Điều tiết, vận hành các hồ chứa đảm bảo cho công trình và vùng hạ du

Ngày 7/11, Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai do Phó Ban Thường trực, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hoàng Văn Thắng làm Trưởng đoàn, đã đi kiểm tra tình hình diễn biến mưa lũ và công tác ứng phó của tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Nước lũ dâng trở lại làm ngập đường giao thông ở thị xã Hương Trà. Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN

Sau khi nghe lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế báo cáo về tình hình mưa lũ, công tác triển khai ứng phó với mưa lũ trên địa bàn và đến kiểm tra những vùng bị ngập nước do mưa lũ và khu vực kè chống sạt lở dọc bờ biển Thuận An, Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng đánh giá cao công tác chủ động của tỉnh, đặc biệt là công tác chỉ đạo vận hành, điều tiết nước của các hồ chứa, hồ thủy điện trên địa bàn.

Do mưa lớn ở thượng nguồn, đến chiều 7/11, nước trên các sông tiếp tục cao trở lại, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hoàng Văn Thắng yêu cầu tỉnh Thừa Thiên - Huế tăng cường dự báo mưa, theo dõi mực nước ở các hồ chứa để có sự chỉ đạo điều tiết, vận hành một cách khoa học, vừa đảm bảo cho công trình và đảm bảo cho vùng hạ du. Bên cạnh đó, tỉnh sớm nắm bắt tình hình thiệt hại của người dân để có phương án khắc phục và hỗ trợ kịp thời, sớm trở lại cuộc sống bình thường.

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên - Huế, do ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ mạnh kết hợp với hoàn lưu của bão số 12 và nhiễu động trong đới gió đông trên cao hoạt động mạnh, từ 19 giờ 3/11 đến 10 giờ ngày 7/11, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã có mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 400 - 1100 mm, xuất hiện một đợt lũ lớn trên báo động 3 tại sông Hương và sông Bồ.

Hiện đang có mưa to, mực nước các sông có khả năng lên trở lại mức báo động 3 hoặc cao hơn. Lúc 10 giờ ngày 7/11, mực nước trên sông Hương tại Kim Long là 2,94 m; dưới báo động 3 là 0,56m; sông Bồ tại Phú Ốc 3,97 m, dưới báo động 3 là 0,56m. Do ảnh hưởng của triều cường, tại đập Thảo Long, mực nước ở thượng lưu 1,60m, mực nước hạ lưu 1,57m. Lượng mưa ở đồng bằng lớn hơn miền núi đã làm cho việc thoát lũ chậm. Đến thời điểm này, 100% công trình hồ chứa nước thủy lợi đều đảm bảo an toàn.

Đến chiều 7/11, mưa lũ đã làm 9 người chết,  3 người bị thương. Ngoài ra, huyện Nam Đông có 20 người đi rừng, đến nay chưa về. Toàn tỉnh có 70.249 nhà bị ngập lụt từ 0,2 - 0,8 m, trong đó, thành phố Huế có khoảng 45.200 nhà bị ngập sâu từ 0,3 - 0,8 m; thị xã Hương Trà 7.535 nhà ngập sâu từ 0,2 - 0,8 m; thị xã Hương Thủy 2943 nhà bị ngập sâu từ 0,3 - 0,8 m. Các huyện: Quảng Điền 3.785 nhà bị ngập sâu từ 0,3 - 0,8 m; Phú Lộc 6.747 nhà bị ngập sâu từ 0,6 - 0,8 m; Phú Vang 3.205 nhà bị ngập sâu từ 0,1 - 0,4m; A Lưới 218 nhà bị ngập từ 0,2 - 0,5 m; Phong Điền 1981 nhà ngập sâu từ 0,3 - 0,8 m; Nam Đông 100 nhà bị nước, đất đá tràn vào nhà.

Trên tuyến biển, đoạn bờ biển qua thôn 4, xã Vinh Hải (huyện Phú Lộc) sóng đã đánh trôi với chiều dài khoảng 200 m, nguy cơ mở cửa biển mới. Trước mắt, lực lượng Bộ đội Biên phòng cùng lực lượng địa phương đang tập trung rọ đá, bao cát để hàn khẩu.

Tại thành phố Huế, khoảng 50% tuyến đường đang ngập bình quân từ 0,3 - 0,5 m. Nhiều đoạn đường, tỉnh lộ trên địa bàn bị ngập sâu từ 0,4 -1,2 m...

Quốc Việt (TTXVN)
Cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho các hộ gia đình bị thiệt hại do bão số 12
Cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho các hộ gia đình bị thiệt hại do bão số 12

Trước những tổn thất nặng nề do bão số 12 gây ra tại các tỉnh Nam Trung Bộ, Ngân hàng TMCP Kiên Long (Kienlongbank) đã quyết định giúp đỡ các hộ gia đình bị ảnh hưởng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN