Đẩy mạnh tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII)

Ngày 13/7, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị Báo cáo viên các tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tháng 7/2018 bằng hình thức trực tuyến toàn quốc.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Đồng chí Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương dự và chỉ đạo Hội nghị.

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ thông tin về: “Kết quả nổi bật của Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm học 2018 – 2019; những vấn đề đặt ra và giải pháp trong thời gian tới”. Theo đánh giá chung, kỳ thi đã được tổ chức đúng kế hoạch, bảo đảm nghiêm túc, khách quan, an toàn, đáp ứng các mục tiêu đề ra, phù hợp với chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Cả nước có 925.753 thí sinh đăng ký dự thi; trong đó, 879.705 thí sinh dự thi lấy kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT. Tỷ lệ tốt nghiệp chung toàn quốc đạt 97,57%; trong đó, giáo dục THPT đạt 98,36%, giáo dục thường xuyên đạt 88,37%.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, công tác tuyển sinh năm nay không quy định điểm sàn mà các trường được tự chủ trong công tác tuyển sinh theo nhu cầu của từng trường. Trên cơ sở kế thừa những kết quả của việc tổ chức kỳ thi và tuyển sinh của những năm trước, năm 2019, ngành giáo dục sẽ tiếp tục điều chỉnh về mặt kỹ thuật nhằm bảo đảm cho kỳ thi nghiêm túc, khách quan, trung thực và giảm áp lực cho học sinh.

Các báo cáo viên đã nghe đồng chí Cao Văn Thống, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng thông tin kết quả thanh tra, kiểm tra, xử lý thi hành kỷ luật tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong vụ việc Tổng công ty Viễn thông Mobifone mua 95% cổ phần của Công ty cổ phần nghe nhìn Toàn Cầu AVG; Trung tướng Hoàng Phước Thuận, Cục trưởng Cục An ninh mạng (Bộ Công an) thông tin những nội dung cơ bản của Luật An ninh mạng; một số vấn đề nhạy cảm thu hút sự quan tâm tâm của dư luận xã hội xung quanh Luật này.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Võ Văn Phuông đề nghị, công tác tuyên truyền trong thời gian tới cần tập trung tăng cường phổ biến các nghị quyết của Trung ương, nhất là tinh thần Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) trong nhân dân trên các phương tiện thông tin đại chúng bằng các hình thức tuyên truyền đa dạng, phù hợp, thường xuyên, liên tục; đẩy mạnh tuyên truyền về ổn định an ninh trật tự, Luật An ninh mạng và dự thảo Luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân phong, Phú Quốc; tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2018; kết quả Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV; công tác phòng, chống tham nhũng...

Quỳnh Hoa (TTXVN)
Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 Khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội
Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 Khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội

Ngày 23/5/2018, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội (Nghị quyết số 28-NQ/TW). TTXVN trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết:

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN