Điện thăm hỏi về vụ hỏa hoạn tại nhà thờ Abu Sefin, Ai Cập

Được tin vụ hỏa hoạn ngày 14/8/2022 tại nhà thờ Abu Sefin ở thành phố Giza, Ai Cập, khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương, ngày 15/8/2022, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện thăm hỏi đến Tổng thống nước Cộng hòa Ả-rập Ai Cập Abdel Fattah Al Sisi.

Chú thích ảnh
Cảnh sát được triển khai tới hiện trường vụ hỏa hoạn tại nhà thờ Abu Sifine ở Giza, Ai Cập, ngày 14/8/2022. Ảnh: AFP/TTXVN
TTXVN/Báo Tin tức
Xác định nguyên nhân vụ hỏa hoạn tại nhà thờ  ở Ai Cập khiến ít nhất 41 người tử vong
Xác định nguyên nhân vụ hỏa hoạn tại nhà thờ ở Ai Cập khiến ít nhất 41 người tử vong

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, nhà chức trách Ai Cập cho biết kết quả điều tra sơ bộ cho thấy “sự cố chập điện” là nguyên nhân chính dẫn tới vụ hỏa hoạn tại nhà thờ Abu Sifine ở quận Imbaba, thành phố Giza vào sáng 14/8, khiến ít nhất 41 người thiệt mạng và 16 người bị thương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN