Đến sáng 3/5, Việt Nam có ngày thứ 17 'an toàn', không có ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2

Tính đến 6 giờ sáng 3/5, Việt Nam tiếp tục không ghi nhận ca mắc mới COVID-19, bước sang ngày thứ 17 không ghi nhận ca mắc mới tại cộng đồng, giữ nguyên tổng 270 ca.

Chú thích ảnh
Xét nghiệm sàng lọc ca mắc COVID-19. Ảnh: TTXVN

Tính đến 6 giờ ngày 3/5, Việt Nam tiếp tục không có ca mắc COVID-19 mới do lây nhiễm trong cộng đồng.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) hiện là 30.530, trong đó: Cách ly tập trung tại bệnh viện: 246; cách ly tập trung tại cơ sở khác: 5.748; cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 24.192.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, trong các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị, số ca âm tính lần 1 với SARS-CoV-2 là 12 ca; số ca âm tính lần 2 trở lên với SARS-CoV-2 là 9 ca.

Chú thích ảnh

Ngày 2/5, tại xã Kiêu Kỵ, Gia Lâm, Hà Nội xuất hiện trường hợp nghi ngờ với các biểu hiện sốt, tức ngực được chuyển tới Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương theo dõi. Tuy nhiên kết quả xét nghiệm khẳng định cho thấy bệnh nhân này đã âm tính với virus SARS-CoV-2.

Trước tình hình dịch COVID-19 vẫn có nguy cơ lây lan trong cộng đồng, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 đề nghị người dân tiếp tục thực hiện tốt thông điệp 5 điểm sau để phòng chống COVID-19:

1. Hạn chế tối đa ra ngoài, chỉ ra ngoài khi thực sự cần thiết;

2. Nếu buộc phải ra ngoài luôn luôn đeo khẩu trang, hãy giữ khoảng cách tiếp xúc, tốt nhất là 2m;

3. Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn;

4. Thường xuyên vệ sinh và để thông thoáng nhà cửa, lau rửa các bề mặt hay tiếp xúc, sinh hoạt lành mạnh;

5. Thực hiện khai báo y tế, cập nhật tình hình sức khỏe hàng ngày, giữ liên hệ thường xuyên với cán bộ y tế, cơ sở y tế.

 

Tạ Nguyên/Báo Tin tức
Dịch COVID-19: Chiều 2/5 tiếp tục không có ca mới; ca nghi ngờ ở Gia Lâm âm tính
Dịch COVID-19: Chiều 2/5 tiếp tục không có ca mới; ca nghi ngờ ở Gia Lâm âm tính

Tính đến 18 giờ ngày 2/5, Việt Nam tiếp tục không có ca mắc mới COVID-19, ca nghi ngờ tại Gia Lâm (Hà Nội) đã có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN