Điện mừng

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Iraq (10/7/1968 - 10/7/2018), ngày 10/7, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã gửi Điện mừng đến Tổng thống Iraq, Tiến sỹ Muhamed Fuad Masum.

Cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi Điện mừng đến Thủ tướng Haider Jawaad Al-Abadi.

Cũng nhân dịp này, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã gửi Điện mừng đến Bộ trưởng Ngoại giao Iraq, Tiến sỹ Ibrahim Al-Eshaiker Al-Jaafari.

* Điện mừng Quốc khánh Mông Cổ

Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 97 Quốc khánh nước Mông Cổ (11/7/1921-11/7/2018), Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã gửi điện mừng đến Tổng thống Mông Battulga KHALTMAAA.

Cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện mừng đến Thủ tướng Mông Cổ Ukhnaa KHURELSUKH.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã gửi điện mừng đến Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Miyegombo ENKHBOLD.

Cũng nhân dịp này, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã gửi điện mừng đến Bộ trưởng Ngoại giao Mông Cổ Damdin TSOGTBAATAR.

TTXVN/Báo Tin tức
Điện mừng kỷ niệm lần thứ 242 Quốc khánh Hợp chúng quốc Hoa Kỳ
Điện mừng kỷ niệm lần thứ 242 Quốc khánh Hợp chúng quốc Hoa Kỳ

Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 242 Quốc khánh Hợp chúng quốc Hoa Kỳ (4/7/1776 - 4/7/2018), ngày 3/7/2018, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện mừng tới Tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ Donald Trump.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN