp với các địa phương có liên quan bên nước bạn Trung Quốc thống nhất bằng văn bản về kế hoạch, lộ trình đồng bộ và phù hợp với pháp luật của hai nước nhằm ấn định thời gian mở cặp cửa khẩu song phương Bình Nghi - Bình Nhi Quan.
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Công Trưởng khẳng định: Tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo các sở, ban ngành và chính quyền địa phương khẩn trương hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị của các cơ quan chức năng cửa khẩu, cũng như các công trình cấp điện và hệ thống bến bãi tại khu vực cửa khẩu Bình Nghi trong năm nay.
 
Trước đó, Đoàn công tác liên ngành của Ủy ban Biên giới quốc gia đã đi khảo sát thực địa tại khu vực cửa khẩu Bình Nghi.
 
Ngọc Tùng/TTXVN
Phương tiện không còn ách tắc tại Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị
Phương tiện không còn ách tắc tại Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị

Đại úy Trịnh Văn Linh - Phó trạm Trưởng trạm Kiểm soát Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn khẳng định, hiện tại khu vực cửa khẩu không còn tình trạng ách tắc, ùn ứ các phương tiện chở hàng hóa xuất khẩu; hàng hóa xuất khẩu vẫn lưu thông bình thường.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN