Định hướng đúng phát triển thế hệ tương lai của Thông tấn xã Việt Nam

Chương trình phát triển thanh niên TTXVN đã được nhiều kết quả tốt, là định hướng quan trọng cho sự phát triển của thế hệ tương lai của TTXVN.

Chú thích ảnh
Đoàn Thanh niên Thông tấn xã Việt Nam phối hợp với Tỉnh đoàn Yên Bái tổ chức trao tặng “Tủ sách khuyến học Đinh Hữu Dư” cho Trường THCS Nguyễn Thái Học (xã Minh Xuân, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái). Ảnh: Đinh Thùy/TTXVN

1. Ngày 30/12/2011, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 2474/2011/QĐ - TTg về việc phê duyệt Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020. Nhiệm vụ trọng tâm của giai đoạn này là tập trung xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam phát triển toàn diện, giàu lòng yêu nước, có đạo đức cách mạng, ý thức công dân và lý tưởng xã hội chủ nghĩa; có trình độ học vấn, nghề nghiệp và việc làm; có văn hóa, sức khỏe, kỹ năng sống và ý chí vươn lên; xung kích, sáng tạo làm chủ khoa học, công nghệ tiên tiến; hình thành nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; phát huy vai trò, trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ngày 8/6/2012, Tổng giám đốc Nguyễn Đức Lợi đã ký quyết định số 602/QĐ-TTX về việc ban hành Chương trình phát triển thanh niên TTXVN đến năm 2020. Chương trình nêu rõ: Thanh niên TTXVN là lực lượng công chức, viên chức, người lao động trẻ, được rèn luyện, thử thách trong môi trường công tác là cơ quan thông tấn báo chí chính thống của Đảng, Nhà nước nên có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, trung thành tuyệt đối với Đảng. Thanh niên TTXVN cũng là đội ngũ được đào tạo bài bản, chính quy tại các trường chuyên nghiệp, có ý thức cầu tiến, không ngừng học hỏi, vươn lên.

Những năm qua, thanh niên TTXVN đã tích cực phấn đấu, rèn luyện phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, tin học; tham gia nhiều phong trào lớn của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và không ngừng đóng góp xây dựng cơ quan, đơn vị ngày càng vững mạnh. Nhiều cán bộ trẻ trong độ tuổi thanh niên được tín nhiệm, đã giữ các chức vụ trong cấp ủy Đảng, Chính quyền, thể hiện sự quan tâm, ghi nhận của Đảng ủy, Ban lãnh đạo cơ quan và các đơn vị đối với thế hệ trẻ và khẳng định sự trưởng thành của thanh niên TTXVN.

Chương trình tập trung vào các nội dung:

Giáo dục thanh niên về lòng yêu nước, lý tưởng, đạo đức cách mạng, có trách nhiệm với cơ quan, đơn vị, bồi dưỡng lòng tự hào về truyền thống anh hùng của ngành TTXVN, phát huy ý thức trách nhiệm của công chức, viên chức, người lao động trẻ, đoàn viên thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cơ quan TTXVN. Hàng năm, 100% thanh niên TTXVN được học tập, quán triệt Nghị quyết của các cấp ủy Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về mọi mặt. 100% thanh niên thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Các đơn vị trong ngành xây dựng được 01 đội thanh niên xung kích đi đầu thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Các cấp ủy Đảng và lãnh đạo đơn vị giao nhiệm vụ quan trọng cho cán bộ trẻ để rèn luyện, bồi dưỡng và phát triển. Tổ chức sâu rộng các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” trong thanh niên. Giáo dục cho thanh niên có tinh thần xung kích, có ý thức trách nhiệm cao với cơ quan, đơn vị, có nhiều thanh niên xung phong nhận nhiệm vụ khó, đi phân xã trong nước.

Nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phát triển nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao: Nâng cao trình độ mọi mặt cho thanh niên TTXVN ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ chính trị của TTXVN trong tình hình mới; nâng cao năng lực công tác cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên, kỹ sư, quản lý trẻ. 100% phóng viên, biên tập viên trẻ được bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí. Hàng năm, có ít nhất 60% công chức, viên chức, người lao động trẻ trong cơ quan được bồi dưỡng và nâng cao kiến thức quản lý Nhà nước, lý luận chính trị, tin học, ngoại ngữ. Hàng năm, lựa chọn những cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ sư trẻ có năng lực, triển vọng đưa đi đào tạo ở trong và ngoài nước. Khuyến khích, tạo điều kiện cho công chức, viên chức, người lao động trẻ tìm học bổng đào tạo, bổ sung kiến thức, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, phục vụ nhiệm vụ chính trị của ngành. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, bố trí và sử dụng tài năng trẻ; phát triển đội ngũ phóng viên, biên tập viên, kỹ sư, lãnh đạo, quản lý trẻ, giỏi chuyên môn trong các đơn vị.

Nâng cao sức khỏe, đời sống tinh thần cho thanh niên: tổ chức tốt các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, tạo không khí sinh hoạt tinh thần vui tươi lành mạnh trong thanh niên; đẩy mạnh phong trào “Tuổi trẻ sống đẹp”, giáo dục cho thanh niên học tập đạo đức, lối sống, lý tưởng Hồ Chí Minh; tăng cường sự giao lưu giữa thanh niên các đơn vị trong ngành và thanh niên các cơ quan khác để thúc đẩy sự học hỏi, trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau.

Đẩy mạnh công tác phát triển Đảng trong thanh niên TTXVN: thường xuyên giới thiệu cho Đảng những đoàn viên, thanh niên ưu tú để kết nạp vào Đảng, bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng, đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành trong thời kỳ mới.

Để thực hiện tốt chương trình phát triển thanh niên TTXVN, Đảng ủy, Ban lãnh đạo ngành cũng chỉ ra các giải pháp thực hiện, cụ thể là tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng đối với công tác thanh niên, tạo tiền đề và điều kiện thuận lợi cho thanh niên TTXVN phát triển. Các đơn vị cần quan tâm đến công tác phát triển thanh niên, chú trọng việc đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm công chức, viên chức, người lao động trẻ. Xây dựng các cơ chế, chính sách đối với thanh niên trong tổ chức hoạt động, nghiên cứu phát triển khoa học kỹ thuật, nuôi dưỡng tài năng. Đẩy mạnh phong trào thanh niên xung kích, phát huy tinh thần tự giác, tình nguyện của thanh niên đi đầu trong việc xây dựng cơ quan, đơn vị, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, xung kích bảo vệ Tổ quốc, xây dựng đời sống văn hóa, đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Phát huy vai trò của tổ chức Đoàn thanh niên trong công tác đoàn kết tập hợp thanh niên. Thành lập Văn phòng Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh TTXVN và bố trí cán bộ chuyên trách công tác Đoàn. Nghiên cứu việc tổ chức cho đoàn viên, thanh niên ở các Cơ quan thường trú trong nước về sinh hoạt theo Đoàn cơ quan. Tăng cường công tác giao lưu, hợp tác với các cơ quan, đơn vị, các tổ chức quốc tế về công tác thanh niên; tìm kiếm, tranh thủ các nguồn lực và sự hỗ trợ về mọi mặt cho thanh niên.

Đảng ủy TTXVN ra Nghị quyết chuyên đề về phát triển thanh niên TTXVN. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh TTXVN chủ trì phối hợp với các đơn vị chăm lo xây dựng tổ chức Đoàn Thanh niên ở đơn vị vững mạnh. Phối hợp cùng các đơn vị triển khai thực hiện chương trình giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống; việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh cho đoàn viên thanh niên; tăng cường các hoạt động giáo dục, phổ biến pháp luật cho thanh niên. Ban Tổ chức - Cán bộ thống kê số lượng, chất lượng công chức, viên chức, người lao động trẻ, tham mưu cho Ban lãnh đạo ngành trong việc đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức, người lao động trẻ, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo kế cận, xây dựng cơ chế, chính sách thu hút nguồn nhân lực trẻ, có chất lượng cao. Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ Thông tấn xây dựng chương trình đạo tạo, bồi dưỡng “cây bút, tay máy” trẻ, có năng lực để đào tạo, bồi dưỡng. Các đơn vị chú trọng đến công tác phát triển đội ngũ công chức, viên chức, người lao động trẻ trong đơn vị, tạo điều kiện để công chức, viên chức, người lao động trẻ được học tập nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ.

Chú thích ảnh
Đoàn thanh niên TTXVN tặng các phần quà ý nghĩa cho các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo. Ảnh: Thành Đạt/TTXVN

2. Sau gần 10 năm thực hiện Chương trình phát triển thanh niên TTXVN, có thể nhận thấy là tất cả các nội dung của chương trình đã được thực hiện nghiêm túc. Cả trong nhiệm kỳ 2012 - 2017 và nửa đầu nhiệm kỳ 2017 - 2022, Đoàn Thanh niên TTXVN đã bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban lãnh đạo ngành để thực hiện và đạt được những kết quả rất tốt. Để chỉ đạo, định hướng công tác thanh niên TTXVN sâu sát hơn, ngày 4/12/2018, Đảng ủy TTXVN đã ban hành Nghị quyết số 02- NQ/ĐU về đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên TTXVN nhằm chăm lo, bồi dưỡng, tạo điều kiện rèn luyện và phát huy hơn nữa vai trò, sức mạnh của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành.

Những kết quả đạt được trong Chương trình phát triển thanh niên TTXVN được thể hiện rất rõ. Trong nửa đầu nhiệm kỳ 2017 - 2022, công tác tuyên giáo có nhiều đổi mới sáng tạo cả về nội dung và hình thức tuyên truyền, thu hút sự quan tâm và có tính lan tỏa sâu rộng, đạt hiệu quả thiết thực trong việc giáo dục truyền thống, bồi dưỡng lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống cho đoàn viên, thanh niên.

Ngay đầu nhiệm kỳ, Đoàn lập trang fanpage Thanh niên TTXVN và tổ chức lại group Facebook cùng tên. Hai kênh thông tin này nhanh chóng trở thành một cổng thông tin, diễn đàn tiếp nhận, thông báo, tuyên truyền các hoạt động, định hướng giáo dục truyền thống, đạo đức lối sống cho đoàn viên, thanh niên. Các bài tuyên truyền, bài viết, thông tin đồ họa về các ngày lễ lớn, ngày truyền thống của đất nước, của ngành, của đơn vị nhỏ trong ngành, các sự kiện thời sự, định hướng thông tin sai sự thật … thường xuyên được cập nhật trên trang fanpage thanh niên TTXVN và nhận được sự quan tâm like, share rộng rãi của nhiều cá nhân, tổ chức trong và ngoài đơn vị.

Nhằm giáo dục thế hệ trẻ truyền thống của ngành, tri ân và tưởng nhớ sự đóng góp của các liệt sỹ TTX đã hy sinh, đồng thời khẳng định vị thế vai trò của một cơ quan thông tin chiến lược, Đoàn thanh niên TTXVN đã đề xuất ý tưởng và được lãnh đạo cơ quan chấp thuận thực hiện về việc đề nghị đặt tên con đường mang tên nhà báo liệt sỹ Lương Nghĩa Dũng tại Quảng Trị.

Câu lạc bộ báo chí trẻ thông tấn đang từng bước đổi mới phương thức hoạt động để tăng tính hiệu quả, thực tế, nâng cao trình độ, trao đổi chia sẻ chuyên môn nghiệp vụ giữa các phóng viên, biên tập viên và các đoàn viên thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ công tác thông tin.

Các chương trình Teambuilding gắn kết, phát động phong trào tiết kiệm điện nước, phong trào nói không với rác thải nhựa, các chương trình Hội chợ truyền thống và Gala chào xuân vẫn thường xuyên được tổ chức vào dịp cuối năm với quy mô và chất lượng ngày một chuyên nghiệp hơn. Tổ chức giải bóng đá thanh niên TTXVN mở rộng hàng năm nhằm tăng cường giao lưu với các đơn vị và doanh nghiệp bên ngoài.

Sáng tạo trong thực hiện Chương trình phát triển thanh niên TTXVN, Đoàn thanh niên TTXVN đã đẩy mạnh chương trình thanh niên tình nguyện vì cộng đồng, tình nguyện tại chỗ được đẩy mạnh và có sức lan tỏa sâu rộng. Chương trình Tủ sách Đinh Hữu Dư cho học sinh nghèo vùng cao đã có hàng chục tủ sách ở một số tỉnh thành trên cả nước như Lào Cai, Yên Bái, Ninh Bình, Quảng Trị, Bình Định, xây dựng và khánh thành 01 sân chơi chắp cánh ước mơ, 02 nhà vệ sinh và 01 công trình nước sạch cho các điểm trường khó khăn, tặng hàng trăm suất quà cho các bệnh nhi, hỗ trợ 100% chi phí mổ tim cho một số bé có hoàn cảnh khó khăn, tích cực tham vào công tác tình nguyện hiến máu nhân đạo do Đoàn cấp trên và Công đoàn tổ chức.

Theo thống kê, toàn ngành có 35 thạc sỹ trong độ tuổi thanh niên, 522 đoàn viên, thanh niên có trình độ đại học, 9 thanh niên có trình độ cao cấp lý luận chính trị, 50 đoàn viên thanh niên có trình độ trung cấp lý luận chính trị, toàn ngành có 788 đảng viên là đoàn viên, có 37 cán bộ đoàn đang giữ chức vụ trong chính quyền. Công tác bồi dưỡng, đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tin học, ngoại ngữ, lý luận chính trị cho đoàn viên, thanh niên TTXVN cũng được đẩy mạnh.

Chương trình phát triển thanh niên TTXVN đã được nhiều kết quả tốt, là định hướng quan trọng cho sự phát triển của thế hệ tương lai của TTXVN, tiếp tục xây dựng và phát triển cơ quan TTXVN xứng đáng với truyền thống của ngành, cơ quan Thông tấn xã Việt Nam anh hùng.

Đ.D.L (TTXVN)
Tuổi trẻ xứ Thanh ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2020
Tuổi trẻ xứ Thanh ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2020

Ngày 7/6, tại thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh đoàn Thanh Hóa tổ chức Lễ ra quân Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2020. Dự buổi lễ có lãnh đạo tỉnh ủy, UBND tỉnh Thanh Hóa và trên 1.000 đoàn viên, thanh niên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN