Đẩy mạnh tuyên truyền về phong trào công nhân và hoạt động công đoàn giai đoạn mới

Chiều 28/6, tại Hà Nội, Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp tuyên truyền phong trào công nhân và hoạt động công đoàn giai đoạn 2023 - 2028.

Chú thích ảnh
Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang và Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang ký kết văn kiện phối hợp tuyên truyền giai đoạn 2023 - 2028. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Tham dự Hội nghị có Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang, Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang.

Cảm ơn tình cảm và tâm huyết của lãnh đạo, phóng viên TTXVN dành cho công nhân và các hoạt động công đoàn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang cho biết: Thời gian qua, TTXVN đã cộng tác chặt chẽ, hiệu quả với tổ chức công đoàn trong tuyên truyền với nhiều chương trình, tin tức có chiều sâu và chất lượng; phản ánh đa dạng, đa chiều tâm tư, đời sống của công nhân, viên chức, lao động, thu hút sự quan tâm, theo dõi của đông đảo độc giả.

Đặc biệt, trong bối cảnh chịu tác động của dịch COVID-19, TTXVN đã dành thời lượng lớn để phản ánh kịp thời đời sống của người lao động; chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước; các gói hỗ trợ của tổ chức công đoàn nhằm giúp người lao động vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống; đồng hành cùng doanh nghiệp thích ứng linh hoạt trong tình hình mới để khôi phục sản xuất, góp phần phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Chương trình phối hợp giữa hai bên giai đoạn 2017 - 2022 đã đạt được nhiều kết quả với hàng nghìn tin, bài, phóng sự đăng tải trên các ấn phẩm của Thông tấn xã Việt Nam, được dư luận đánh giá cao.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang tin tưởng, Chương trình phối hợp trong giai đoạn 2023 - 2028 sẽ phát huy tốt hiệu quả, mang lại lợi ích trực tiếp cho đoàn viên công đoàn, người lao động.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang trao tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn" cho 2 cán bộ của Thông tấn xã Việt Nam. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Phát biểu tại Hội nghị, Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang gửi lời cảm ơn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Đoàn Chủ tịch, Ban Tuyên giáo Tổng Liên đoàn luôn quan tâm đến công tác truyền thông, chỉ đạo sát sao đơn vị trực thuộc, các cấp công đoàn tạo điều kiện thuận lợi cho phóng viên của TTXVN tác nghiệp. Trên cơ sở triển khai Chương trình phối hợp truyền thông thời gian qua, thông tin về phong trào công nhân và hoạt động công đoàn luôn được cập nhật kịp thời, nội dung bao trùm các hoạt động của công đoàn trên cả nước.

Điểm lại một số kết quả nổi bật trong hoạt động hợp tác giữa hai cơ quan, Tổng Giám đốc TTXVN nhấn mạnh, các nội dung thông tin đã lan tỏa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam vững mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân; hướng vào giải quyết những vấn đề cấp thiết liên quan đến đời sống của công nhân và người lao động, nhất là trong bối cảnh chịu nhiều tác động của đại dịch COVID-19…

Tổng Giám đốc TTXVN đề nghị, bên cạnh nâng cao chất lượng thông tin, các đơn vị thông tin của TTXVN, nhất là các phóng viên được phân công phụ trách, triển khai nội dung gắn bó hơn với thực tiễn đời sống của đoàn viên công đoàn, người lao động của tất cả các địa phương, bộ, ngành; phản ánh đầy đủ tâm tư, tình cảm, mong muốn của đoàn viên công đoàn, người lao động đến với công chúng cũng như các cấp lãnh đạo, từ đó đề xuất chủ trương, chính sách phù hợp với tổ chức công đoàn trong giai đoạn mới.

Các đơn vị thông tin của TTXVN đổi mới hơn nữa cách thể hiện thông tin, đa dạng hóa cách truyền tải để công nhân, người lao động, nhất là những người phải làm việc tại các địa bàn khó khăn, dễ dàng tiếp cận được thông tin. Có như vậy, TTXVN cũng mới làm tròn trách nhiệm của cơ quan báo chí chủ lực của mình.

Chú thích ảnh
Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang trao tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Thông tấn xã Việt Nam" cho Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang và một số cán bộ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Theo đó, Chương trình phối hợp tuyên truyền giai đoạn 2023 - 2028 nhằm mục đích đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong công nhân, viên chức, lao động; nâng cao giác ngộ giai cấp, bản lĩnh chính trị, hiểu biết pháp luật và ý chí tự lực, tự cường, tinh thần cảnh giác cách mạng; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ tổ chức Công đoàn Việt Nam. Thông qua tuyên truyền làm cho toàn xã hội, đặc biệt là công nhân lao động, hiểu rõ về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Công đoàn Việt Nam, từ đó tích cực ủng hộ, gia nhập và tham gia các hoạt động của tổ chức Công đoàn.

Cụ thể, nội dung phối hợp tập trung tuyên truyền, phổ biến sâu rộng việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 20-NQ/TW về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, Kết luận 79-KL/TW về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW và Nghị quyết số 02-NQ/TW về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”; kết quả nổi bật thực hiện Nghị quyết Đại hội XII và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Bên cạnh đó là tuyên truyền đại hội công đoàn các cấp và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam gắn với tuyên truyền xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh và giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh; hoạt động công đoàn đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động trong tình hình mới. Đồng thời, phản ánh tình hình đời sống, việc làm, tâm tư nguyện vọng của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động, biểu dương các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong đổi mới phương thức hoạt động, chuyển đổi số, cải cách hành chính trong hoạt động công đoàn…

Chú thích ảnh
Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang trao tặng Bằng khen cho 1 tập thể và một số cá nhân của Tổng LĐLĐ Việt Nam. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Trước đó, theo báo cáo tại Hội nghị, Chương trình phối hợp tuyên truyền về phong trào công nhân, hoạt động công đoàn giai đoạn 2017 - 2022 giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và TTXVN đã đạt kết quả khá toàn diện, có điểm nhấn và sức lan tỏa sâu rộng. Hoạt động của tổ chức công đoàn được phản ánh sinh động, sâu sắc trên các sản phẩm báo chí đối nội và đối ngoại của TTXVN, góp phần lan tỏa hoạt động của tổ chức công đoàn trong đời sống xã hội.

Nhân dịp này, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao tặng Kỷ niệm chương cho 3 cá nhân và Bằng khen cho 4 tập thể, 3 cá nhân của TTXVN đã có thành tích trong triển khai Chương trình phối hợp tuyên truyền về phong trào công nhân và hoạt động công đoàn giai đoạn 2017 - 2022.

TTXVN tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Thông tấn cho 11 cá nhân và Bằng khen cho 6 tập thể và cá nhân của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều cống hiến, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển TTXVN.

Diệp Trương (TTXVN)
Công đoàn Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đổi mới tổ chức và hoạt động
Công đoàn Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đổi mới tổ chức và hoạt động

Công đoàn Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đổi mới tổ chức và hoạt động, đóng góp vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xây dựng Học viện trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN