Đoàn Công tác của Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19 làm việc tại Long An

Ngày 23/11, Đoàn Công tác của Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19 do Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra tình hình phòng, chống dịch COVID-19 tại tỉnh Long An.

Chú thích ảnh
 Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Long An.

Báo cáo với Đoàn công tác, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An Nguyễn Văn Út cho biết, tính đến ngày 20/11, toàn tỉnh chưa ghi nhận trường hợp mắc COVID-19; số ca cách ly: 6.513 ca, trong đó cách ly tập trung 1.971 ca (hiện đang cách ly 413 ca), cách ly tại nhà 3.033 ca; số ca hoàn thành cách ly 6.100 ca (trong đó có 172 chuyên gia); số ca lấy mẫu xét nghiệm 3.377 mẫu, kết quả âm tính 3.317 mẫu, đang chờ kết quả 60 mẫu.

Thời gian qua, Long An đã triển khai được 18 khu cách ly tập trung, trong đó có 7 khu đã đưa vào sử dụng, bao gồm: 1 bệnh viện dã chiến lồng ghép cách ly tập trung tại Trường Quân sự địa phương, 6 khu cách ly tại các Đại đội trên tuyến biên giới của tỉnh. Hiện tại đang hoạt động 3 khu: 1 khu cách ly tập trung tại huyện biên giới Vĩnh Hưng, có khả năng tiếp nhận 280 người (hiện đang tiếp nhận cách ly 32 người); 2 khu cách ly tập trung chủ yếu cách ly người Việt Nam nhập cảnh trên các chuyến bay trở về nước, có khả năng tiếp nhận 387 người (hiện đang tiếp nhận cách ly 292 người); 9 khu tập trung còn lại,  luôn trong tư thế sẵn sàng kích hoạt khi có yêu cầu (quy mô tiếp nhận khoảng 2.000 người).

Về công tác kiểm soát đường mòn, lối mở, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các cơ quan chức năng kiểm tra, tổ chức kiểm soát chặt chẽ tuyến biên giới, nắm chắc số lượng người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam, kiên quyết xử lý các đối tượng buôn lậu, vượt biên trái phép, trốn tránh kiểm dịch, cách ly trên tuyến biên giới; phối hợp với các lực lượng chức năng liên quan lập 42 chốt kiểm soát/132,97km đường biên giới.

Tính từ ngày 3/5 - 20/11, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 189 trường hợp nhập cảnh trái phép về Việt Nam qua các đường mòn, lối mở, đường sông trên địa bàn các huyện biên giới của tỉnh (Tân Hưng, Vĩnh Hưng, Kiến Tường, Đức Huệ, Thạnh Hóa, Mộc Hóa) và qua các địa bàn các tỉnh lân cận như cửa khẩu Vĩnh Xương - An Giang, Hồng Ngự - Đồng Tháp và các tỉnh biên giới phía Bắc như Lạng Sơn, Cao Bằng… Tất cả các trường hợp này đều được cách ly tập trung, tổ chức xét nghiệm phòng, chống dịch theo quy định.

Đối với công tác xử phạt hành chính liên quan đến phòng, chống dịch, các sở, ngành liên quan phối hợp triển khai quyết liệt các biện pháp y tế đảm bảo phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh, không tổ chức các lễ hội sau tết, kể cả trong thực hiện hội trại tòng quân… không tụ tập đông người. Toàn tỉnh đã xử lý vi phạm hành chính hơn 1.500 trường hợp, với số tiền nộp phạt trên 1,2 tỷ đồng; đồng thời, vận động, tuyên truyền được 8.873 trường hợp không tổ chức hiếu hỉ, tập trung đông người.

Ngoài ra, tỉnh đã có kế hoạch hỗ trợ kịp thời cho những người dân khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch trên địa bàn. Tổng kinh phí phê duyệt chi hỗ trợ các nhóm đối tượng theo quy định từ nguồn ngân sách Nhà nước hơn 162 tỷ đồng, với số lượng 140.406 người; tổng số đã chi trên 150 tỷ đồng và số kinh phí còn lại tiếp tục đi hỗ trợ hơn 11,7 tỉ đồng. Bên cạnh đó, UBND tỉnh còn hỗ trợ cho 5.835 người lao động tự do (người lao động hành nghề bán vé số dạo) bị ảnh hưởng do đại dịch COVID-19 với số tiền  trên 5,8 tỷ đồng từ nguồn xổ số kiến thiết của tỉnh. 

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, trách nhiệm sâu sát trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh Long An thời gian qua. Phó Thủ tướng lưu ý, Long An là địa phương giáp ranh Thành phố Hồ Chí Minh, có đường biên giới dài tiếp giáp với Campuchia gần 133km, nên công tác phòng, chống dịch COVID-19 phải luôn được đặt lên hàng đầu. Tỉnh tăng cường kiểm tra, phát hiện người nhập cảnh trái phép; đồng thời, tiếp tục tuyên truyền người dân không chủ quan, lơ là với dịch bệnh. 

Đối với tất cả các sở cơ sở y tế, phòng khám bệnh trên địa bàn Long An phải thực hiện bản tự đánh giá, cập nhật lên bản đồ an toàn để dễ dàng theo dõi, nơi nào không cập nhật, phải xử lý. Từ đó, các cơ sở y tế, phòng khám bệnh mới có ý thức trong công tác phòng, chống dịch bệnh. 

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng yêu cầu, tại các trường học cần tăng cường tuyên truyền nâng cao hơn nữa ý thức phòng, chống dịch cho học sinh; khuyến khích học sinh đeo khẩu trang khi ra ngoài, thường xuyên rửa tay, tạo môi trường học tập lành mạnh, an toàn…

Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Vụ Đức Đam cùng Đoàn công tác, trao đổi với tập thể y, bác sĩ Bệnh viện Sản nhi Long An. 

Trước đó, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng Đoàn công tác đã đến kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại Trường THPT Lê Quý Đôn; Bệnh viện Sản nhi Long An và Phòng khám đa khoa Vạn An trên địa bàn thành phố Tân An, tỉnh Long An.

Tin, ảnh: Thanh Bình (TTXVN)
Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Long An lần thứ V
Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Long An lần thứ V

Ngày 28/10, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Long An tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ V (2020 – 2025).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN